Nữ đại úy công an và bí thư Huyện Đoàn ở Đắk Lắk được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Anh Y Wal Mlô - Bí thư Huyện Đoàn Cư M’gar và Đại úy Nguyễn Thanh Thủy - Phó ban thanh niên, Phòng công tác Đảng và công tác chính trị (PX03), Công an tỉnh Đắk Lắk vinh dự nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024.

Trong số 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024, tỉnh Đắk Lắk vinh dự có 2 cá nhân là anh Y Wal Mlô - Bí thư Huyện Đoàn Cư M’gar và Đại úy Nguyễn Thanh Thủy - Phó ban thanh niên, Phòng công tác Đảng và công tác chính trị (PX03), Công an tỉnh Đắk Lắk được nhận giải thưởng này.

Đại úy Nguyễn Thanh Thủy cùng cán bộ, chiến sĩ công an tham gia hiến máu tại chương trình Chủ Nhật Đỏ.

Đại úy Nguyễn Thanh Thủy cùng cán bộ, chiến sĩ công an tham gia hiến máu tại chương trình Chủ Nhật Đỏ.

Với vai trò là Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phụ trách công tác văn phòng, đại úy Thủy đã thực hiện tốt công tác tham mưu triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án “Tuổi trẻ CAND hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tới trường” giai đoạn 2018 – 2022, triển khai Đề án “Tuổi trẻ CAND hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tới trường” giai đoạn 2023 - 2028.

Từ khi triển khai đến nay, BCH Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã xây dựng và bàn giao 12 “Ngôi nhà 19/8”, đạt 300% so với chỉ tiêu đăng ký; 3 Lớp học 19/8, 1 phòng đọc sách 19/8 với tổng trị giá 1,567 tỷ đồng tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đại úy Thủy cùng tập thể BCH Đoàn thanh niên Công an tỉnh chỉ đạo, phân công các tổ chức cơ sở Đoàn rà soát, nhận hỗ trợ, đỡ đầu cho 31 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được cắp sách đến trường. Mức hỗ trợ mỗi trường hợp trung bình 300 nghìn đồng/tháng.

Đại úy Nguyễn Thanh Thủy trong lần về trao quà cho các em nhỏ vùng sâu của tỉnh.

Đại úy Nguyễn Thanh Thủy trong lần về trao quà cho các em nhỏ vùng sâu của tỉnh.

Trong năm qua, đại úy Thủy cùng tập thể thường trực Đoàn tham mưu tổ chức hàng nghìn lượt hướng về cơ sở, chung sức cùng cộng đồng, tại những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới như xây dựng công trình, phần việc thanh niên, bảo đảm an sinh xã hội tại các địa bàn khó khăn; tham gia tuần tra, kiểm soát góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh gắn với chiến dịch hành quân xanh.

Với vai trò là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Giọt Hồng của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, đại úy Thủy nhiều lần hiến máu tình nguyện; thường xuyên theo dõi, huy động các tổ chức cơ sở Đoàn hỗ trợ hiến máu cho các trường hợp bệnh nhân đột xuất tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trên cương vị là thủ lĩnh Đoàn, anh Y Wal Mlô - Bí thư Huyện Đoàn Cư M’Gar không ngừng đổi mới, sáng tạo và triển khai nhiều hoạt động, chương trình thiết thực, ý nghĩa có sức lan toả cho cộng đồng.

Anh Y Wal Mlô thăm hỏi, động viên bệnh nhân điều trị tại bệnh viện.

Anh Y Wal Mlô thăm hỏi, động viên bệnh nhân điều trị tại bệnh viện.

Năm 2023 “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”, Huyện Đoàn đã triển khai và tạo nhiều dấu ấn đậm nét về tinh thần tiên phong, xung kích của tuổi trẻ trong chuyển đổi số.

Huyện Đoàn thành lập 221 Tổ công nghệ số cộng đồng, trong đó có 1 tổ cấp huyện do Bí thư Huyện Đoàn làm tổ trưởng, triển khai một số ứng dụng công nghệ rất mới. Huyện Đoàn tổ chức lớp tập huấn tư duy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo gắn với lợi thế tài nguyên bản địa huyện và xu thế chuyển đổi số.

Trong năm qua, Bí thư Huyện Đoàn Cư M’gar đã chỉ đạo, phối hợp, kêu gọi, vận động xã hội hóa, xây dựng được 12 công trình thanh niên cấp huyện với tổng trị giá trên 500 triệu đồng; 27 công trình thanh niên cấp cơ sở với tổng trị giá trên 560 triệu đồng.

Anh Y Wal Mlô tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ

Anh Y Wal Mlô tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ

Đặc biệt, anh Y Wal luôn chú trọng công tác đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Huyện Đoàn thành lập quỹ khởi nghiệp cho thanh niên, đây là 1 trong 20 tỉnh của cả nước thành lập được quỹ này để hỗ trợ thanh niên một cách hiệu quả.

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng các Bí thư Chi đoàn; Phó Bí thư, Bí thư Đoàn cấp cơ sở; cán bộ Đoàn trực tiếp làm công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Thiết thực Kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dự kiến tổ chức chương trình Kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 trong tháng 3/2024.

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).