Chiến dịch 100 ngày đêm giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mục tiêu của chiến dịch là đảm bảo giải phóng mặt bằng đúng hoặc vượt tiến độ, thu hồi thành công trên 41km với diện tích hơn 260ha và 1.131 hộ bị ảnh hưởng phải thu hồi.
Ảnh minh họa. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Ngày 27/1, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ phát động chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư Xây dựng Tuyến Cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn)-Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) (giai đoạn 1) và gặp mặt đại biểu, nhân dân tại vùng dự án thuộc địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Theo Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng Hoàng Đức Thọ, chiến dịch nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, quyết tâm, quyết liệt bàn giao mặt bằng sớm nhất có thể, hoàn thành "Chiến dịch Đông Khê năm 2024" đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chiến dịch cũng góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án nhằm khai thác tối đa thời cơ, thuận lợi, thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh Cao Bằng phát triển nhanh và bền vững.

Cùng với đó chiến dịch nhằm thúc đẩy cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời khắc phục những khó khăn, giải quyết dứt điểm những vướng mắc; đảm bảo giải phóng mặt bằng đúng hoặc vượt tiến độ.

Mục tiêu của chiến dịch là đảm bảo giải phóng mặt bằng đúng hoặc vượt tiến độ, thu hồi thành công trên 41km với diện tích hơn 260ha và 1.131 hộ bị ảnh hưởng phải thu hồi.

Kết thúc chiến dịch bàn giao được cơ bản mặt bằng; đến ngày 15/6, bàn giao 100% mặt bằng sạch cho Liên danh nhà đầu tư để tổ chức triển khai thi công đúng kế hoạch, tiến độ của dự án.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh khẳng định, chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án là chiến dịch quy mô lớn đầu tiên của tỉnh Cao Bằng trong những ngày đầu năm mới 2024.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp, triển khai đồng bộ, nhất quán, kịp thời, nhất là trong tuyên truyền vận động nhân dân; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, quan tâm đảm bảo lợi ích chính đáng của nhân dân, đi đôi với nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao của nhân dân đối với công tác giải phóng mặt bằng với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng."

Các cấp, ngành, địa phương thực hiện chiến dịch theo kế hoạch từng tuần, từng tháng. Các Hội đồng giải phóng mặt bằng thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, linh hoạt trong xử lý tình huống, quyết tâm hoàn thành chiến dịch sớm hơn so với kế hoạch đề ra.

Các cơ quan tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp huyện có giải pháp đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm làm công tác...

Dịp này, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng ra lời kêu gọi cán bộ và các tầng lớp nhân dân ủng hộ đồng thuận thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án; Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua thực hiện chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho bốn cá nhân, tập thể hộ gia đình vì có thành tích xuất sắc trong giải phóng mặt bằng. Đồng thời, tặng quà các hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín thuộc huyện Thạch An, Quảng Hòa.

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị khẩn trương thi công hồ thị trấn Phú Hòa theo tiến độ. Ảnh: N.D

Dự án hồ thị trấn Phú Hòa: Kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái

(GLO)- Dự án hồ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được khởi công vào cuối tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công trình được kỳ vọng làm thay đổi cảnh quan môi trường, kết hợp du lịch sinh thái khu vực trung tâm huyện và mang lại nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông ở buôn Bluk (xã Phú Cần) được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Krông Pa ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông

(GLO)-Huyện Krông Pa ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.

Dịp lễ 30/4-1/5: Giá vé máy bay tăng mạnh

Dịp lễ 30/4-1/5: Giá vé máy bay tăng mạnh

Trước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, giá vé máy bay nội địa và quốc tế đang tăng mạnh, có chặng cao gần gấp 3 lần so với ngày thường. Trong khi đó, xu hướng du lịch cá nhân hóa và kết hợp đào tạo ngắn hạn lên ngôi, hứa hẹn nhiều trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Thực hư giá đất 'sốt nóng' theo thông tin các tỉnh sáp nhập

Thực hư giá đất 'sốt nóng' theo thông tin các tỉnh sáp nhập

Thị trường bất động sản tại nhiều địa phương bỗng "nóng" trở lại khi giá đất tăng, nhiều nơi xuất hiện nhiều người hỏi mua bán đất. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo, "cơn sốt" này có thể chỉ là phản ứng tâm lý ngắn hạn, tiềm ẩn rủi ro cho những ai lao vào cuộc đua mà chưa kịp cân nhắc kỹ lưỡng.

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

(GLO)- Nhiều năm qua, người dân một số làng thuộc xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) phải đi trên con đường mưa lầy, nắng bụi. Mong mỏi lớn nhất của người dân là tuyến đường huyết mạch này sớm được quan tâm đầu tư để thuận lợi hơn trong đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa.