Bơ booth rớt giá thê thảm, người trồng buồn "thối ruột"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hiện nay, nông dân trồng bơ booth trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang bước vào thời kỳ thu hoạch rộ. Tuy nhiên, bà con không vui vì bơ rớt giá thê thảm, chỉ bằng khoảng 1/2 so với năm ngoái.
Gia đình ông Nguyễn Chính Luận, thôn 8 xã Đắk Ha (Đắk Glong) hiện có gần 10 ha bơ booth trồng xen cho thu bói. Vụ thu hoạch này, gia đình ước đạt mức sản lượng khoảng 5 tấn.
Theo ông Luận, thực tế đến tháng 10, cây cũng đã đến kỳ xuất bán nhưng gia đình vẫn tìm cách neo trái trên cây vì giá quá rẻ. Để neo được trái, gia đình phải mua các loại phân về bón, chi phí cũng hơn 10 triệu đồng. So sánh thời điểm này năm ngoái, bơ booth gia đình bán tại vườn khoảng 50.000 đồng đến 60.000 đồng/1kg nhưng hiện nay tư thương trả giá loại 1 chỉ 30.000 đồng/1kg.
Nếu tính mức giá này, vườn bơ booth của gia đình ông Luận cũng chỉ ở mức 150 triệu đồng, thu không đủ bù các khoản chi phí. Mấy năm trước, khi cây còn nhỏ, cả gia đình cứ mong đến kỳ bơ cho thu hoạch để bù lại các khoản đầu tư khá lớn ban đầu. Nhưng nay đến kỳ kinh doanh giá lại đổ dốc không phanh như thế này thì người nông dân như chúng tôi buồn “thối ruột”...
Bà Trần Thị Lệ Thu, tư thương ở chợ Gia Nghĩa đang mua bơ booth với giá từ 20.000 đồng - 30.000 đồng/kg
Bà Trần Thị Lệ Thu, tư thương ở chợ Gia Nghĩa đang mua bơ booth với giá từ 20.000 đồng - 30.000 đồng/kg
Giá giảm đột ngột
Tương tự, gia đình ông Võ Tá Tuấn, thôn Đức Thuận, xã Đức Mạnh (Đắk Mil) có 6 sào bơ booth trồng thuần cũng đang buồn rầu vì giá bơ năm nay giảm mạnh.
Ông Tuấn cho biết: Giá bơ rớt thê thảm, hiện nhiều tư thương vào vườn chỉ trả với mức 24.000 đồng/kg, gần bằng 1/2 so với giá năm 2017. Với mức giá này, thì nông dân trồng bơ gần như phải chịu thua lỗ nếu không lấy công ra làm lời. Bởi thực tế, so với các loại bơ khác, bơ booth khó trồng hơn rất nhiều, chi phí cho phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cao gấp đôi, thậm chí gấp ba các loại bơ truyền thống. Trong khi đó, do gặp các yếu tố bất lợi của thời tiết, một số cây bơ năm nay bị chết. Cùng trồng một thời điểm, chăm sóc như nhau nhưng cây cho quả nhiều, cây quả ít, thậm chí có cây không đậu quả nào.
Không chỉ những hộ trồng bơ, ngay cả các doanh nghiệp, Hợp tác xã cũng đang chịu ảnh hưởng do bơ rớt giá. Đơn cử như trường hợp của Công ty TNHH MTV TMDV Bơ M’nông, xã Đắk R’Moan (Gia Nghĩa). Ông Lê Văn Hưng, Giám đốc Công ty cho hay: Hiện công ty đang bán với giá 50.000 đồng/ kg loại 1. Mức giá này chỉ bằng loại 2 năm ngoái. Còn loại 2 chỉ ở mức 30.000 đồng- 35.000 đồng/kg. Với mức giá này thì doanh nghiệp có lãi rất ít.
Trồng quá nhiều-cung vượt cầu
Lí giải nguyên nhân vì sao giá bơ booth năm nay giảm đột ngột so với mọi năm, ông Lê Văn Hưng cho biết: Do nông dân trồng quá nhiều, trong khi đó các yếu tố bảo đảm đầu ra không có, chủ yếu bỏ không cho tư thương. Chính vì thế, khi cung vượt cầu, tất yếu sẽ đẩy giá xuống.
Ông Hưng khẳng định: “ Bơ booth so với các loại bơ khác có những ưu điểm như thời gian già treo quả trên cây kéo dài. Từ khi hái xuống đến lúc chín khoảng 5 đến 10 ngày, vỏ quả khá dày và cứng, tạo thuận lợi cho việc vận chuyển đi xa tiêu thụ. Chưa kể đến việc bơ booth có cơm vàng, dẻo nên được người tiêu dùng ưa chuộng . Đặc biệt, bơ booth được giá như trước đây cũng do trái mùa, nguồn cung không đủ cầu. Thế nhưng những năm gần đây, khi thấy giá bơ booth cao hơn các giống bơ khác nên nông dân đã đua nhau trồng nên gần như không có khái niệm “bơ trái vụ”.
Còn bà Trần Thị Lệ Thu, người có thâm niên kinh doanh các loại trái cây hơn 15 năm nay tại khu vực chợ Gia Nghĩa cho biết: Ngoài lí do nguồn cung quá nhiều, tôi nhận thấy còn có một nguyên nhân khác đó là việc không ít nông dân vì những lí do khác nhau như sợ mất trộm nên đã bán bơ non. Nhiều vườn bơ do chăm sóc không đúng kỹ thuật nên chất lượng bơ kém, làm giảm lòng tin của người tiêu dùng.

"Trước đây, bạn hàng từ ngoài tỉnh đặt đơn hàng cho tôi rất nhiều, thường cung không đủ cầu và họ luôn phản hồi chất lượng tốt. Nhưng hiện nay nhiều lúc gom hàng về quá nhiều phải bán ép cho tư thương tỉnh khác. Đã thế nhiều người còn phàn nàn chất lượng giảm nên bớt giá...", bà Trần Thị Lệ Thu lý giải.
Được biết trung bình mỗi ngày bà Thu mua khoảng 2 đến 3 tấn bơ booth để bán lại cho các tư thương ngoài tỉnh, nhiều nhất vẫn là Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Trung.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp- PTNT, đến tháng 6/2018, toàn tỉnh hiện có khoảng 2.600 ha bơ được trồng bằng nhiều loại khác nhau, tổng sản lượng khoảng 12.000 tấn. Chưa có thống kê nào về diện tích cụ thể của các giống bơ nhưng diện tích bơ booth trên địa bàn những năm gần đây ngày càng tăng do nông dân trồng một cách ồ ạt. Trong khi đó, cách thức tiêu thụ chủ yếu còn theo kiểu truyền thống là thông qua thương lái nên được mùa, sản lượng nhiều thì mất giá.
Chính vì thế, hiện nay, nông dân không nên mở rộng diện tích trồng các loại bơ quá nhiều dễ đẩy đến tình cảnh phải “giải cứu quả bơ”. Ngành chức năng và các địa phương đang thực hiện việc rà soát, quy hoạch lại vùng trồng phù hợp với từng loại giống, tiểu vùng khí hậu, đất đai, trong đó ưu tiên phát triển các giống có năng suất cao, chất lượng tốt, cho trái rải vụ để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
Dân Việt (Theo Hồng Thoanh/Báo Đắk Nông)

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.