Chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai-đúc kết: Nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được đổi mới ở cả nội dung lẫn hình thức. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đặc biệt chú trọng lan tỏa những tấm gương tốt, câu chuyện đẹp trong cộng đồng. Các hoạt động đã góp phần khơi gợi cho thế hệ trẻ niềm tự hào truyền thống cách mạng của dân tộc, đào tạo lớp thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên” chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đổi mới hoạt động

Bia di tích lịch sử Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 1962-1975 tại làng Tăng Lăng (xã Krong, huyện Kbang) là địa chỉ đỏ được các tổ chức Đoàn chọn làm điểm đến để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Mới đây, 30 cán bộ Đoàn-Hội-Đội tiêu biểu của huyện Chư Păh đã có chuyến hành trình về nguồn thăm Bia di tích lịch sử. Đoàn dâng hoa, dâng hương và tham quan, tìm hiểu địa điểm lịch sử, nơi tập hợp, giáo dục thanh niên đoàn kết đứng lên chống Mỹ, giành độc lập cho dân tộc. Thời kỳ đó, mỗi đoàn viên, thanh-thiếu niên luôn phấn đấu, sẵn sàng chấp nhận gian khổ hy sinh, triển khai thực hiện tốt các phong trào “3 xung kích cách mạng”, “Thành đồng quyết thắng”, “5 xung phong” và “3 xung phong quyết thắng”...  

Huyện Đoàn Chư Păh tổ chức hành trình về nguồn thăm Bia di tích lịch sử Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 1962-1975 tại làng Tăng Lăng, xã Krong, huyện Kbang. Ảnh: Thủy Bình
Huyện Đoàn Chư Păh tổ chức hành trình về nguồn thăm Bia di tích lịch sử Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 1962-1975 tại làng Tăng Lăng, xã Krong, huyện Kbang. Ảnh: Thủy Bình



Nhân chuyến về nguồn, đoàn đã đến tham quan mô hình trồng cam, chanh dây của thanh niên tại xã Sơn Lang (huyện Kbang); tặng “Cặp heo sinh kế” cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn của xã Krong. Chị Nguyễn Hoài Phương-Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh-chia sẻ: “Hành trình về nguồn là chương trình thiết thực nhằm giáo dục cho cán bộ Đoàn-Hội-Đội lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị và lòng tự hào về trang sử hào hùng, bất khuất của thế hệ cha anh”.

Để công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống đạt được kết quả cao, các tổ chức Đoàn đã lựa chọn những nội dung phù hợp, gần gũi với đoàn viên, thanh niên, chú trọng tổ chức các hoạt động tri ân anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng…  

Là đơn vị nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Ksor Suê (làng Dút 1, xã Ia Sao, huyện Ia Grai), Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân như: tặng quà vào các dịp lễ, Tết; hỗ trợ sửa chữa nhà ở; tổ chức mâm cơm đoàn viên vào dịp 27-7. Chị Huỳnh Thị Lệ Bích-Bí thư Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh-tâm sự: Bác Hồ từng nói “Một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Chính vì thế, những câu chuyện về truyền thống anh hùng bất khuất do mẹ Suê kể lại đã truyền lửa giúp nhiều bạn trẻ nhận thức sâu sắc về lòng yêu nước; ý thức về vai trò, trách nhiệm của mình để cống hiến nhiều hơn.

Nhiều hoạt động khác như các cuộc thi: “Thanh niên Gia Lai sắt son niềm tin với Đảng”; “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), Luật Thanh niên 2020 và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai linh hoạt theo hình thức trực tuyến cũng mang lại nhiều kết quả tích cực. Các liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, hành trình theo bước chân những người anh hùng do tổ chức Đoàn triển khai theo hình thức sân khấu hóa, mang đậm màu sắc tuổi trẻ, thu hút sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Thanh niên sống đẹp, sống có ích

Giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng “Chuyện người tốt, việc tốt của thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai” do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai đã trở thành hoạt động giáo dục ý nghĩa, tạo sự lan tỏa lớn. Từ năm 2018 đến nay, trên trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn, Fanpage của tổ chức Đoàn-Hội-Đội các cấp đều duy trì việc tuyên truyền, giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu, dũng cảm, sáng tạo, nhiệt huyết trong các lĩnh vực. Các tổ chức Đoàn đã giới thiệu 112 gương người tốt, việc tốt, qua xét chọn, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tặng bằng khen cho 52 gương người tốt, việc tốt tiêu biểu, góp phần lan tỏa các giá trị, ý nghĩa tốt đẹp, hình ảnh thanh niên Gia Lai sống đẹp, sống có ích.

 Em Lê Ánh Thùy Trang (hàng sau, thứ 3 từ trái qua) được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tuyên dương vì có nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.Ảnh: Thủy Bình
Em Lê Ánh Thùy Trang (hàng sau, thứ 3 từ trái sang) được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tuyên dương vì có nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Ảnh: Thủy Bình


Câu chuyện sẻ chia khó khăn với bà con người dân tộc thiểu số của nữ sinh Lê Ánh Thùy Trang-cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Đak Đoa), Trưởng nhóm từ thiện Flowers là một ví dụ. 4 năm qua, Trang thường vận động quyên góp áo quần, sách vở, dụng cụ học tập để tặng các em học sinh. Trang tự học tiếng Bahnar, Jrai để thuận lợi trong giao tiếp với bà con.

Đam mê thiện nguyện, Trang là 1 trong 52 tấm gương tiêu biểu được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn. Trang chia sẻ: “Em làm việc thiện với mong muốn được sẻ chia khó khăn với bà con. Những phần quà tuy nhỏ nhưng mọi người đều nâng niu, trân trọng. Bản thân em cũng nhận lại được sự yêu thương của mọi người. Đó là niềm vui của tuổi trẻ mà em cảm nhận được”.

Hòa nhập với các hoạt động và phong trào, thế hệ trẻ ngày càng nâng cao ý thức, trách nhiệm chung tay xây dựng quê hương. Nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực đã được phát hiện, tôn vinh như: anh Nguyễn Như Quang-Phó Bí thư Huyện Đoàn Ia Grai được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; anh Trần Văn Công-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ an toàn FAOS (xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) được nhận Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVI-2022. Trong nhiệm kỳ, 26 gương thanh niên được nhận danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu của tỉnh.

 

 THỦY BÌNH

 

 

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.