'Chích ngừa' tham nhũng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một trong những nhiệm vụ của Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2012 - 2022) diễn ra hôm nay 30.6, là đề ra giải pháp trọng tâm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới.

Sau 10 năm kể từ khi Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành lập do Tổng bí thư làm Trưởng ban (2012), đã có 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, trong đó 170 người là cán bộ cấp cao diện T.Ư quản lý. Riêng ủy viên, nguyên ủy viên T.Ư Đảng bị kỷ luật là 33 người, còn sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang là 50 người. Số tài sản tham nhũng bị thu hồi cũng lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng dù tỷ lệ chỉ đạt chưa tới 50%.

Trong 10 năm qua, với quyết tâm của lãnh đạo cao nhất Đảng, Nhà nước, công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị nói chung đã đạt được những kết quả rõ rệt, được nhân dân đồng tình. Đó là điều không thể phủ nhận.

Tuy nhiên, ngay khi chúng ta thống nhất nhận định: “tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm” (tháng 12.2020), thì hàng loạt vụ việc tham nhũng, tiêu cực với phạm vi, quy mô, cách thức chưa từng có được phanh phui, như vụ Việt Á hay trục lợi chuyến bay giải cứu tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. Bất chấp “lò đốt tham nhũng” đang nóng rực, hàng chục cán bộ cao cấp bị xử lý đang là tấm gương nhãn tiền, nhiều quan chức cấp cao của Đảng, Nhà nước vẫn trắng trợn “nhúng chàm”, cấu kết với doanh nghiệp để trục lợi.

Chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII (tháng 1.2021) tới nay, 50 cán bộ diện T.Ư quản lý, gồm 8 ủy viên, nguyên ủy viên T.Ư Đảng, 20 tướng quân đội, công an bị xử lý kỷ luật, tức là bằng gần 1/3 cả giai đoạn 10 năm 2012 - 2022. Riêng vụ Việt Á đã có 2 ủy viên T.Ư khóa XIII là các ông Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch TP.Hà Nội, cựu Bộ trưởng KH-CN và Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Y tế bị khai trừ Đảng, khởi tố, tạm giam. “Vi rút” tham nhũng, tiêu cực đã lan tới những lĩnh vực từng là “vùng đất thiêng” của bộ máy nhà nước như khoa học, giáo dục, y tế hay thậm chí là ngoại giao.

Thực tiễn nói trên đang đòi hỏi những đánh giá, phân tích về giải pháp căn cơ, lâu dài hơn trong “cuộc chiến” phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Mục đích cuối cùng của chống tham nhũng không phải là kỷ luật nhiều, bắt nhiều cán bộ, quan chức tham nhũng. Chặt một cành sâu để cứu cả cái cây là giải pháp cuối cùng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhiều lần nhấn mạnh điều này.

Nếu tham nhũng là căn bệnh cố hữu của mọi chế độ nhà nước, thì chắc chắn không thể cứ “chặt cành cây” cho đến ngày “hết sâu” là xã hội bước vào kỷ nguyên “zero tham nhũng” được. Cứu cánh của công cuộc phòng, chống tham nhũng trước hết phải là chăm cho cái cây xanh tốt, không có bộ phận nào bị sâu mọt, hư hỏng để phải chặt bỏ. Chích ngừa luôn là giải pháp hữu hiệu hơn so với điều trị triệu chứng.

Do vậy, người dân có lý do để chờ đợi ở hội nghị có quy mô lớn nhất của Đảng từ trước tới nay những liều vắc xin mới cho công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là những giải pháp hữu hiệu hơn trong phòng ngừa để cán bộ thực sự “không dám, không thể, không muốn” tham nhũng, như đã được nêu ra từ lâu.

Theo Lê Hiệp (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

'Lên dây cót' cho điện

'Lên dây cót' cho điện

"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Cần lắm mảng xanh đô thị

Cần lắm mảng xanh đô thị

Cách đây chưa lâu, một chủ thầu xây dựng ở Singapore bị tòa án nước này phạt 25.000 USD vì đã chặt hạ một cây xanh cao 20 m. Một công dân khác chặt 1 cây xoài và 2 cây chôm chôm trong vườn nhà mình cũng bị phạt tổng cộng 6.000 USD.
Dạy bơi trên… giấy

Dạy bơi trên… giấy

Chống đuối nước hiệu quả không chỉ là mệnh lệnh, nhưng phải bằng hành động, trong đó dạy bơi và trang bị các kỹ năng chống đuối nước cho trẻ là điều rất cần phải làm.
Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Quán nướng vỉa hè: Nhỏ mà không nhỏ!

Văn minh đô thị là gì, bắt đầu từ đâu? Không cần phải có cái nhìn quá vĩ mô, những lời hô hào, kêu gọi "đao to búa lớn". Hãy bắt đầu xử lý ngay từ những việc tưởng nhỏ bé nhưng diễn ra mỗi ngày, làm nhức mắt, khó chịu bao người.
Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).