Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Gia Lai tìm giải pháp chống hạn cho cây trồng; Gia Lai đứng đầu khu vực Tây Nguyên về chỉ số SIPAS; Cháy nhà dân tại đường Hàn Mặc Tử; Binh đoàn 15 khen thưởng 29 tập thể và cá nhân; Ayun Pa: Khen thưởng 16 tập thể, cá nhân trong Tháng Thanh niên
(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều công trình thủy lợi, ao hồ, đập dâng, sông suối trên địa bàn tỉnh Gia Lai cạn nước. Tình trạng này khiến nhiều diện tích cây trồng, nhất là cây công nghiệp dài ngày đang đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng vườn cây.
(GLO)- Ngày 5-4, tại huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai), Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Grai khoá XVIII tổ chức hội nghị lần thứ 17 (mở rộng) nhằm đánh giá công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024.
(GLO)- Gia Lai đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa khô. Mực nước tại các sông suối, ao hồ, đập trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Chư Sê nói riêng giảm tương đối mạnh, nguy cơ xảy ra hạn vào cuối vụ rất lớn.
(GLO)- UBND huyện Ia Grai vừa có chỉ đạo các xã, thị trấn cùng cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường các giải pháp phòng-chống hạn trong mùa khô năm 2023-2024.
(GLO)- Tát nước là công việc quen thuộc của người làm nông ngày xưa. Ở quê tôi, cứ đến vụ lúa tháng 6 là cánh đồng thiếu nước, nhà nào cũng lo nạo vét, khơi mạch lỗ đìa ở góc ruộng, ngày đêm dùng gàu dây tát nước cho lúa.
Hàng chục ngày qua, nhiều người trồng lúa ở xã Buôn Chóah, H.Krông Nô (Đắk Nông) phải thức trắng đêm để chạy máy bơm nước vào ruộng, mặc dù kế bên là công trình thủy lợi chống hạn trị giá gần 200 tỉ đồng.
(GLO)- Theo kế hoạch, đến cuối năm 2021, Kbang (tỉnh Gia Lai) sẽ có thêm 6 xã, 7 làng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và huyện hoàn thành chương trình xây dựng NTM.
(GLO)- Bên cạnh việc tập trung khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của các cơn bão gây ra, ngành Nông nghiệp huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) cũng đang hướng dẫn người dân khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Trong đó, ngành chủ động tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn người dân tập trung gieo trồng vụ Đông Xuân 2020-2021.
Dù chưa vào giai đoạn đỉnh điểm của mùa khô, nhưng hiện nay, tại nhiều khu vực Tây Nguyên, người dân đang phải chống chọi với tình trạng khô hạn do nguồn nước ở các hệ thống ao, hồ, sông suối sụt giảm. Trong khi đó, mùa mưa năm nay được dự báo sẽ đến muộn, nguy cơ hạn hán trên diện rộng ngày càng hiện hữu.
(GLO)- Do thời tiết nắng kéo dài nên một số cánh đồng lúa ở huyện Đak Đoa, Mang Yang đã xuất hiện hạn cục bộ. Để hạn chế thiệt hại, các địa phương và người dân đang tập trung chống hạn cho cây lúa.
Trong cuộc họp chỉ đạo các ngành chức năng chống hạn ở các huyện phía Nam của tỉnh Lâm Đồng, ngày 12-2, ông Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết mùa khô năm nay đến sớm, hạn hán khốc liệt. Nhiệt độ trung bình trong ngày quá cao, hơn 34 độ C và đang có chiều hướng tăng khiến nhiều khu vực lòng hồ thủy điện bị thiếu hụt nước.
Hạn hán ở miền Trung - Tây Nguyên dự báo sẽ rất khốc liệt. Không chỉ nước để sản xuất mà nguồn nước sinh hoạt của người dân cũng có thể thiếu trầm trọng
(GLO)- Hơn 1 tuần qua, 13/15 trạm bơm điện của huyện Ia Pa, Gia Lai phải hoạt động cầm chừng vì thiếu nước. Hàng trăm héc ta lúa đang thời kỳ đẻ nhánh, làm đòng và chớm trổ bông đang héo úa từng ngày. Nguy cơ lúa vụ mùa bị giảm năng suất và mất trắng hiện hữu khiến nhiều nông dân đứng ngồi không yên.
(GLO)- Tác động của hiện tượng El Nino không chỉ làm giảm năng suất và chất lượng mía trong vụ ép 2018-2019 mà còn ảnh hưởng đến diện tích mía niên vụ 2019-2020. Để chia sẻ với những khó khăn của nông dân, Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai (TTC Gia Lai) đã triển khai nhiều chính sách và giải pháp chống hạn cho cây mía.