Các bên nói gì trước màn tranh luận Harris - Trump?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngay trước thềm cuộc tranh luận gay cấn, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cho rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra những lời dối trá và công kích cá nhân.

Hai ứng viên tổng thống Mỹ là bà Kamala Harris của đảng Dân chủ và ông Donald Trump của đảng Cộng hòa sẽ bước vào cuộc tranh luận do ABC News tổ chức tại thành phố Philadelphia vào tối 10.9 (sáng 11.9, giờ Việt Nam).

Đây là lần đầu tiên và cũng có thể là cuộc tranh luận duy nhất của họ trước cuộc bầu cử vào tháng 11.

Phó tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump sẽ tranh luận vào sáng 11.9

Phó tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump sẽ tranh luận vào sáng 11.9

Trong một chương trình phát thanh được phát sóng ngày 9.9, Phó tổng thống Harris dự đoán ông Trump sẽ tung ra "không giới hạn" những lời dối trá và công kích cá nhân, theo tờ USA Today.

Theo ứng viên Dân chủ, ông Trump sẽ "chỉ chiến đấu cho bản thân chứ không phải cho nhân dân Mỹ" và sẽ nói dối như đã từng làm trong các cuộc tranh luận trước.

Bầu cử Mỹ: Ứng viên Harris-Trump nói gì về các vấn đề hệ trọng của nước Mỹ?

Trong khi đó, người phát ngôn Jason Miller của chiến dịch tranh cử của ông Trump ngày 9.9 hé lộ một số chủ đề mà cựu tổng thống có thể khai thác trong cuộc tranh luận, gồm việc giải quyết tình hình biên giới Mỹ-Mexico, việc bà Harris bỏ phiếu quyết định để Thượng viện thông qua dự luật kích thích kinh tế và vụ rút quân khỏi Afghanistan, theo CNN.

Bên cạnh đó, phe ủng hộ ông Trump đang lan truyền tin đồn về việc người nhập cư bắt và ăn thịt thú cưng của người dân tại bang Ohio nhằm công kích đối thủ liên quan vấn đề nhập cư.

Thượng nghị sĩ Ohio J.D. Vance, người liên danh tranh cử cùng ông Trump, đăng các bài viết lên mạng xã hội cho rằng người nhập cư đang gây hỗn loạn thành phố Springfield với "các báo cáo cho thấy thú cưng của người dân bị những người đáng lẽ không nên ở đây bắt ăn thịt".

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz cũng đăng ảnh chế 2 con mèo ôm nhau với dòng chữ "xin hãy bỏ phiếu cho Trump để người nhập cư Haiti không ăn thịt chúng tôi".

Tuy nhiên, CBS News dẫn lời người phát ngôn Karen Graves của thành phố khẳng định không có báo cáo đáng tin nào về việc thú cưng bị người nhập cư làm hại.

Theo Vi Trân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

Chính phủ Thái Lan trước thử thách nghiệt ngã

(GLO)- Tranh chấp, xung đột giữa Campuchia và Thái Lan kéo dài trong lịch sử. Cuộc đọ súng ngày 28/5 gần khu vực biên giới tỉnh Ubon Ratchathani- Thái Lan khiến tình hình thêm nghiêm trọng. 2 nước nỗ lực kéo giảm căng thẳng, trong khi chính trường Thái Lan phát sinh diễn biến khó lường.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null