Chư Prông: Chủ động chống hạn cho cây trồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Huyện Chư Prông, Gia Lai là một trong những địa phương thường xảy ra hạn hán. Vì vậy, ngay từ đầu vụ Đông Xuân 2017-2018, huyện Chư Prông đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để chủ động phòng, chống hạn cho cây trồng. Đến nay, hầu hết các địa phương đã đảm bảo nguồn nước tưới.
Tại xã Ia Piơr và xã Ia Lâu, nông dân đều làm theo khuyến cáo của chính quyền địa phương, các ngành chức năng đã điều chuyển thời vụ, xuống lúa đồng loạt sớm từ 15-20 ngày. Đồng thời, sử dụng giống lúa thuần thích nghi với điều kiện của địa phương. Vụ Đông Xuân này, nhằm tránh hạn vào mùa khô, nông dân tại 2 xã tiến hành thu hoạch sớm và đã gặt xong 500 ha lúa, năng suất đạt 45-50 tạ/ha. Anh Bùi Văn Khánh (thôn 1, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) cho biết: “Để chủ động chống hạn, tôi đã gieo sạ sớm theo lịch gieo trồng của huyện khuyến cáo. Hiện nay, tôi đã thu hoạch gần xong 5 ha lúa, cây trồng cho năng suất cao”. 
Tại các địa phương có hồ chứa nước, nông dân tưới luân phiên, theo lịch để tiết kiệm nước. Ảnh: N.T
Tại các địa phương có hồ chứa nước, nông dân tưới luân phiên, theo lịch để tiết kiệm nước. Ảnh: N.T
Không chỉ chống hạn trên cây lúa, đối với các cây trồng khác như rau, đậu đỗ các loại... cũng được huyện vận động, hướng dẫn nông dân tập trung gieo trồng ngay sau khi thu hoạch vụ mùa để tranh thủ độ ẩm của đất, giúp cây sinh trưởng phát triển nhanh, mạnh ngay từ đầu. Trên đất chuyển đổi lúa sang trồng màu, nông dân chú trọng hệ thống tưới, tiêu nội đồng, sử dụng hiệu quả nguồn nước. Đối với cây công nghiệp dài ngày như tiêu, cà phê... nông dân cũng cần thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật thâm canh bền vững, áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước. Tăng cường tủ gốc giữ ẩm ngay từ đầu vụ, che chắn để hạn chế sự thoát hơi nước mạnh trong giai đoạn khô hạn...
“Vì rẫy cà phê, tiêu của nhà tôi nằm gần ngay suối nên tôi không lo lắng nhiều trong mùa khô hạn này. Tuy nhiên, để phòng chống hạn cho 600 gốc cà phê, tiêu, gia đình tôi thực hiện tưới tiêu nội đồng, tưới luân phiên và tiết kiệm. Đảm bảo những rẫy cà phê của những hộ xung quanh cũng được đủ nước tưới”. Ông Tống Ngọc Ngoan (thôn Grang 2, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) cho hay.
Để chủ động phòng, chống hạn, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Prông đã xây dựng, bổ sung, cập nhật phương án chống hạn, phối hợp với chính quyền địa phương cảnh báo diễn biến thời tiết về thông tin khô hạn, thiếu hụt nguồn nước trên sông suối, ao, hồ, đập để điều chỉnh kịp thời việc cấp nước phục vụ sản xuất phù hợp với từng khu tưới, vùng tưới của từng địa phương. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để có lịch gieo trồng cụ thể, vận động nông dân gieo trồng, hạn chế thấp nhấp thiệt hại do thiên tai gây ra. Đối với những địa phương không chủ động được nguồn nước tưới hoặc không có công trình thủy lợi cho cây trồng cần áp dụng biện pháp tưới nước nhỏ giọt, tưới phun, tưới ẩm, tưới luân phiên, tủ ấm đảm bảo tiết kiệm nguồn nước. 
Ông Nguyễn Văn Gặp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Prông cho biết: Hiện tại, các vùng trồng lúa vụ Đông xuân đã kịp thời thu hoạch, đảm bảo năng suất lúa. Thời điểm này, toàn huyện chưa xảy ra hạn hán vì thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều cơn mưa nhỏ giải khát cho cây trồng trên một số địa bàn có nguy cơ hạn hán. Tuy nhiên, trong hoảng 20 ngày tới mà không có mưa, thì cây trồng toàn huyện sẽ phải chịu khô, hạn. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo người dân tiếp tục sử dụng những biện pháp tưới nước tiết kiệm, luân phiên theo từng tuyến kênh, khu tưới theo kế hoạch và lịch tưới của các công trình... Đồng thời, hướng dẫn nông dân xây dựng, nhân rộng các mô hình tưới nước tiết kiệm để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất…  
Ngọc Thu

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null