Bỏ hoang cụm công nghiệp, dân thuê đất… trồng dưa hấu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 
Gần 10 năm trôi, chỉ có một doanh nghiệp thuê đất ở Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh. Ảnh: N.T
Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh được quy hoạch với kỳ vọng sẽ góp phần phát triển kinh tế ở huyện Tây Sơn nói riêng và Bình Định nói chung. Nhưng sau khi hình thành gần 10 năm, nơi đây vẫn đìu hiu. Hơn 40ha đất bỏ hoang, nông dân phải thuê lại để làm nông nghiệp.
10 năm chỉ thu hút được 1 doanh nghiệp
Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh là dự án do Công ty Cổ phần Cụm Công nghiệp Cầu Nước Xanh triển khai tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn. Dự án được UBND tỉnh Bình Định đã cấp giấy chứng nhận đầu tư với diện tích khoảng 50ha vào năm 2010 với kỳ vọng phát triển kinh tế cũng như giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
Tuy nhiên, gần 10 năm qua, nơi đây chỉ thu hút được một doanh nghiệp thuê đất để xây dựng nhà máy sản xuất tinh bột biến tính. Bi đát hơn, gần đây, nhà máy này phải tạm dừng hoạt động để khắc phục sự cố nước thải. Vì vậy, hàng chục hécta đất của cụm công nghiệp gần như bỏ hoang hoàn toàn.
Gần đây, cụm công nghiệp này đã cho người dân thuê khoảng 10ha đất với giá 40 triệu đồng/vụ (khoảng 3 tháng) để… trồng dưa hấu. Giữa những bãi đất rộng mênh mông, hoang vắng, chỉ lọt thỏm 1 nhà máy chế biến tinh bột biến tính và một… ruộng dưa hấu dài xanh rì tít tắp.
Ông Võ Chí Hiếu - Giám đốc điều hành Cụm Công nghiệp Cầu Nước Xanh (Công ty Cổ phần Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh) - thừa nhận: “Việc ký hợp đồng cho thuê đất này là không đúng, Ban quản lý Cụm công nghiệm không đồng ý vì tỉnh giao đất cho công ty với mục đích kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp”.
“Ế ẩm” vì bị giới hạn ngành nghề?
Theo Giám đốc điều hành Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh, ngành nghề được kinh doanh trong Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh là chế biến nông lâm sản. Cụm công nghiệp gần khu dân cư nên hầu hết doanh nghiệp không mặn mà. Ngoài ra, các yếu tồ từ nguồn nhân lực và nhiều nguyên nhân khách quan khác khiến việc thu hút đầu tư gặp khó khăn.
“Ngày xưa ở đây có nhiều lò gạch, ngói, nhưng cụm công nghiệp mới hình thành thì không được phép tiếp nhận những dự án đầu làm gạch ngói. Ngay việc tiếp nhận các doanh nghiệp sản xuất sắt thép cũng khó khăn. Còn ngành may mặc thì nhà đầu tư gần như đã có chỗ ổn định, khó thu hút đến nơi này” - ông Hiếu nói.
Ông Hiếu phân trần: Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh kêu gọi đầu tư, một số doanh nghiệp cũng đã đến thăm dò, khảo sát nhưng sau đó các doanh nghiệp này không thấy quay trở lại. Trước kia, khu vực này cũng hấp dẫn vì vị trí địa lý khá thuận lợi. Nhưng vì bị giới hạnh ngành nghề đăng ký kinh doanh nên cụm công nghiệp cũng không mấy hấp dẫn với doanh nghiệp. 
Hiện Cụm công nghiệp đang tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi các nhà đầu tư, xin chủ trương hạ giá cho thuê, cũng cấp thêm các ưu đãi như miễn giảm thuế vài năm, khéo dài thời gian thuê đất ra...” - ông Hiếu nêu giải pháp.

Theo Ban quản lý cụm công nghiệp huyện Tây Sơn, đơn vị này đã phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện, UBND xã Bình Nghi kiểm tra thực địa tại Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh. Ban quản lý cụm công nghiệp huyện Tây Sơn có báo cáo đề nghị UBND huyện lập đoàn kiểm tra về tiến độ đầu tư, đề xuất UBND tỉnh thu hồi dự án đầu tư, vì hiện nay mặt bằng còn bỏ trống đang cho một số hộ dân thuê đất ngắn hạn để trồng dưa, sử dụng đất sai mục đích; Thu hồi chủ trương đầu tư xây dựng-kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh và thu hồi đất của Công ty cổ phần Cụm công nghiệp Câu Nước Xanh.

Nguyễn Tri (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null