Nữ cán bộ Đoàn năng nổ và có nhiều cách làm hay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chị Lê Thị Thương, Bí thư Đoàn xã Tiên Thọ (H.Tiên Phước, Quảng Nam) là cán bộ Đoàn tiêu biểu duy nhất đại diện cho tỉnh Quảng Nam vinh dự đón nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng.
Tốt nghiệp Trường ĐH Quảng Nam, chị Thương (năm nay 31 tuổi) trở về quê và bén duyên với các hoạt động Đoàn ở địa phương. Vốn có niềm đam mê cộng với sức trẻ, chị nhanh chóng trở thành người “truyền lửa” cho thanh niên. Tháng 10.2016, với nhiều thành tích xuất sắc trong công tác và sự tín nhiệm của đoàn viên, thanh niên, chị Thương được bầu giữ chức Bí thư Đoàn xã Tiên Thọ.
Những năm qua, với vai trò là người đứng đầu tổ chức Đoàn tại cơ sở, chị đã khiến nhiều người phải nể phục bởi những chương trình, phần việc cụ thể, thiết thực. Chị cũng góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị dẫn đầu H.Tiên Phước trong nhiều năm liền. Đoàn xã Tiên Thọ đã vinh dự được T.Ư Đoàn tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn năm 2016 - 2020.
Chị Thương luôn trăn trở tìm cách làm hay, mô hình mới để đổi mới hoạt động Đoàn, đặc biệt là hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho thanh thiếu nhi. Với những cách làm sáng tạo, không ngừng đưa hoạt động Đoàn cơ sở ngày một đi lên, chị trở thành một trong các nhân tố nổi bật của tuổi trẻ Quảng Nam những năm qua.

Chị Lê Thị Thương tham gia trồng cây xanh trên địa bàn xã. Ảnh: C.X
Chị Lê Thị Thương tham gia trồng cây xanh trên địa bàn xã. Ảnh: C.X
Theo chị Thương, để có được kết quả như ngày hôm nay có “dấu chân” của các bạn trẻ đồng hành và sự tạo điều kiện, hỗ trợ trực tiếp của lãnh đạo Huyện đoàn Tiên Phước và cấp ủy, chính quyền địa phương. “Cán bộ Đoàn cơ sở rất nhạy bén, linh hoạt trong mọi hoạt động. Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau mỗi cán bộ Đoàn phải luôn chủ động học tập, lao động, thi đua sáng tạo, có trách nhiệm với công việc để góp phần đóng góp cho quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp”, Thương chia sẻ.
Trong giai đoạn khắp nơi phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua, mỗi đoàn viên ở Đoàn xã Tiên Thọ trở thành một tuyên truyền viên xung kích. Ngay khi dịch bệnh bùng phát, Đoàn xã đã lập “Đội tiếng loa thanh niên lưu động” tuyên truyền cho bà con; vận động thăm, tặng quà cho các gia đình bị cách ly; kêu gọi quyên góp nông sản hỗ trợ cho người dân TP.Đà Nẵng và TP.HCM…
Có thể nói Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng xứng đáng cho những gì nữ thủ lĩnh trẻ Lê Thị Thương đã và đang cống hiến. “Với mỗi cá nhân, Giải thưởng Lý Tự Trọng là một niềm vui, niềm vinh dự lớn và là động lực để mỗi người ngày một hoàn thiện mình. Để có được thành quả này đều có sự chung tay của cả một tập thể. Với tôi, tuổi trẻ đẹp nhất là khi được gắn bó với màu áo xanh của Đoàn”, chị Thương tâm sự.
Anh Nguyễn Ngọc Hà, Bí thư Huyện đoàn Tiên Phước, đánh giá Lê Thị Thương là một trong những cán bộ Đoàn nhiệt tình, năng nổ và có nhiều cách làm mới, hay, hiệu quả. Trong 2 năm gần đây, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của chị Thương, Đoàn xã Tiên Thọ luôn dẫn đầu các phong trào thi đua của huyện.
“Giải thưởng Lý Tự Trọng là một trong những giải thưởng rất vinh dự đối với tuổi trẻ. Đặc biệt, khi chị Thương được vinh danh giải thưởng này thì đó là niềm vinh dự lớn lao của tuổi trẻ tỉnh nhà nói chung và tuổi trẻ Tiên Phước nói riêng”, anh Hà nói.
Theo Mạnh Cườn (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.