Cảnh giác với tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, không ít người dân trong tỉnh Gia Lai đã “sập bẫy” lừa của các đối tượng tội phạm sử dụng công nghệ cao. Vì vậy, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác với loại tội phạm này.

Dù sự việc xảy ra cách đây hơn 1 tháng nhưng anh N.V.S. (trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku) chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại chuyện suýt trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Anh S. kể: “Hôm đó, tôi đi từ dưới nhà bếp lên thì nghe điện thoại đổ chuông. Nghe xong cuộc điện thoại mới biết tội phạm lừa đảo lập một trang Facebook mới y hệt trang cũ của tôi và sử dụng messenger nhắn tin mượn tiền rất nhiều người. Thậm chí, chúng còn gọi video cho người ta bằng công nghệ ảo. Chưa kể, chúng còn lập một tài khoản ngân hàng mang tên tôi và đề nghị chuyển tiền cho mượn vào tài khoản đó. Cũng may mà hôm đó tôi phát hiện sớm rồi cảnh báo cho mọi người chứ không thì hậu quả khôn lường”.

Lãnh đạo Công an tỉnh và các đơn vị hội ý nghiệp vụ chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: Nông Hòa

Lãnh đạo Công an tỉnh và các đơn vị hội ý nghiệp vụ chuyên đề phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: Nông Hòa

Không may mắn như anh S, chị N.T.T. (trú tại phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đã “sập bẫy” lừa đảo trên không gian mạng với số tiền hơn 150 triệu đồng. Chuyện là, chị T. nhận được điện thoại thông báo tặng một phần quà giá trị do trước đó mua hàng tại siêu thị điện máy. Cả tin, chị T. làm theo lời hướng dẫn, tải app Telegram về điện thoại để tiện cho việc liên lạc sau này. Tải app thành công, chị T. nhiều lần nhấn vào các đường link để chọn quà tặng với số tiền từ 10 ngàn đồng đến 40 ngàn đồng. Đối tượng cũng yêu cầu chị T. gửi số tài khoản ngân hàng rồi gửi lại chị một số tiền để tạo lòng tin. Tiếp đó, các đối tượng dẫn dụ chị T. chuyển số tiền lớn để đầu tư với lợi nhuận 40-60%. Chị T. đã làm theo và có ngày 10 lần sử dụng tài khoản riêng của mình để chuyển hơn 150 triệu đồng.

“Ban đầu, tôi nộp vào 4 triệu đồng, hưởng tiền hoa hồng 2 triệu đồng, rồi tăng dần lên. Khi tôi chuyển số tiền hơn 150 triệu đồng thì chúng không chuyển lại mà còn bảo cứ nộp thêm, càng nộp nhiều thì hoa hồng càng cao. Do lúc đó tôi lỡ mượn tiền người nhà nộp vào nên bị cuốn theo. Sau đó thì mới phát hiện là mình bị sa bẫy tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội. Giờ thì mất tiền, còn bị tiếng là già đầu mà dại”-chị T. chia sẻ.

Theo thống kê của Công an tỉnh, năm 2022, lực lượng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp nhận 124 tin báo về lừa đảo trên không gian mạng với tổng thiệt hại tài sản trên 40 tỷ đồng. Người bị lừa nhiều nhất là hơn 10 tỷ đồng. Trong quý I-2023, toàn tỉnh có 46 tin báo lừa đảo trên không gian mạng với tổng thiệt hại gần 10 tỷ đồng.

Các chiêu thức lừa đảo trên không gian mạng chủ yếu là giả danh Công an thông báo vi phạm giao thông rồi yêu cầu nộp tiền phạt, cung cấp mã tài khoản ngân hàng; giả mạo người nước ngoài gọi kết bạn, gửi tặng quà; gọi điện thông báo khóa sim điện thoại; tuyển cộng tác viên bán hàng, chốt đơn hàng với hoa hồng lớn; kêu gọi đầu tư; cho vay tiền online… Gần đây xuất hiện một hình thức lừa đảo mới là giả danh giáo viên gọi điện cho phụ huynh thông báo con bị tai nạn, yêu cầu chuyển tiền đóng viện phí. Không ít phụ huynh đã “sập bẫy” chiêu thức lừa đảo này.

Theo Thượng tá Trần Trọng Sơn-Trưởng phòng An ninh mạng và Phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh), phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng liên tục thay đổi, ngày càng tinh vi hơn. Cũng có những thủ đoạn không mới nhưng được “nâng cấp” nên vẫn có người dân bị lừa đảo. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

“Chúng tôi có rất nhiều hình thức khuyến cáo người dân phòng-chống loại tội phạm này. Khi nhận các cuộc điện thoại lừa đảo như đã nói ở trên, người dân cần bình tĩnh, không cung cấp thông tin cho đối tượng mà liên hệ một số nơi liên quan để xác minh thông tin. Đối với những cuộc gọi điện thoại có đầu số trong nước hoặc có đầu số dấu cộng phía trước phải hết sức cẩn thận, không thực hiện theo hướng dẫn bấm tự động vào phím trên điện thoại. Khi sử dụng mạng xã hội, người dân cần hạn chế đăng video nói chuyện trên mạng xã hội để tránh đối tượng sử dụng công nghệ AI deepface thu được dữ liệu khẩu hình phục vụ hoạt động lừa đảo”-Thượng tá Sơn khuyến cáo.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

(GLO)- Từ vụ khởi tố liên quan đến hơn 1 tấn ngà voi bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), một vấn đề được nhiều người quan tâm là người mua, tàng trữ các sản phẩm từ ngà voi và động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể bị xử lý như thế nào?

Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo các chiêu trò lừa đảo trong mùa thi tốt nghiệp THPT.

Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo dịp mùa thi

(GLO)- Ngày 12-4, Thượng tá Trần Ngọc Dũng - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị đang phối hợp Công an các đơn vị, địa phương tuyên truyền người dân cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo trong mùa thi sắp tới.

null