(GLO)- Năm 2022, lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang đã kịp thời chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, xây dựng “kịch bản” điều hành linh hoạt, phù hợp với thực tiễn. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đạt được những kết quả ấn tượng.
Những ngày này, những cánh rừng khộp tự nhiên hay những cánh rừng trồng cao su ở Tây Nguyên bắt đầu chuyển màu lá từ xanh ngắt sang sắc vàng hoặc đỏ rực rỡ làm nao lòng du khách gần xa.
(GLO)- Chiều 17-12, Công ty TNHH một thành viên 74 (gọi tắt Công ty 74; Binh đoàn 15) đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ tư lệnh Binh đoàn, cấp ủy, chính quyền địa phương, các già làng, thôn trưởng, người có uy tín và 250 công nhân tiêu biểu đại diện cho gần 2.500 công nhân viên, người lao động trong đơn vị.
(GLO)- Ngày 23-11, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quận 7, TP. Hồ Chí Minh đã khai mạc triển lãm quốc tế ngành nhựa và cao su Việt Nam lần thứ 20 (VietnamPlas 2022).
(GLO)- Sáng 28-10, Chi nhánh Công ty 75 (Binh đoàn 15) tổ chức Hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2022. Đến dự có đồng chí Siu Thil-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Cơ, Đại tá Hoàng Sỹ Chung-Phó Tư lệnh Binh đoàn 15.
(GLO)- Hơn 5 năm sau lễ thông xe vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia tại cặp Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) và Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia), kỳ vọng về sự phát triển toàn diện ở khu vực hai bên biên giới vẫn chưa thành hiện thực. Để cặp cửa khẩu có đủ điều kiện “thay da đổi thịt“ đòi hỏi hai bên phải có sự tăng cường hợp tác hơn nữa.
(GLO)- Năm 1985, mấy đứa chúng tôi đi Ayun Pa về bằng xe máy, 2 cái cup cánh én chở 4. Chiều thâm thẫm, qua thị trấn huyện Chư Sê một đoạn thì trời mưa, mưa tối mặt tối mũi không thể chạy tiếp được. Thấy bên đường có mấy cái nhà ván lợp tôn, chúng tôi tấp vào trú nhờ.
(GLO)- Sáng kiến “Hợp lý hóa thiết bị dây chuyền sản xuất SVR10, sản xuất mủ cao su SVR10 từ nguyên liệu phối trộn mủ chén-mủ đông-mủ dây và mủ skim“ của nhóm tác giả là lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông khi áp dụng vào thực tế đã làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng mỗi năm.
(GLO)- Cùng với quá trình phát triển của tỉnh, nhiều vùng kinh tế mới đã trở thành khu dân cư trù phú. Người dân từ mọi miền đất nước chọn Gia Lai là nơi sinh cơ, lập nghiệp; để rồi, từng giọt mồ hôi gieo xuống đất cằn đổi lấy màu xanh bạt ngàn của cà phê, hồ tiêu, cao su.
(GLO)- Hướng đến mục tiêu tăng trưởng bình quân ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 là 6,6%/năm và nội dung bản ghi nhớ chương trình hợp tác với doanh nghiệp, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã ban hành kế hoạch triển khai liên kết sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm với Tập đoàn Lộc Trời.
Việc Trung Quốc tăng cường các biện pháp kiểm soát Covid-19 và thiếu con chip trong sản xuất ô tô đã khiến xuất khẩu sắn và xuất khẩu cao su của Việt Nam sang thị trường này chững lại. Giá sắn và giá cao su cũng giảm do nhu cầu từ Trung Quốc cũng giảm.
Theo các chuyên gia, xuất khẩu cao su của Việt Nam sang Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm do kinh tế Hoa Kỳ đang dần hồi phục, nhu cầu cao su của nước này dự báo tăng mạnh.
Khối sản phẩm công nghiệp cao su và chế biến gỗ gặp nhiều khó khăn do thực hiện “3 tại chỗ“, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam lo hụt chỉ tiêu kinh doanh khi lợi nhuận cả năm chỉ ước đạt 76% kế hoạch.
(GLO)- Về trước kế hoạch 50 ngày; năng suất bình quân đạt 1,536 tấn/ha; sản lượng khai thác 4.634,17 tấn mủ quy khô, đạt 128,73% kế hoạch năm; tiền lương bình quân hơn 6 triệu đồng/người/tháng (tăng gần 1,3 triệu đồng so với năm 2019) tạo tâm lý phấn khởi, ổn định cuộc sống cho cán bộ, nhân viên, người lao động. Đó là kết quả nổi bật của Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang trong năm qua, tạo tiền đề cho những thắng lợi trong năm 2021 và những năm tiếp theo.
Cao su vốn là loại cây trồng phổ biến ở nhiều tỉnh, thành nước ta. Tại tỉnh Bình Phước, diện tích trồng cây cao su là 240 ngàn ha. Hằng năm, có hàng trăm héc ta cao su bị thanh lý do hết tuổi khai thác mủ. Đây là nguồn nguyên liệu dồi dào cung cấp cho các nhà máy chế biến gỗ.
(GLO)- Gia Lai có 2 mùa rõ rệt: mùa khô và mùa mưa. Do có sự ảnh hưởng của độ cao, thời tiết thay đổi theo địa hình khác nhau. Mùa mưa Tây Nguyên bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 10, mùa khô bắt đầu từ tháng 11 cho đến tháng 4 năm sau. Nhờ khí hậu đặc trưng ấy nên vùng đất đỏ bazan là nơi thích hợp cho sự phát triển của bạt ngàn cao su, cà phê, hồ tiêu, điều... thu hút mọi ánh nhìn khi ngang qua vùng cao nguyên tươi đẹp.
(GLO)- “Nông dân mà ở nhà lầu, đi xe hơi hạng sang, thu nhập tiền tỷ mỗi năm thì ai không thích, không mê. Ở làng Poong hiện có nhiều hộ giàu như thế“-ông Huỳnh Công Thành-Bí thư Đảng ủy xã Ia Dơk (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vui vẻ nói.