Cẩn trọng với internet

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sự ra đời của internet đã làm thay đổi thế giới. Theo thời gian, dịch vụ mạng ngày càng gắn bó mật thiết với đời sống con người. Sự cải tiến về tốc độ đã khiến lưu lượng thông tin được chuyển tải qua internet hết sức khổng lồ. Nếu ở một khía cạnh nào đó, internet là rào cản, làm người ta xa cách nhau hơn, ít giao tiếp trực diện hơn thì ở một góc nhìn khác, internet khiến cự ly địa lý không còn ý nghĩa, ta có thể trao đổi thông tin ngay tức khắc với bạn bè, người thân dù cách xa nửa vòng trái đất. Mặt trái luôn đồng hành với những yếu tố tích cực và internet cũng không ngoại lệ, thậm chí còn phô bày không ít bất cập gây nhiều hậu quả.
Dân mạng ví von “Cái gì không biết thì tra gu gồ”. Tuy nhiên, Google lại không phải là một pho tự điển, thực chất chỉ là một công cụ tìm kiếm trong kho dữ liệu khổng lồ của internet. Google không phân biệt được tính chính xác của thông tin nên sẽ dẫn đến tình huống dở khóc dở cười nếu ai đó chỉ biết đặt sự tin cậy vào công cụ tìm kiếm này. Các trang mạng xã hội hoạt động trên nền tảng internet cũng có nhiều điều để nói.
Tham gia mạng xã hội và tìm kiếm thông tin trên internet đòi hỏi người dùng phải có kiến thức và phông văn hóa nhất định. Phổ biến nhất là cách tiếp nhận và chia sẻ các thông tin không chính xác, thậm chí mang tính bịa đặt. Người viết bài này đã từng chia sẻ một nguồn tin khá hấp dẫn, sau khi bấm like thì hấp tấp đăng lên trang cá nhân của mình; đến khi phát hiện ra đây là tin giả, xóa và nói xin lỗi thì cũng đã muộn màng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Thực tế đã có một vài trường hợp phải nộp phạt hàng triệu đồng do loan tin thất thiệt liên quan đến dịch Covid-19 trên trang Facebook cá nhân, có lẽ một phần vì muốn câu like, câu view mà không lường trước hậu quả. Còn việc đem chuyện riêng tư của mình chia sẻ lên mạng xã hội thì tôi thấy khá phổ biến. Chuyện vui buồn, cãi nhau, xích mích, va chạm với bạn bè, gia đình thoắt cái đã loan báo cho toàn thế giới tường tận. Một người vợ uất ức về cách cư xử của chồng bèn sử dụng các từ ngữ nhạy cảm phê phán thậm tệ một nửa của mình đăng ngay lên trang Facebook cá nhân. Cặp bạn thân bỗng bất đồng về chuyện gì đấy vẫn có thể lôi nhau lên mạng xã hội mà đấu khẩu kịch liệt, càng bất phân thắng bại, càng nóng sôi với những bình luận của đám đông thứ ba thì lời lẽ càng đao to búa lớn, tiến tới lăng mạ lẫn nhau, và tất nhiên khó mà tái lập tình thân được nữa...
Xem chừng, không ít người tham gia mạng xã hội, sử dụng các tiện ích của internet vẫn còn chủ quan, dù đã có nhiều khuyến cáo và quy định về loan tin, phát tán thông tin thất thiệt. Hậu quả ở nhiều mặt khác thuộc về cá nhân nó còn thiệt hại nhiều lần hơn hàng chục triệu đồng phạt vạ.
NGUYỄN SƠN

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Rào chắn, xóa bỏ 4 lối đi tự mở qua đường sắt Bắc - Nam

Gia Lai: Xóa bỏ 4 lối đi tự mở qua đường sắt Bắc - Nam

(GLO)-Ngày 16-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Phòng CSGT Công an tỉnh, Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam) và chính quyền địa phương đã rào chắn, xóa 4 lối đi tự mở qua tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

Xóa bỏ 6 lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 15-7, Công ty cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Văn phòng đại diện khu vực Phòng Quản lý an toàn đường sắt II (Cục Đường sắt Việt Nam), chính quyền phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc tổ chức rào chắn, xóa 6 lối đi tự mở tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn

Trang bị kiến thức phòng, chống ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, PCCC, phòng chống đuối nước cho học sinh

Trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân

(GLO)- Sáng 10-7, tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Bắc), Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh) và Công an phường Quy Nhơn Bắc tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, pháo; hướng dẫn kỹ năng PCCC, phòng tránh đuối nước.

Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc tại phường Quy Nhơn.

Phát hiện hơn 2 tấn mỡ, da động vật không rõ nguồn gốc tại phường Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 7-7, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 (Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai) phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện hơn 2 tấn mỡ và da động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ được tập kết tại một cơ sở kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn).

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

Người dân giao nộp tê tê, rùa núi vàng quý hiếm

(GLO)- Ngày 4-7, Công an xã An Lương (tỉnh Gia Lai) xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với UBND xã và lực lượng Kiểm lâm địa bàn thả về môi trường tự nhiên 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm, gồm 1 cá thể tê tê và 1 cá thể rùa núi vàng, sau khi được người dân tự nguyện giao nộp.

null