Chăm lo đời sống người lao động Gia Lai:Động lực để doanh nghiệp phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phát triển kinh doanh gắn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân đang được nhiều doanh nghiệp trong tỉnh Gia Lai quan tâm. Đây là chính sách có ý nghĩa quan trọng giúp doanh nghiệp phát triển ổn định, lâu dài.
Hiện toàn tỉnh Gia Lai có hơn 4.000 doanh nghiệp, hầu hết đều nỗ lực đổi mới sản xuất, đẩy mạnh chăm lo đời sống người lao động. Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại Gia Khang có 120 nhân viên, người lao động đang làm việc ở các bộ phận sản xuất gỗ nội thất xuất khẩu. Ngoài lương, 100% người lao động trong công ty còn được thực hiện đầy đủ các quyền lợi như: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hộ lao động. Bà Đào Thị Ngọc Mai-Giám đốc Công ty-cho biết: Công ty luôn nêu cao khẩu hiệu “Sức khỏe người lao động là vốn quý nhất”, người lao động có sức khỏe tốt thì hoạt động sản xuất mới đạt hiệu quả. Hàng năm, Công ty đều phối hợp với Trung tâm Y tế TP. Pleiku tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.
Công đoàn Công ty Cao su Chư Pah trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho vợ chồng công nhân Rơ Châm Jưng. Ảnh: H.T
Công đoàn Công ty Cao su Chư Pah trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho vợ chồng công nhân Rơ Châm Jưng. Ảnh: H.T
Bà Trần Thị Hoài Thanh-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: “Hàng năm, qua các đợt thanh-kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện chế độ chính sách cho người lao động, chúng tôi nhận thấy đơn vị nào thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động thì đơn vị đó có sự phát triển ổn định”.

Mới đây, chúng tôi chứng kiến một buổi khám sức khỏe định kỳ cho người lao động do Công ty TNHH Sản xuất-Thương mại Gia Khang phối hợp với Trung tâm Y tế TP. Pleiku tổ chức. Trong lúc chờ tới lượt khám, chị Kpă HAranh-công nhân tổ đánh bóng gỗ-chia sẻ: “Tôi và nhiều công nhân khác được khám sức khỏe định kỳ nên rất yên tâm. Có sức khỏe chúng tôi mới làm việc tốt”. Ngồi bên cạnh, chị Nguyễn Thị Bích Ly (cùng tổ) cũng bày tỏ: “Tôi gắn bó với Công ty đã 5 năm, năm nào cũng được khám sức khỏe định kỳ. Được động viên, chia sẻ như thế nên chúng tôi tự thấy phải phấn đấu để có thêm nhiều đóng góp cho Công ty”.
Tương tự, Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam tại Gia Lai (ACOM Gia Lai) cũng là đơn vị có nhiều hoạt động chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động. Ông Nguyễn Trường Hùng-Giám đốc ACOM Gia Lai-cho biết: “Đơn vị luôn tích cực chăm lo đời sống người lao động như: sử dụng xe ô tô đưa đón công nhân đi làm; hỗ trợ bữa ăn trưa; nâng mức thưởng làm thêm ca, thêm giờ. Bên cạnh đó, đơn vị giảm chi phí hành chính, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, nâng giá trị giờ công, ngày công giúp người lao động tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên cũng có nhiều hoạt động giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, hội viên. Ngoài chế độ lương hàng tháng, người lao động tại ACOM còn được hưởng đầy đủ các chế độ liên quan theo Luật Lao động, được thưởng đột xuất khi đạt thành tích cao, có sáng kiến hay. Dịp lễ, Tết, Công ty cũng tổ chức gặp mặt, tặng quà, tặng vé xe cho công nhân nghèo về quê đón Tết; hàng năm tổ chức cho công nhân đi du lịch..., qua đó động viên, khích lệ họ tích cực thi đua lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Nhiều doanh nghiệp quốc doanh như các công ty cao su trực thuộc Binh đoàn 15 và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vẫn luôn nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp giữ chân người lao động, dù hoạt động sản xuất kinh doanh đang trong giai đoạn khó khăn. Điển hình là Công ty TNHH một thành viên 715 (Binh đoàn 15) thời gian qua luôn đảm bảo đời sống cho 1.750 công nhân với mức thu nhập bình quân đạt 5,6 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ ăn giữa ca, bảo hộ lao động được Công ty quan tâm đầy đủ. Theo Trung tá Hà Trọng Bảo-Giám đốc Công ty, ngoài các chế độ về tiền lương, đóng bảo hiểm cho người lao động đầy đủ, đơn vị còn thường xuyên quan tâm những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ, chia sẻ, cho mượn vốn phát triển kinh tế phụ gia đình. Vào những ngày lễ, Tết, Công ty tổ chức thăm hỏi, tặng quà, các hoạt động thể thao, văn hóa-văn nghệ tạo khí thế phấn khởi trong cán bộ, công nhân. Từ sự quan tâm đó, cán bộ, công nhân yên tâm làm việc, tăng năng suất lao động.
Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ chế độ chính sách, tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Do đó, theo bà Trần Thị Hoài Thanh-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, ngành sẽ tiếp tục làm tốt công tác thanh-kiểm tra theo quy định của pháp luật để nhắc nhở, chấn chỉnh những sai sót của doanh nghiệp. Nếu phát hiện doanh nghiệp nào cố tình vi phạm pháp luật về quy định chính sách tiền lương, an toàn vệ sinh lao động, bảo hộ lao động, trốn tránh tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, Sở sẽ kiến nghị UBND tỉnh xử lý nghiêm.
 HÀ TÂY

Có thể bạn quan tâm

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

null