Chi tiết vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Thú y vùng VI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong vụ án Chi cục Thú y vùng VI, theo điều tra ban đầu, Chi cục trưởng và Chi cục phó đã nhận tổng cộng 7,8 tỉ đồng.

Ngày 8-9, một nguồn tin cho biết Công an TP HCM đã khởi tố bị can đối với Bạch Đức Lữu (Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI), Lý Hoài Vũ (Chi cục phó Chi cục Thú y vùng VI), Nguyễn Minh Thành (nhân viên thuộc Chi cục Thú y vùng VI), Trần Trung Nhân (Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện), Nguyễn Văn Trung (kiểm dịch viên Trạm Kiểm dịch động vật Cảng - Bưu Điện) về tội "Nhận hối lộ".

Liên quan đến vụ án, Công an TP HCM khởi tố hai bị can Trần Nguyên Bình, Đỗ Thùy Nhung về tội "Đưa hối lộ", "Buôn lậu"; Khởi tố bị can Đặng Minh Đức, Huỳnh Văn Thịnh, Nguyễn Thị Kiều Thi, Trần Thị Thanh Luyến, Nguyễn Thị Hiền cùng về tội "Buôn lậu".

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, vợ chồng ông Trần Nguyên Bình, Đỗ Thùy Nhung thành lập Công ty TNHH xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa. Công ty này do Trần Thị Thanh Luyến làm giám đốc, được vợ chồng Bình thuê.

Trụ sở Chi cục Thú y vùng VI
Trụ sở Chi cục Thú y vùng VI

Bên cạnh đó, vợ chồng Bình còn lập thêm 5 công ty khác gồm: Công ty Hồng Hà, Công ty TNHH nông nghiệp Phù Sa, Công ty TNHH xuất nhập khẩu tổng hợp Phù Sa, Công ty LTC, Công ty Domino. Các công ty này được thành lập với mục đích nhập khẩu trái phép các sản phẩm bột hồng cầu, bột xương loài động vật nhai lại (bò, cừu,...) ở các quốc gia không được nhập vào Việt Nam về bán cho các xưởng, nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam, nhằm thu lợi bất chính.

Lý do không được nhập là do các quốc gia từng có dịch bệnh bò điên, lo ngại nguy cơ dịch bệnh bò điên.

Hai ông Bạch Đức Lữu (trái) và Lý Hoài Vũ

Hai ông Bạch Đức Lữu (trái) và Lý Hoài Vũ

Để qua mặt cơ quan chức năng, vợ chồng ông Bình, bà Nhung đã chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật như sửa nội dung khai báo hải quan rằng sản phẩm nhập khẩu là bột hồng cầu heo, sửa thông tin nguồn gốc xuất xứ.

Đồng thời, các đối tượng còn làm giả giấy chứng nhận y tế của nước xuất khẩu; chuẩn bị sẵn mẫu đạt chuẩn để móc nối, giao cho kiểm dịch viên kiểm dịch, trong khi đúng quy trình lấy mẫu là kiểm dịch viên phải trực tiếp đi xuống cảng cắt seal để lấy mẫu xét nghiệm kiểm dịch nhằm cho ra kết quả kiểm dịch đủ điều kiện (không có ADN bò) để thông quan.

Điều tra ban đầu xác định trong năm 2023, vợ chồng Bình đã nhập khẩu trót lọt hơn 77.400 tấn hàng, trị giá hơn 950 tỉ đồng.

Trong vụ án này, vợ chồng Bình đã đưa hối lộ cho Trần Trung Nhân (Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng-Bưu Điện) để được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đủ điều kiện để làm thủ tục thông quan.

Ngoài ra, Trần Trung Nhân còn nhận tiền của một số công ty khác tại nhiều tỉnh, thành. Sau khi nhận hối lộ, Nhân chia cho Chi cục trưởng Chi cục Thú y vùng VI Bạch Đức Lữu 4,6 tỉ đồng; Lý Hoài Vũ 3,2 tỉ đồng; chia cho các kiểm dịch viên 3,3 tỉ đồng. Cá nhân Nhân hưởng 1,9 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Trước giờ G khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

null