Gồng mình chống hạn cho lúa Đông Xuân trên địa bàn Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Do thời tiết nắng kéo dài nên một số cánh đồng lúa ở huyện Đak Đoa, Mang Yang đã xuất hiện hạn cục bộ. Để hạn chế thiệt hại, các địa phương và người dân đang tập trung chống hạn cho cây lúa.

 

 Hàng trăm héc ta lúa thiếu nước tưới

Nắng nóng gay gắt thời gian qua đã làm hơn 168 ha lúa nước tại nhiều cánh đồng ở huyện Đak Đoa bị hạn, có nguy cơ mất trắng. Trong đó, xã Đak Sơ Mei có hơn 40 ha, xã A Dơk hơn 35 ha, xã Glar 30 ha, xã Ia Băng gần 40 ha, xã Kdang 18 ha, xã Trang 5 ha...

Đang tưới nước cho lúa tại cánh đồng Ia Không, anh Djêm (làng O Yố, xã Ia Băng) cho biết: “Mình có 4 sào lúa đang thời kỳ làm đòng nhưng lại thiếu nước. Mình phải thuê máy bơm với giá 25 ngàn đồng/giờ bơm nước về cứu lúa. Để tưới hết 4 sào lúa này, gia đình mình phải mất hơn 1 triệu đồng/lần”. Tương tự, anh Er (làng O Yố) buồn rầu nói: “2 sào lúa của gia đình ở cánh đồng Ia Không đang chuẩn bị trổ bông thì thiếu nước. Giờ cây lúa cháy vàng, coi như năm nay mất mùa”.   

 Anh Djêm (làng O Yố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) đang tưới chống hạn cho lúa tại cánh đồng Ia Không. Ảnh: L.N
Anh Djêm (làng O Yố, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) đang tưới chống hạn cho lúa tại cánh đồng Ia Không. Ảnh: L.N



Theo ông Lê Trọng Đoàn-Chủ tịch UBND xã A Dơk: Trên địa bàn xã không có hồ, đập thủy lợi mà phụ thuộc vào nước mặt nên việc chống hạn cho cây lúa rất khó. Do đó, UBND xã đã chỉ đạo các thôn, làng hướng dẫn người dân tưới luân phiên và phân chia nguồn nước để tránh xảy ra tranh chấp nguồn nước tưới giữa cây dài ngày và cây ngắn ngày. Đồng thời, xã hướng dẫn bà con tưới ẩm cho cây lúa đang trong giai đoạn trổ bông. Nếu đến cuối tháng 3 mà không có mưa thì khả năng khoảng 70 ha lúa trên địa bàn sẽ mất trắng do những diện tích lúa này hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị trổ bông.

Tại huyện Mang Yang, nhiều diện tích lúa cũng đang bị hạn. Ông Phạm Ngọc Cơ-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Năm nay, nắng hạn xảy ra sớm hơn so với những năm trước. Một số xã đã có hiện tượng thiếu nước cục bộ trên cây lúa với tổng diện tích 55,6 ha, trong đó, xã Đak Djrăng 32,5 ha, Đak Yă 2,9 ha, Lơ Pang 20,2 ha. Một số xã khác đang tiếp tục cập nhật, thống kê tình hình thiếu nước sản xuất. Phần lớn diện tích lúa đang ở giai đoạn làm đòng, trổ bông bị thiếu nước nên ảnh hưởng lớn đến năng suất và có nguy cơ mất trắng.

 Lúa tại cánh đồng Ia Brang (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) đang chuẩn bị trổ bông thì bị hạn, có nguy cơ mất trắng. Ảnh: Lê Nam
Cánh đồng lúa tại Ia Brang (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) đang chuẩn bị trổ bông thì bị hạn có nguy cơ mất trắng. Ảnh: Lê Nam



Triển khai các giải pháp chống hạn

Ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa-cho biết: Phần lớn diện tích lúa bị hạn đang ở giai đoạn làm đòng, trổ bông và đều ở khu vực không có công trình thủy lợi, phải sử dụng nguồn nước mạch, khe suối. Nếu thời gian tới tiếp tục không có mưa thì diện tích bị hạn sẽ tăng lên rất nhiều. Cũng theo ông Anh, mặc dù ngay từ đầu vụ, huyện Đak Đoa đã không đưa vào kế hoạch sản xuất hơn 100 ha lúa nước và khuyến cáo người dân chuyển đổi hơn 30 ha lúa thường xuyên bị hạn sang cây trồng khác; đồng thời, hướng dẫn người dân gieo sạ lúa sớm hơn 20-25 ngày so với vụ trước và sử dụng các loại giống ngắn ngày nhưng vẫn có một số nơi xảy ra hạn. “Trước mắt, người dân tự đánh giá diện tích nào có khả năng cứu được mới tiến hành tưới cầm chừng chờ mưa. Đồng thời, các địa phương cần khoanh vùng những diện tích bị hạn năm nay để không đưa vào kế hoạch sản xuất vụ tới”-ông Nguyễn Kim Anh thông tin.  

Anh Siu Đu-làng O Yố, xã Ia Băng (huyện Đak Đoa) chuyển đổi diện tích lúa nước sang cây rau màu. Ảnh: Lê Nam
Anh Siu Đu tại làng O Yố (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) chuyển đổi diện tích lúa nước sang cây rau màu. Ảnh: Lê Nam



Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Lương-Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và PTNT) cho hay: Hiện những diện tích bị hạn đều ở những vùng không chủ động được nguồn nước, không có công trình thủy lợi. Còn những diện tích tại khu vực có công trình thủy lợi vẫn cơ bản đảm bảo nước tưới. “Nhằm giảm thiểu thiệt hại do nắng hạn gây ra, đề nghị các địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để triển khai các biện pháp chống hạn. Bên cạnh đó cần có phương án điều tiết, sử dụng nước tiết kiệm, hợp lý, ưu tiên nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, đặc biệt ưu tiên nước tưới cho các cây trồng đang ra hoa, kết trái; tuyên truyền người dân nâng cao ý thức sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tránh để thất thoát, lãng phí nước. Trước mắt, các địa phương chủ động xuất nguồn kinh phí dự phòng để hỗ trợ, vận hành các trạm bơm dã chiến và tận dụng tối đa nguồn nước để chống hạn”-ông Lương cho biết thêm.
 

LÊ NAM

 

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

null