Bộ đội Biên phòng Gia Lai với phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tu sửa, tôn tạo, nâng cấp bia tưởng niệm các liệt sĩ; xây nhà ở và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng… là những hoạt động thiết thực mà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai nhằm tô đậm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Những công trình tri ân

Nâng cấp, tôn tạo bia tưởng niệm ghi danh các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai hy sinh để bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc từ năm 1977 đến năm 1979 tại khu vực Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh là một trong những hoạt động ưu tiên của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). Bởi lẽ, bia tưởng niệm được xây dựng cách đây 17 năm, nay đã xuống cấp.

 

Khởi công nâng cấp, tôn tạo Bia tưởng niệm. Ảnh: P.D
Khởi công nâng cấp, tôn tạo Bia tưởng niệm. Ảnh: P.D

Việc nâng cấp, tôn tạo bia tưởng niệm được chia làm 2 giai đoạn. Trong giai đoạn I, đơn vị sẽ cải tạo, xây dựng mới một số hạng mục: nhà bia tưởng niệm, lối vào danh dự, sân, lối lên nhà bia, tường bao khuôn viên cao 0,7 mét và đoạn đường bê tông làm mới dài 75 mét với kinh phí dự toán khoảng 800 triệu đồng. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ủng hộ được 154 triệu đồng; các công ty, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ 140 triệu đồng. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh vận động cán bộ, chiến sĩ của đơn vị được 60 triệu đồng và vận động các công ty, doanh nghiệp, cá nhân trên khu vực biên giới được khoảng 160 triệu đồng.

Trung tá Đinh Hữu Ninh-Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, cho biết, các hạng mục công trình trong giai đoạn I dự kiến hoàn thành trong dịp 27-7 năm nay và các hạng mục, như: bia ghi danh thành tích đơn vị, sa bàn lịch sử chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, bồn hoa thảm cỏ, ô trồng cây lưu niệm, hồ cảnh, hàng rào sẽ tiếp tục hoàn thành trong những năm tiếp theo. “Công trình nâng cấp, tôn tạo bia tưởng niệm có ý nghĩa to lớn nhằm tri ân đối với vong linh các liệt sĩ của đơn vị, những người đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Đồn, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là công trình để cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, du khách và nhân dân khi đến cửa khẩu có điều kiện thăm viếng lâu dài”-Trung tá Đinh Hữu Ninh nhấn mạnh.

Bên cạnh việc nâng cấp, tôn tạo bia tưởng niệm, dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng được giao hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà cho các gia đình chính sách trên địa bàn biên giới. Cụ thể, Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ) nhận hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà cho gia đình bà Hoàng Thị Quyền (thôn Ia Nhú)-thương binh và bà Huỳnh Thị Tề (thôn Ia Chía)-vợ liệt sĩ; 3 Đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện Chư Prông (Ia Púch, Ia Mơr, Ia Lốp) nhận hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà cho thương binh Hứa Văn Siu (thôn Đoàn Kết, xã Ia Piơr); bệnh binh Siu Hyơh (làng Klăh, xã Ia Mơr) và gia đình có công với cách mạng Rơ Lan Ol (làng Sung O, xã Ia O). Trên cơ sở nguồn kinh phí do UBND tỉnh phân bổ 50 triệu đồng/căn nhà, các đồn biên phòng nhận giúp đỡ về ngày công xây dựng từ lúc khởi công cho đến khi hoàn thiện; riêng các Đồn Biên phòng: Ia Púch, Ia Mơr, Ia Lốp còn vận động ủng hộ thêm mỗi nhà 10-20 triệu đồng.  

Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”

Theo thống kê, trên địa bàn biên giới của tỉnh hiện có 31 thương binh, 38 gia đình liệt sĩ, 82 người có công và 13 gia đình cần sự giúp đỡ. Hàng năm, vào dịp 27-7, các ngày lễ, Tết, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các Đồn Biên phòng đều tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà các thương binh, gia đình liệt sĩ theo đúng tiêu chuẩn, chế độ quy định. Cùng với đó, các đơn vị còn trích từ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thăm, tặng quà 6 gia đình thân nhân liệt sĩ trong Bộ đội Biên phòng tỉnh đang cư trú trên địa bàn tỉnh; 10 đồng chí là thân nhân liệt sĩ, thương binh đang công tác và 2 thương binh đã nghỉ hưu; giao Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên thăm hỏi, tặng quà 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn TP. Pleiku…

Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, mới đây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”. Thượng tá Đoàn Văn Khải-Trợ lý Chính sách Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cho hay, nội dung của đợt phát động tập trung đẩy mạnh thi đua, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật và an toàn giao thông, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; thi đua làm tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa trên địa bàn đóng quân.

Ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các đơn vị còn tập trung vận động cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên tham gia chương trình “Áo ấm tặng thương binh, bệnh binh nặng”, “Áo lụa tặng mẹ” do cấp trên phát động; tích cực đóng góp vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của đơn vị; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ, gia đình cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn… Đồng thời, các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2017-2021 trên khu vực biên giới; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo cho người có công với cách mạng, thương binh, gia đình liệt sĩ… góp phần tăng cường mối đoàn kết gắn bó quân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null