Chanh dây lên giá sau thời gian dài rớt thảm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Rớt giá, nhiều người trồng chanh dây đã phá bỏ vườn cây để chuyển sang trồng các loại cây khác.

Tuy nhiên, đến nay, giá chanh dây trong nước đã tăng trở lại với mức 12-13 ngàn đồng/kg chanh xô, 20-30 ngàn đồng/kg chanh xuất khẩu đi châu Âu. Nhiều hộ trồng bám trụ với chanh dây rất phấn khởi vì có thu nhập cao ngay trước Tết Nguyên đán.

Ông Hồ Văn Sang (thôn 3, thị trấn Đak Pơ) chăm sóc vườn chanh dây của gia đình. Ảnh: T.D

Ông Hồ Văn Sang (thôn 3, thị trấn Đak Pơ) chăm sóc vườn chanh dây của gia đình. Ảnh: T.D

Dẫn chúng tôi đi thăm 5 sào chanh dây trồng giống RP8 của Công ty cổ phần Quốc tế Thông Đỏ, ông Hồ Văn Sang (thôn 3, thị trấn Đak Pơ) hồ hởi cho biết: “Gia đình tôi trồng chanh dây được 3 năm. Năm đầu tiên, lợi nhuận đạt hơn 100 triệu đồng. Nhưng đến năm thứ 2 thì mất mùa, mất giá nên thu nhập chẳng đáng là bao.

Hiện nay, giá chanh dây đã tăng trở lại, mới đầu vụ mà giá chanh xuất khẩu đi châu Âu đạt 20-26 ngàn đồng/kg. Tôi mới bán được khoảng 10 tấn với giá 26 ngàn đồng/kg. Dự kiến với 5 sào chanh dây, gia đình tôi sẽ thu được khoảng 30-35 tấn. Nếu giá chanh dây tiếp tục giữ mức này sẽ cho lợi nhuận cao hơn nhiều so với những năm trước”.

Tại thôn Hà Lòng 2 (xã Kdang, huyện Đak Đoa), gia đình bà Phạm Thị Quyên trồng hơn 1 ha cây chanh dây. Khệ nệ bê mấy thùng quả vừa hái để ở góc nhà, bà Quyên chia sẻ: “Khi chanh dây rớt giá, nhiều hộ trong thôn đua nhau chặt bỏ để chuyển sang các loại cây trồng khác nhưng gia đình tôi vẫn quyết bám trụ.

Tháng 7-2023, gia đình tôi đầu tư khoảng 100 triệu đồng mua giống, phân bón, vật tư trồng 1 ha chanh dây. Mới đây, gia đình tôi thu được 6-7 tấn quả bán với giá chanh xô từ 10 ngàn đồng đến 12 ngàn đồng/kg. Với mức giá như hiện nay, tôi tin tưởng sẽ có thu nhập cao”.

Bà Phạm Thị Quyên bên những thùng chanh dây mới thu hoạch. Ảnh: Thiên Di

Bà Phạm Thị Quyên bên những thùng chanh dây mới thu hoạch. Ảnh: Thiên Di

Ông Nguyễn Hiệp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ-cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có khoảng 90 ha chanh dây, trong đó có 10 ha của 6 hộ dân liên kết với Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai trồng chanh sạch để xuất khẩu sang thị trường các nước châu Âu. Loại này có giá 30-40 ngàn đồng/kg nếu đạt tiêu chuẩn đề ra. Với năng suất bình quân đạt 50-60 tấn/ha như hiện nay, người dân sẽ có thu nhập cao hơn so với trồng mì, lúa, rau màu.

Khi giá chanh dây tăng lên, nhiều hộ dân quay lại trồng loại cây này. Ông Lê Trọng Thường (thôn 2, xã Kdang) cho biết: “Năm ngoái, chanh dây xuống giá, bị nhiều loại bệnh nên người dân trong thôn đã phá bỏ rất nhiều. Tuy nhiên, năm nay, khi chanh dây lên giá, một số hộ đã quay lại trồng. Chỉ cần chanh xô đạt mức giá 8 ngàn đồng/kg là nông dân đã có thu nhập khá”.

Ông Trịnh Lập Phương-Phó Giám đốc phụ trách Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu rau quả DOVECO Gia Lai-thông tin: “Chúng tôi đang thu mua chanh múc với giá 10,5 ngàn đồng/kg. Mỗi ngày, Công ty thu mua gần 100 tấn chanh dây nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất là 300 tấn/ngày. Chúng tôi đang lo lắng sản lượng chanh dây năm nay sẽ không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất.

Hiện Công ty đang đẩy mạnh liên kết với nông dân để mở rộng diện tích trồng chanh dây nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu sản xuất. Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy, 2 tháng nay, diện tích trồng chanh dây ở tỉnh Gia Lai và Đak Lak đang được người dân mở rộng”.

Còn ông Lê Văn Tuyến-Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Thông Đỏ thì cho biết: Năm 2023, chúng tôi xuất cho thị trường Gia Lai 4 triệu cây giống. Thế nhưng, do năm ngoái chanh dây xuống giá nên diện tích trồng giảm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi giá chanh dây tăng, số người dân quay lại trồng bắt đầu tăng. Hiện chúng tôi đang tập trung sản xuất giống chanh dây đáp ứng tiêu chuẩn để cung cấp cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Sâm khỏe Kbang cần được bảo tồn và khai thác có hiệu quả

Sâm khỏe Kbang

(GLO)- Mới đây, một bạn từ Kbang gửi cho ít sâm khỏe đã được sơ chế. Bạn còn nhắn tin nhắc nếu ngâm rượu thì hãy ngâm sớm, còn nếu để dành nấu nước uống dần thì hãy phơi lại dưới nắng nhẹ.

Chủ động phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Chủ động phòng-chống dịch tả heo châu Phi

(GLO)- Dịch tả heo châu Phi (ASF) xuất hiện tại phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) buộc chính quyền địa phương đã phải tiêu hủy hơn 200 con heo nhiễm bệnh. Nguy cơ lây lan dịch bệnh đang hiện hữu khi thời tiết diễn biến thất thường, người chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn.

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

Cây dừa xiêm "bén duyên" với vùng đất Ia Dom

(GLO)- Sau nhiều năm tìm kế mưu sinh khắp nơi, anh Dương Văn Thiết (SN 1976, thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) đã chọn vùng biên viễn làm bến đỗ cho gia đình nhỏ. Không chỉ phát triển chăn nuôi, anh đã mạnh dạn khởi nghiệp với cây dừa xiêm-giống cây mới hứa hẹn mang lại thu nhập ổn định.

Cú hích cho nông sản Gia Lai

Cú hích cho nông sản Gia Lai

(GLO)- Lần đầu tiên tham gia chương trình OCOP, 5 sản phẩm đến từ Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang (xã Kon Gang, tỉnh Gia Lai) đều đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia, đây có thể coi là thành tích chưa từng có tiền lệ.

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk

Tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk

(GLO)- Ngày 27-6, Chi cục Lâm nghiệp- Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống quản lý văn bản iDesk sau sáp nhập tỉnh. Tham dự có lãnh đạo Chi cục cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm và 3 Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng.

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đòn bẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Sau hơn 4 năm triển khai (2021-2025), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã góp phần giảm nghèo bền vững và tạo động lực để các địa phương phát triển. Chương trình là đòn bẩy cho sự phát triển vùng đồng bào DTTS.

Giấc mơ của những người tha hương

Giấc mơ của những người tha hương

(GLO)- Khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (thuộc làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) từng được ví như vùng đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” bởi sự hoang vắng và cằn cỗi. Ấy thế mà với những người dân miền Tây Nam Bộ tha hương, nơi đây trở thành miền đất hứa và cùng xây dựng quê hương thứ hai.

null