Bước ra vùng sáng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 10/2025 về việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa.

dn-17433814815731052119477-0-0-177-283-crop-17433814851421336181077.jpg

Chỉ thị nêu rõ cần ưu tiên nguồn lực hỗ trợ phát triển đội ngũ DN nước ta.

Để đạt con số tăng thêm 1 triệu DN, nâng tổng số DN đến năm 2030 lên ít nhất 2 triệu như mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đặt ra tại chỉ thị này, chúng ta cần có cơ chế, chính sách đột phá, thúc đẩy hơn 5 triệu hộ kinh doanh hiện nay chuyển lên DN.

Trước đây, Chính phủ có chủ trương phấn đấu đến năm 2020 đạt 1 triệu DN, giao chỉ tiêu cho từng địa phương về việc chuyển đổi hộ kinh doanh. Sau đó, mỗi địa phương có chính sách hỗ trợ nhất định, từ việc hỗ trợ đăng ký chuyển đổi; hoãn, giãn thuế, phí trong những năm đầu tiên đến hỗ trợ về công tác kế toán…

Song rất tiếc, mục tiêu 1 triệu DN vào năm 2020 đã không hoàn thành. Một trong những nguyên nhân là nhiều hộ kinh doanh chưa sẵn sàng bước ra vùng sáng, vươn lên một cách chính quy do lo ngại những rào cản về thuế, phí, thủ tục hành chính…

Ví dụ, việc áp dụng các chính sách thuế dựa trên thỏa thuận - bản chất là thuế khoán theo mô hình hộ kinh doanh, song khi chuyển sang DN thì phải thực hiện thuế thu nhập DN. Trong khi đó, giai đoạn trước đây, cơ quan quản lý chưa thực sự áp dụng biện pháp quản lý điện tử, nhất là lĩnh vực tài chính; chưa yêu cầu minh bạch đầu vào, đầu ra của hộ kinh doanh, như bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, kết nối thanh toán… Điều này khó tạo nên sự minh bạch, bảo đảm hộ kinh doanh làm đúng, làm chuẩn, kê khai đúng, nhất là với nhóm hộ không muốn minh bạch, trục lợi chính sách.

Trường ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội từng có đề án về giải pháp chính thức hóa hoạt động hộ kinh doanh lên DN. Theo đó, phân loại hộ kinh doanh theo quy mô, đặc thù loại hình, khả năng áp dụng công nghệ mới, minh bạch hóa, tạo sức ép từ cộng đồng người tiêu dùng với hoạt động kinh doanh dịch vụ bán buôn, bán lẻ…

Những giải pháp trên vẫn phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, để hộ kinh doanh chuyển đổi lên DN, cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý nhà nước ở nhiều lĩnh vực. Cần yêu cầu hộ kinh doanh minh bạch hóa đầu vào, đầu ra thì mới đáp ứng tham gia hoạt động; hoặc phải minh bạch tài chính để đấu thầu thực hiện dự án. Việc này nếu thực hiện đồng bộ thì mới là sức ép, thúc đẩy hộ kinh doanh chuyển đổi lên thành DN.

Hiện nay, nhiều hộ kinh doanh vẫn còn cảm nhận khi chuyển lên DN thì "mất nhiều hơn được". Cơ chế, chính sách hiện hành cũng chưa khuyến khích hộ kinh doanh lên DN. Đáng chú ý, nhiều trường hợp DN quá nhỏ, không tiếp cận được nguồn lực hỗ trợ nên nghĩ rằng "việc gì phải lên DN" khi lợi ích không đạt được.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ trực tiếp để thúc đẩy hộ kinh doanh lên DN, cần sự vào cuộc tổng thể, sự tiếp sức của các bên liên quan. Với cộng đồng người tiêu dùng, cần tiêu dùng sản phẩm gắn với trách nhiệm, rõ ràng, minh bạch cả về quy trình sản xuất và dòng tài chính. Đây là yếu tố thúc đẩy hộ kinh doanh lên DN mạnh mẽ nhất, giúp họ bước ra khỏi "vùng xám" trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của mình.

Theo NLĐO

Có thể bạn quan tâm

Nghĩa tình bền chặt nơi biên giới

Nghĩa tình bền chặt nơi biên giới

(GLO)- Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị, địa phương vừa tổ chức bàn giao Nhà hữu nghị và trao 20 con bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc các cụm dân cư kết nghĩa giữa 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri (Campuchia).

Số hóa toàn diện

Số hóa toàn diện

Theo dự thảo luật Đất đai sửa đổi, Chính phủ đề xuất người có quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dưới cả hai hình thức giấy và điện tử.

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chỉ đạo một vấn đề nằm ngoài các nhóm kiến nghị nhưng thuộc diện "nóng" nhất, gây bức xúc nhất từ nhiều năm nay. Đó là "bệnh đúng quy trình" nhưng thiếu hiệu quả trong trả lời thắc mắc, kiến nghị ở nhiều bộ, ngành, địa phương.

Một kỳ thi không phải là cả cuộc đời

Một kỳ thi không phải là cả cuộc đời

Vụ việc tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang đang tiếp tục được điều tra. Trong lúc chờ các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của từng người, điều quan tâm nhất là những học sinh đã tham gia, bị cuốn vào hoặc biết sự thật nhưng vẫn đang hoang mang, sợ hãi và chưa dám lên tiếng.

Giữ những 'trầm tích đỏ' cho mai sau

Giữ những 'trầm tích đỏ' cho mai sau

Trong những ngày tháng 7 linh thiêng của tri ân và tưởng niệm nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), tâm điểm cảm xúc cả nước đặc biệt hướng về Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), nơi hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính nhiều hài cốt liệt sĩ đang diễn ra.

Công bằng thi cử

Công bằng thi cử

Sau khi vụ việc bất thường về điểm 10 môn toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 được công khai, như một hiệu ứng dây chuyền, trên mạng xã hội ào ạt xuất hiện nội dung tố cáo những dấu hiệu tiêu cực của kỳ thi ở nhiều địa phương.

Bảo vệ tính liêm chính của kỳ thi quốc gia

Bảo vệ tính liêm chính của kỳ thi quốc gia

Mỗi mùa thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi quốc gia duy nhất hiện nay, điều xã hội mong đợi nhất không phải là bao nhiêu điểm 10 hay bao nhiêu thủ khoa, mà là sự công bằng, liêm chính. Bởi chỉ cần một nghi vấn gian lận xuất hiện, giá trị của hàng triệu bài thi trung thực cũng bị lung lay.

Bài học đắt giá

Bài học đắt giá

Ngay sau sự việc Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

null