Xứng đáng với Giải thưởng Lý Tự Trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong số 82 cán bộ Đoàn được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020, Gia Lai có 2 người được nhận giải thưởng này là anh Đinh Xuân Hiến-Bí thư Đoàn trường THPT Lương Thế Vinh (huyện Kbang) và anh Nguyễn Ngọc Linh-Bí thư Đoàn thị trấn Chư Prông. Họ là những người tràn đầy nhiệt huyết, có nhiều sáng kiến trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

 

Tận tâm với học trò

Giữ chức Bí thư Đoàn trường từ năm 2016, anh Đinh Xuân Hiến (SN 1985, dân tộc Bahnar) đã cùng Ban Chấp hành Đoàn trường quyết tâm “thổi luồng sinh khí mới” để học sinh thực sự yêu thích hoạt động Đoàn trong trường học.

 

Anh Đinh Xuân Hiến (bìa phải) thăm, tặng quà em Đinh Thị Hlonh (thứ 2 từ trái qua) là học sinh khuyết tật của Trường THPT Lương Thế Vinh. Ảnh: P.L
Anh Đinh Xuân Hiến (bìa phải) thăm, tặng quà em Đinh Thị Hlonh (thứ 2 từ trái qua) là học sinh khuyết tật của Trường THPT Lương Thế Vinh. Ảnh: P.L

Nhận thấy đời sống của nhiều học sinh, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số còn khó khăn, anh Hiến đã tích cực vận động các Mạnh Thường Quân hỗ trợ vật chất để giúp các em. Vào đầu năm học, Đoàn trường còn kêu gọi toàn thể học sinh tích cực đóng góp quỹ “Tiếp sức đến trường”. Trung bình mỗi năm học, Đoàn trường vận động góp quỹ được gần 12 triệu đồng để giúp đỡ các em học sinh vượt khó. Em Đinh Thị Hlonh (lớp 12A8) chia sẻ: “Gia đình em khó khăn, bản thân em lại bị khuyết tật. Nhờ có sự giúp đỡ của các bạn, đặc biệt là sự hỗ trợ của thầy Hiến mà em có động lực để nỗ lực hơn trong học tập”.

Từ sự quan tâm, gần gũi với học sinh, Bí thư Đoàn trường THPT Lương Thế Vinh đã tổ chức được nhiều phong trào, hoạt động sôi nổi, phù hợp với nhu cầu của các em như diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp-nói không với bạo lực học đường”, chương trình “Em yêu ngày thứ hai”… Cùng với đó, hàng năm, Đoàn trường đều tổ chức chiến dịch tình nguyện “Hoa phượng đỏ” với những hoạt động thiết thực như: giúp đỡ người dân làng Vir (xã Krong) dọn dẹp vệ sinh; tặng quà, hỗ trợ mái tôn làm nhà vệ sinh; tổ chức cho học sinh tham quan, thắp hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong…

Với những nỗ lực đó, năm 2019, anh Hiến là một trong 15 giáo viên được tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp tỉnh. Nhắc đến Giải thưởng Lý Tự Trọng, anh Hiến không giấu được niềm vui: “Tôi rất vinh dự và tự hào khi được tặng giải thưởng này. Đây là động lực để tôi không ngừng sáng tạo, phấn đấu đưa phong trào Đoàn trong nhà trường ngày càng đi lên”.

Sáng tạo, đổi mới

Đảm nhận công tác Đoàn từ đầu năm 2017, anh Nguyễn Ngọc Linh đã khiến nhiều người phải nể phục bởi những chương trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa. Anh Linh chia sẻ: “Muốn hoạt động Đoàn đạt kết quả cao, cán bộ phải chịu khó đi cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), từ đó triển khai những công trình, phần việc phù hợp, tránh sự nhàm chán”.

Anh Nguyễn Ngọc Linh bên tủ quần áo từ thiện của Đoàn thị trấn Chư Prông. Ảnh: P.L
Anh Nguyễn Ngọc Linh bên tủ quần áo từ thiện của Đoàn thị trấn Chư Prông. Ảnh: P.L



Nhận thấy kinh phí của Đoàn khá hạn hẹp trong khi số lượng các phong trào, hoạt động nhiều, anh Linh đã vận động ĐVTN thị trấn Chư Prông tổ chức chương trình “Rửa xe miễn phí gây quỹ”. Hưởng ứng phong trào, người dân trên địa bàn thị trấn thường xuyên đem xe đến rửa và không quên ủng hộ tiền. Sau mỗi đợt “ra quân”, số tiền thu về trên 5 triệu đồng đã được Ban Chấp hành Đoàn thị trấn dành tặng các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập nhân dịp năm học mới 2019-2020.

“Ai thừa đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy” là những dòng chữ được in trên tủ quần áo từ thiện dành cho người nghèo được Ban Chấp hành Đoàn thị trấn Chư Prông triển khai. Lúc đầu, Đoàn thị trấn kêu gọi ĐVTN đóng góp và huy động thêm người quen. Dần dà, nhiều người dân biết đến tủ quần áo từ thiện này cũng đem đồ đến ủng hộ. Tại đây có các loại trang phục đủ kích cỡ, phù hợp với nhiều lứa tuổi, được đặt trước cổng trụ sở UBND thị trấn để người lao động nghèo có thể lựa chọn tùy nhu cầu.

Ở mỗi phong trào, hoạt động Đoàn, anh Linh luôn xông xáo, nhiệt tình và đầy sáng tạo. Có thể kể thêm một số hoạt động nổi bật của Đoàn thị trấn với sự dẫn dắt của anh Linh như: phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp bán bao lì xì, tổ chức đêm nhạc gây quỹ từ thiện giúp đỡ gia đình chính sách; thành lập và duy trì có hiệu quả Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”, lập danh sách các đối tượng mãn hạn tù trở về nơi cư trú để giáo dục, xây dựng kế hoạch giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng; phát huy sự sáng tạo của ĐVTN thông qua hoạt động tái chế, tặng điểm vui chơi giải trí dành cho thanh thiếu nhi…

Anh Lê Thế Đô-Phó Bí thư Huyện Đoàn Chư Prông-nhận xét: “Dù mới đảm nhận vai trò Bí thư Đoàn thị trấn hơn 3 năm nay nhưng anh Linh đã tổ chức nhiều hoạt động chất lượng, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Với sự dẫn dắt của anh Linh, Đoàn thị trấn luôn dẫn đầu toàn huyện về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi”.

PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.