Kon Tum: Xóa điểm mờ sóng 4G trên đèo Măng Đen

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 31.5, trung tá Lê Minh Dương, Giám đốc Viettel chi nhánh Kon Tum cho biết, đơn vị đã lắp các trạm phát sóng 4G trên đèo Măng Đen, giúp du khách khi qua đèo không còn lo mất liên lạc.

Đèo Măng Đen dài 13 km thuộc QL 24, nằm giáp ranh giữa 2 huyện: Kon Rẫy và Kon Plông (Kon Tum). Với địa hình đồi núi ở độ cao từ 1000 - 1200 m so với mực nước biển, đèo Măng Đen sở hữu những cung đường quanh co, uốn lượn giữa rừng già.

Cũng bởi địa hình đồi núi, từ lâu, đường đèo Măng Đen "trắng" sóng di động, gây khó khăn cho người dân, nhất là tài xế khi gặp sự cố.

Đèo Măng Đen sở hữu những cung đường quanh co, uốn lượn giữa rừng già
Đèo Măng Đen sở hữu những cung đường quanh co, uốn lượn giữa rừng già

Theo ông Lê Minh Dương, địa hình đèo Măng Đen hiểm trở, không có điện lưới, rất khó khăn khi triển khai cáp quang, trạm phát sóng. Sau 2 năm thi công, đơn vị đã bổ sung 3 trạm phát sóng với tổng mức đầu tư 2,5 tỉ đồng. Đến hiện tại, trên tuyến đèo này đã có 5 trạm phát sóng của Viettel.

Anh Lê Trịnh Hà Nguyên (26 tuổi, ở TP.Kon Tum) cho biết, vì đặc thù công việc nên anh thường xuyên di chuyển từ TP.Kon Tum lên H.Kon Plông. Tuyến QL24 mới được đầu tư, xây dựng nên việc di chuyển khá thuận lợi và nhanh chóng. Tuy nhiên, tình trạng mất liên lạc khi di chuyển qua đèo Măng Đen khiến anh và không ít người cảm thấy lo lắng một khi sự cố xảy ra.

Trước đó, Viettel chi nhánh Kon Tum cũng đã phát sóng 7 trạm 5G, phủ sóng toàn bộ khu du lịch Măng Đen, góp phần đưa Măng Đen trở thành khu đô thị du lịch thông minh trong tương lai.

Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null