Kbang: Chủ động chống hạn cho vụ Đông Xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo dự báo của các ngành chuyên môn, trong thời gian tới, hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục kéo dài, nguy cơ nắng hạn có khả năng xảy ra trên diện rộng. Do đó, ngành nông nghiệp huyện Kbang đã và đang triển khai nhiều giải pháp để ứng phó với khô hạn có thể xảy ra trên vụ Đông Xuân 2016-2017, nhằm tăng năng suất, sản lượng cây trồng và hạn chế thấp nhất thiệt hại do nắng hạn gây ra.
 

Nguy cơ nắng hạn có thể xảy ra vào cuối vụ Đông Xuân. Ảnh: Q.T
Nguy cơ nắng hạn có thể xảy ra vào cuối vụ Đông Xuân. Ảnh: Q.T

Do ảnh hưởng của mưa bão vào cuối năm 2016 dẫn đến lượng mưa trên địa bàn tương đối lớn nên lượng nước ở các hồ chứa thủy lợi và các đập dâng ở huyện Kbang hiện đang ở mức cao, cơ bản đáp ứng đủ nước tưới cho sản xuất lúa Đông Xuân.

Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên thì trước những biến đổi thất thường của khí hậu như hiện nay thì nguy cơ xảy ra nắng hạn trong thời gian tới là hoàn toàn có thể. Do đó, để đảm bảo lượng nước cho sản xuất của cả vụ, huyện Kbang đã chỉ đạo cho các địa phương chủ động triển khai các biện pháp phòng-chống hạn trên ở các cánh đồng với mục tiêu đặt ra là hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra.

Ông Trần Xuân Nam-Chủ tịch UBND xã Tơ Tung, huyện Kbang cho biết: “Vụ Đông Xuân 2015-2016, Tơ Tung là một trong những xã thường chịu ảnh hưởng nặng của nắng hạn. Do đó, để hạn chết thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra cho người dân, vụ Đông Xuân 2016-2017, xã đã phối hợp với ngành chuyên môn triển khai cho bà con gieo trồng sớm so với lịch thời vụ, nhằm hạn chế nguy cơ hạn vào cuối vụ. Bên cạnh đó, xã cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch điều tiết nước và lịch tưới khi nguồn nước xuống thấp cho từng vùng để đảm bảo cho cây lúa phát triển”.
 
Anh Đinh Minh (làng S’tơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang) cho biết, vụ Đông Xuân trước, nắng hạn diễn ra gay gắt, 3 sào ruộng của gia đình do gieo sạ muộn nên đã bị mất trắng. Năm nay, xã đến vận động và hướng dẫn xuống giống sớm hơn so với năm trước gần 1 tháng, hiện cây lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt, đang chuẩn bị làm đòng.

 

Mực nước ở các hồ chứa thủy lợi, đập dân trên địa bàn huyện Kbang hiện đang ở mức cao hơn so với mọi năm. Ảnh: Q.T
Mực nước ở các hồ chứa thủy lợi, đập dân trên địa bàn huyện Kbang hiện đang ở mức cao hơn so với mọi năm. Ảnh: Q.T

Nhờ chủ động triển khai gieo trồng sớm, nên diện tích lúa vụ Đông Xuân 2016-2017 của huyện Kbang đạt tương đối cao với gần 950 ha, đạt khoảng 95% kế hoạch. Đặc biệt, các số xã phía Nam của huyện không có công trình thủy lợi, nhờ bà con đã chủ động xuống giống sớm nên hiện lúa đã bắt đầu đứng đòng gốc.

Trao đổi với PV, ông Mã Văn Tình-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNN huyện Kbang cho biết, mặc dù năm nay lượng nước ở các công trình thủy lợi tương đối dồi dào, đặc biệt là các công trình hồ chứa. Tuy nhiên, trước nguy cơ có thể xảy ra hạn vào cuối vụ, huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch lịch điều tiết nước cụ thể cho từng công trình gửi cho các xã phối hợp thực hiện. Đồng thời, vận động các hộ dân lấy nước theo lịch điều tiết của Trạm Quản lý Thủy nông và chủ động tích trữ nguồn nước trong các chân ruộng, ao hồ...

Với sự tích cực trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện sản xuất, cùng với những phương án, các giải pháp đưa ra để chủ động đối phó với nắng hạn, hy vọng, nông dân Kbang sẽ có vụ Đông Xuân 2016-2017 thắng lợi.

Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi.

Gia Lai: Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

(GLO)- Hơn một tháng nay, giá heo hơi trên thị trường Gia Lai liên tục tăng. Hiện tại, giá đang dao động ở mức 74.000 - 77.000 đồng/kg, giúp người chăn nuôi phấn khởi tập trung chăm sóc đàn heo, sẵn sàng xuất chuồng cung cấp cho người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Bính Ngọ.

null