Từ khóa: Giải thưởng Lý Tự Trọng

Nguyễn Thế Sơn Kiên-Bí thư Đoàn xã Ia Lâu nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023

Nguyễn Thế Sơn Kiên-Bí thư Đoàn xã Ia Lâu nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023

(GLO)- Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa công bố danh sách 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2023. Trong đó, tỉnh Gia Lai có một đại biểu là anh Nguyễn Thế Sơn Kiên (SN 1994)-Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Ia Lâu, huyện Chư Prông vinh dự nhận giải thưởng này.
Chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

Chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

(GLO)- Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai-đúc kết: Nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được đổi mới ở cả nội dung lẫn hình thức. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đặc biệt chú trọng lan tỏa những tấm gương tốt, câu chuyện đẹp trong cộng đồng. Các hoạt động đã góp phần khơi gợi cho thế hệ trẻ niềm tự hào truyền thống cách mạng của dân tộc, đào tạo lớp thanh niên vừa “hồng“ vừa “chuyên“ chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Gia Lai: 1 cán bộ Đoàn được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng

Gia Lai: 1 cán bộ Đoàn được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng

(GLO)- Từ 174 hồ sơ từ các Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc gửi về, Hội đồng xét tuyển của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã lựa chọn 94 cá nhân là cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc để trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022. Trong đó, tỉnh Gia Lai có 1 cán bộ Đoàn tiêu biểu được nhận giải thưởng.
Xứng đáng với Giải thưởng Lý Tự Trọng

Xứng đáng với Giải thưởng Lý Tự Trọng

(GLO)- Trong số 82 cán bộ Đoàn được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020, Gia Lai có 2 người được nhận giải thưởng này là anh Đinh Xuân Hiến-Bí thư Đoàn trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Kbang) và anh Nguyễn Ngọc Linh-Bí thư Đoàn thị trấn Chư Prông. Họ là những người tràn đầy nhiệt huyết, có nhiều sáng kiến trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.