Chàng trai có nhiều mô hình thanh niên ý nghĩa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lan tỏa hình ảnh đẹp trong công tác Đoàn thông qua nhiều mô hình ý nghĩa, anh Trần Đăng Nhân (32 tuổi) vinh dự là đại diện duy nhất của tỉnh Hậu Giang nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025.

Giúp ích cho người dân và thanh niên địa phương

Anh Nhân là Phó bí thư Đoàn, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên VN P.7, TP.Vị Thanh, Hậu Giang. Năm 2024, anh đã đề xuất, triển khai 5 mô hình tình nguyện được đoàn viên, thanh niên, người dân nhiệt tình ủng hộ. Những mô hình này đều mang lại hiệu quả, lan tỏa trên nhiều lĩnh vực.

Anh Trần Đăng Nhân (trái) thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ thanh niên địa phương được giúp đỡ khởi nghiệp
Anh Trần Đăng Nhân (trái) thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ thanh niên địa phương được giúp đỡ khởi nghiệp

Để truyền cảm hứng cho thanh niên, anh Nhân thực hiện mô hình "Phòng truyền thống", sưu tầm và trưng bày những hình ảnh đáng nhớ về thành quả của tuổi trẻ P.7 qua các thời kỳ. Ngày 5 hằng tháng, anh tổ chức dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp kể chuyện chuyên đề, chia sẻ gương người tốt việc tốt trên địa bàn và mời cán bộ tuyên giáo tuyên truyền, giáo dục lý tưởng chính trị, cách mạng đến thế hệ trẻ.

Với mô hình "Sáng hai, tư, sáu", anh tập hợp 2 - 3 đoàn viên, thanh niên phục vụ tại bộ phận một cửa, hỗ trợ người dân cài đặt ví thanh toán điện tử, ứng dụng (VssID, VNeID, app Hậu Giang) và nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến. Đến nay, mô hình này đã hỗ trợ hơn 2.800 lượt người dân.

Để giúp đỡ người khó khăn, anh Nhân thành lập mô hình "Tạp hóa nghĩa tình". Năm qua, các thành viên đã vận động hơn 135 triệu đồng chăm lo người nghèo, hộ nghèo, cận nghèo. Mặt hàng chủ yếu là quần áo cũ và gạo, mì gói, nước tương, nước mắm. Ngoài ra nhóm còn nhiều lần trao tiền mặt giúp các hộ lâm vào tình cảnh bệnh tật có thêm điều kiện chữa trị.

Ý nghĩa không kém là mô hình "Hỗ trợ con giống" được ra mắt tại Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024, nhằm giúp thanh niên khởi nghiệp vươn lên. Đoàn phường rà soát cán bộ, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ con giống (từ nguồn vận động xã hội hóa) để phát triển kinh tế gia đình. Anh Phạm Văn Tèo (35 tuổi, ngụ KV.2, TP.Vị Thanh), một trong những người được hỗ trợ, chia sẻ: "Lắng nghe tâm tư của thanh niên, anh Nhân đã đề xuất, tham mưu để tôi vay vốn nuôi ếch. Trong quá trình nuôi, tôi còn được anh kết nối hỗ trợ kỹ thuật, nơi thu mua. Vì vậy, tôi dần tích lũy kinh nghiệm, nuôi ngày càng lên tay. Vụ đầu huề vốn, nhưng đến vụ thứ 2 mới đây tôi thu hoạch 7.000 con ếch, bán đúng dịp tết, lời cao".

Khác với những lĩnh vực trên, mô hình "Vườn ươm thanh niên" góp phần xây dựng văn minh đô thị. Vườn ươm có diện tích 35 m2 với các loại hoa mẫu đơn, huỳnh anh, cẩm tú cầu, hoàng yến... Giữa mùa mưa, cây ra rễ tốt, thanh niên tình nguyện địa phương trồng trên các tuyến đường giao thông, khuôn viên nhà văn hóa, cơ quan... "Đến nay, chúng tôi đã ươm hơn 10.800 chậu hoa phục vụ làm đẹp các tuyến đường mà tuổi trẻ đảm nhận. Đoàn phường cũng đặt mục tiêu trồng mới ít nhất 8.000 cây xanh; mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi sẽ trồng ít nhất 10 cây xanh mỗi năm", anh Nhân bộc bạch.

Các mô hình đều xuất phát từ nguyện vọng của thanh niên

Theo anh Nhân, để có đủ sức trẻ thực hiện nhiều phần việc có ích cho cộng đồng, điều quan trọng là phải tập hợp được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia công tác Đoàn. Tùy vào công việc, lứa tuổi mà sự yêu thích, điều quan tâm của những bạn trẻ sẽ khác nhau. Điều này đòi hỏi công tác Đoàn phải có những mô hình, sáng kiến thanh niên đa dạng, phong phú mới có thể thu hút, nhận được sự hưởng ứng từ nhiều người.

Anh Nhân xem việc hỗ trợ người khó khăn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác Đoàn
Anh Nhân xem việc hỗ trợ người khó khăn là nhiệm vụ quan trọng trong công tác Đoàn

"Năm 2024 là năm đột phá khi tôi thực hiện được 5 mô hình thanh niên với những màu sắc, nội dung khác nhau. Mặc dù có khó khăn nhưng tôi rất có động lực và quyết tâm thực hiện vì muốn thể hiện tinh thần tuổi trẻ tiên phong bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Các mô hình đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn xã hội và tâm tư, nguyện vọng của thanh niên địa phương. Vì vậy, khi nó đi vào hoạt động đã được ủng hộ và duy trì lâu dài", anh Nhân chia sẻ. Anh nói thêm, trong hành trình bước vào kỷ nguyên mới, người trẻ đang cố gắng nỗ lực chuyển mình để phát huy hơn nữa sự sáng tạo, tinh thần tự lực tự cường, đi đầu trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ. Đoàn viên, thanh niên địa phương cũng đang mang nhiều khát vọng, hoài bão lập thành tích nổi bật cho cơ quan, đơn vị.

"Trên địa bàn P.7 có nhiều điểm chợ và khu công nghiệp, cảnh quan chưa như kỳ vọng và người dân buôn bán cũng chưa đúng với tinh thần văn minh đô thị. Sắp tới, tôi có kế hoạch phối hợp thực hiện thêm mô hình thanh niên, với mục tiêu góp sức trẻ giúp nơi công cộng trên địa bàn đều là sáng - xanh - sạch - đẹp", anh nói.

Chị Võ Thị Thúy Băng, Bí thư Thành đoàn Vị Thanh, cho biết một trong những ấn tượng về anh Nhân là anh đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa, góp phần lan tỏa những thông điệp tích cực. Tiêu biểu phải kể đến những phần việc an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng yếu thế trên địa bàn. Anh Nhân nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng là rất xứng đáng với tinh thần xung kích, sáng tạo, sẵn lòng cống hiến sức trẻ vì cộng đồng.

Theo Thanh Duy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thường trực Đảng ủy phường An Phú chủ trì hội nghị đối thoại với thế hệ trẻ, lắng nghe tâm tư và định hướng vai trò của thanh niên.

Lãnh đạo phường An Phú đối thoại với đoàn viên thanh niên

(GLO)- Chiều 21-5, Thường trực Đảng ủy phường An Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại với đoàn viên, thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò của thanh niên trong ổn định tổ chức, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đẩy mạnh chuyển đổi số”.

Gia Lai: Đồng hành với đội viên trong thời đại số.

Gia Lai: Đồng hành với đội viên trong thời đại số

(GLO)- Bên cạnh được tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, đội viên ở Gia Lai còn được trang bị kỹ năng số, giữ an toàn trên không gian mạng và bước đầu làm quen với AI. Qua các hoạt động trải nghiệm gần gũi, thế hệ măng non dần hình thành thói quen sử dụng công nghệ an toàn, phù hợp với lứa tuổi.

"Hành trình Sinh viên 5 tốt" Gia Lai: Kết nối sinh viên với doanh nghiệp

"Hành trình Sinh viên 5 tốt" Gia Lai: Kết nối sinh viên với doanh nghiệp

(GLO)- Từ tọa đàm với nhà tuyển dụng đến trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, “Hành trình Sinh viên 5 tốt” vừa được Hội Sinh viên tỉnh Gia Lai tổ chức đã giúp sinh viên nhìn rõ hơn những kỹ năng còn thiếu, chủ động hoàn thiện bản thân và chuẩn bị hành trang nghề nghiệp trong kỷ nguyên số.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể

(GLO)- Ngày 13 và 14-5, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng AI và chuyển đổi số năm 2026.

Ban tổ chức tặng học bổng cho các em học sinh nghèo tại điểm Trường Tiểu học Hùng Vương (buôn Ma Giai). Ảnh: ĐVCC

Mang yêu thương tới học sinh nghèo xã Phú Túc

(GLO)- Ngày 8-5, Đoàn xã Phú Túc (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Khuyến học xã và 2 nhà hảo tâm Alê H’Nhoang, Alex Frei tổ chức chương trình trao tặng học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm Trường Tiểu học Hùng Vương (buôn Ma Giai).

Đoàn UBND tỉnh triển khai chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân” tại xã Canh Liên.

Đoàn UBND tỉnh triển khai chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân” tại xã Canh Liên

(GLO)- Ngày 9-5, Đoàn UBND tỉnh phối hợp với Đoàn xã Canh Liên, Đoàn Công ty Điện lực Gia Lai, Đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định, Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức chương trình “Áo xanh hành động - phục vụ nhân dân” tại xã Canh Liên.

null