Bưu điện tỉnh Gia Lai triển khai kế hoạch năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 6-1, tại Khách sạn Pleiku Palace, Bưu điện tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Kiên Cường-Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. 

Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021. Ảnh: Hà Duy
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Duy

Năm 2020 là một năm đầy biến động và khó khăn khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp bưu chính chuyển phát, trong đó có Bưu điện tỉnh. Tuy nhiên, Bưu điện tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, doanh thu đạt 235 tỷ đồng.

Điểm nổi bật nhất trong năm 2020 là UBND tỉnh triển khai Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh để Bưu điện thực hiện. Theo đó, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích đạt 40,22%, tăng 142,73% so với năm 2019; tỷ lệ kết quả giải quyết được trả qua dịch vụ bưu chính công ích đạt 44,28%, tăng 28,57% so với năm 2019.

Năm 2021, Bưu điện tỉnh tiếp tục nỗ lực huy động mọi nguồn lực sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch 5-10%.

Bưu điện tỉnh nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Ảnh: Hà Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (bìa trái) và Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Kiên Cường trao cờ thi đua của Chính phủ cho Bưu điện tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Ảnh: Hà Duy


Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực vượt qua những thách thức của Bưu điện tỉnh để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Năm 2021 sẽ là dấu mốc quan trọng cho giai đoạn mới và cũng là năm đầu tiên triển khai chiến lược giai đoạn 2021-2025. Do vậy, tôi yêu cầu Bưu điện tỉnh cần tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển hạ tầng mạng lưới của đơn vị theo hướng là hạ tầng chuyển phát và hạ tầng logistic để phục vụ cho phát triển thương mại điện tử và kinh tế số; tích cực tham gia vào kế hoạch phát triển thương mại điện tử của tỉnh; đồng hành với chính quyền các cấp trong việc cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số". 
 

Dịp này, Chính phủ đã tặng cờ thi đua cho Bưu điện tỉnh vì có thành tích xuất sắc, toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho bà Nguyễn Thị Thanh Vân-Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2019; Bộ Thông tin và Truyền thông tặng cờ thi đua cho 2 tập thể (Bưu điện huyện Chư Prông và Bưu điện huyện Ia Pa); Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng bằng khen cho 3 tập thể (Bưu điện tỉnh, Bưu điện huyện Chư Prông và Bưu điện huyện Chư Sê) vì có thành tích dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng giấy khen cho 10 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020...
 

HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null