“Chắp cánh” cho những dự án tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong hoạt động tình nguyện” là chủ đề Hội thi “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai” năm học 2023-2024 do Tỉnh Đoàn tổ chức vào ngày 9-1. Không chỉ phát huy tinh thần sáng tạo, các dự án còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia của học sinh với cộng đồng.

Những dự án vì cộng đồng

Nhóm học sinh đến từ Đoàn trường THPT Lê Lợi (TP. Pleiku) tham gia hội thi với Dự án “Green House”. Dự án hướng tới các mục đích tạo ra sản phẩm tái chế từ rác thải nhựa; phát huy tính sáng tạo và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; trao yêu thương đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Triển khai thực hiện từ tháng 11-2023, nhóm tác giả bắt đầu bằng việc giới thiệu và tuyên truyền dự án trong nhà trường và trên các nền tảng mạng xã hội, kêu gọi, vận động các nguồn lực hỗ trợ. Tiếp đó, nhóm thu gom các sản phẩm có thể tái chế được như: ly nhựa, ống hút nhựa, chai nhựa.

Với sự khéo léo, nhóm tác giả đã biến những vật dụng tưởng chừng bỏ đi thành những sản phẩm hữu ích và đẹp mắt như: chậu cây, bó hoa, hộp đựng bút… với giá bán 20-30 ngàn đồng/sản phẩm.

Nhóm đã bán sản phẩm trên mạng xã hội, mở gian hàng bán sản phẩm vào các buổi hoạt động ngoại khóa của trường với hơn 100 sản phẩm bán ra, gây quỹ hơn 2,5 triệu đồng.

Các sản phẩm tái chế từ nắp chai nhựa của nhóm học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê). Ảnh: M.N

Các sản phẩm tái chế từ nắp chai nhựa của nhóm học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê). Ảnh: M.N

Hiện nhóm đang chuẩn bị sản phẩm để triển khai thêm 1 đợt bán hàng gây quỹ, sau đó sẽ tổ chức chương trình tặng quà cho em nhỏ bị khuyết tật tại phường Trà Bá (TP. Pleiku), dự kiến vào tháng 3-2024. Với mục đích nhân văn mà nhóm tác giả hướng tới, dự án đã đạt giải nhì tại hội thi.

Em Trần Thị Huyền Trang (lớp 11A3, Trường THPT Lê Lợi) chia sẻ: “Thông qua dự án, em mong muốn lan tỏa lối sống xanh, giảm thiểu tác động xấu của rác thải nhựa đến môi trường. Đồng thời, em và các bạn có thể giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống”.

Dự án “Ngòi tình nguyện-Viết cho em” của tác giả Trương Thị Mỹ Tuyết (lớp 12C2, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Đak Đoa) giúp các bạn học sinh phát huy tài năng, năng khiếu của mình. Dự án này đã thuyết phục Ban giám khảo và giành được giải nhất của hội thi.

Bắt nguồn từ đam mê viết của bản thân và các bạn học sinh, tháng 1-2020, Tuyết đã lập Fanpage Ngòi bút nhỏ-Trà Thư Quán. Cuối năm 2023, em quyết định chuyển từ việc viết vì đam mê thành “viết vì cộng đồng”.

Để thực hiện dự án này, Tuyết lên kế hoạch tổng hợp các bài viết của những cây bút không chuyên thành tập san để bán gây quỹ; đẩy mạnh truyền thông, quảng bá dự án để thu hút tình nguyện viên và kêu gọi nguồn lực xã hội hóa. Dự kiến, tác giả sẽ xuất bản khoảng 1.000 tập san (20 ngàn đồng/sản phẩm) để bán gây quỹ.

Được biết, dự án sẽ phối hợp cùng Đoàn trường tổ chức chương trình “Viết cho em-Nguyện đầu xuân” tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hà Đông (huyện Đak Đoa) vào ngày 1-2 tới đây.

“Phương châm của dự án là “Vì nụ cười của các em trên con đường tìm con chữ”. Để dự án đạt hiệu quả cần trải qua nhiều giai đoạn, nhưng với sự quyết tâm, em tin dự án sẽ thành công”-Tuyết tâm sự.

Dự án “Dẫn lối ước mơ” của nhóm tác giả đến từ Trường THPT Hà Huy Tập (huyện Kông Chro) lại hướng tới mục đích giúp các bạn học sinh cùng trường. Bằng sự khéo léo, nhóm tác giả gồm 5 thành viên đã tạo ra các sản phẩm từ len như: móc khóa, thú nhồi bông, bông hoa… và đăng bán các sản phẩm trên mạng xã hội.

Triển khai từ đầu năm học 2023-2024, nhóm đã bán sản phẩm và gây quỹ được 1,5 triệu đồng; từ đó đã trao tặng 5 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho học sinh khó khăn của trường.

Em Hoàng Quỳnh Anh (lớp 11A1) bày tỏ: “Dù chỉ đạt giải ba tại hội thi nhưng em rất vui vì dự án đã lan tỏa đến nhiều người. Em và các bạn đã tiếp thu ý kiến của Ban giám khảo để mở rộng hướng tiếp cận của dự án trong thời gian tới, nhằm “tiếp sức” cho các bạn học sinh khó khăn của trường”.

Phát huy tinh thần sáng tạo

Triển khai từ tháng 12-2023, Ban tổ chức hội thi đã nhận được 29 dự án của học sinh các trường THPT với nhiều lĩnh vực: văn hóa-du lịch, giáo dục, phát triển kinh tế, an sinh xã hội.

10 dự án xuất sắc nhất vào vòng chung khảo khi đăng tải, triển khai bình chọn trên Fanpage Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai đã nhận được hàng ngàn lượt thích, chia sẻ và bình luận tích cực của bạn đọc.

Ban tổ chức trao giải nhì cho 2 đội thi Trường THPT Lê Lợi, Trường THPT Trần Quốc Tuấn. Ảnh: M.N

Ban tổ chức trao giải nhì cho 2 đội thi Trường THPT Lê Lợi, Trường THPT Trần Quốc Tuấn. Ảnh: M.N

Tại vòng chung khảo, tác giả hoặc nhóm tác giả dự thi thuyết trình về dự án của mình và trả lời các câu hỏi của Ban giám khảo. Với tư duy nhạy bén, sự năng động của lứa tuổi học sinh, các dự án tình nguyện được triển khai với nhiều hình thức khác nhau song đều mang lại hiệu quả trong thực tế.

Đó là các dự án: Xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón hữu cơ bằng trùn quế (Trường THPT Pleime, huyện Chư Prông); Hành trình mới của nắp chai xanh (Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Chư Sê); Thư viện ước mơ (Trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Phú Thiện); Nụ cười của em (Trường THPT Phan Bội Châu, TP. Pleiku)…

Tại hội thi, các tác giả, nhóm tác giả đã được giao lưu với chị Mai Ngọc Anh-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tiếng Anh (TP. Pleiku) về các dự án vì cộng đồng, cách thức, yếu tố để tạo nên một chương trình, hoạt động thành công, tạo sự lan tỏa đến mọi người.

Chị Mai Ngọc Anh chia sẻ: “Để một hoạt động tình nguyện thành công, cần có quyết tâm, kế hoạch cụ thể và đảm bảo sự công khai, minh bạch. Tôi thấy khá bất ngờ vì các em có những dự án hay và ý nghĩa. Tin tưởng dự án của các em tiếp tục đạt nhiều kết quả cao hơn trong thời gian tới”.

Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban tổ chức hội thi-nhận xét: “Hội thi được Tỉnh Đoàn tổ chức thường niên nhằm chắp cánh ước mơ, tiếp sức cho những dự án tình nguyện của các em học sinh. Các dự án đều được đầu tư công phu, chi tiết; phong cách thuyết trình tự tin, dẫn chứng cụ thể.

Đặc biệt, nhiều dự án triển khai mang lại hiệu quả trong thực tế, lan tỏa tinh thần tình nguyện vì cộng đồng. Các Đoàn trường tiếp tục đồng hành, hỗ trợ để các dự án đạt hiệu quả cao trong thời gian tới”.

Có thể bạn quan tâm

Hội trại truyền thống 26-3: Giáo dục kỹ năng cho thanh-thiếu niên từ hoạt động trải nghiệm

Hội trại truyền thống 26-3: Giáo dục kỹ năng cho thanh-thiếu niên từ hoạt động trải nghiệm

(GLO)- Hòa chung không khí sôi nổi của Tháng Thanh niên và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3), tại một số tổ chức Đoàn-Đội trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã diễn ra hội trại truyền thống với chủ đề: “Suối nguồn”, “Khát vọng thanh niên”, "Khát vọng tuổi trẻ"..

Những “thủ lĩnh” thanh niên giàu nhiệt huyết

Những “thủ lĩnh” thanh niên giàu nhiệt huyết

(GLO)- Những năm qua, các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn TP. Pleiku đã tạo dấu ấn tích cực trong các lĩnh vực hoạt động, được người dân đồng tình ủng hộ và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Có được những thành công đó phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của các “thủ lĩnh” thanh niên giàu nhiệt huyết.

Tọa đàm “Tuổi trẻ xung kích, xây dựng và bảo vệ biên giới Tổ quốc”

Tọa đàm “Tuổi trẻ xung kích, xây dựng và bảo vệ biên giới Tổ quốc”

(GLO)- Hưởng ứng hoạt động Tháng ba biên giới-Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2025, ngày 16-3, tại xã Ia Mơ, Huyện Đoàn Chư Prông phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích, xây dựng và bảo vệ biên giới Tổ quốc”.

Tiên phong làm chủ vận mệnh dân tộc

Tiên phong làm chủ vận mệnh dân tộc

Gửi nguyện vọng, hiến kế về Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”, các bạn trẻ mong Đoàn Thanh niên phải trở thành người dẫn dắt thực thụ, tạo ra những thế hệ bản lĩnh – trí tuệ – tiên phong, khởi nghiệp để tạo ra các giá trị mới, vươn lên làm chủ vận mệnh dân tộc.

Thanh niên chung tay thắp sáng đường quê

Thanh niên chung tay thắp sáng đường quê

(GLO)- Mô hình “Thắp sáng đường quê” do các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn thị xã An Khê phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đã phát huy hiệu quả bước đầu. Nhiều tuyến đường được thắp sáng, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.