Bình Định: Chỉ đạo "nóng" dừng việc trả tiền test Covid-19 trước khi tiêm vaccine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi Báo SGGP có bài phản ánh về việc người dân thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) phải tự bỏ kinh phí test Covid-19 để được tiêm phòng vaccine trong thời gian dài, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã có chỉ đạo "nóng" đề nghị UBND thị xã này phải dừng ngay việc làm trên.

Ngày 30-12, nguồn tin riêng của PV Báo SGGP cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có chỉ đạo khẩn, yêu cầu UBND thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) phải dừng ngay việc test Covid-19 trước khi tiêm vaccine theo thông tin phản ánh từ Báo SGGP.

“UBND thị xã Hoài Nhơn cũng đã báo cáo sẽ thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh”, nguồn tin cho hay.


 

Người dân phường Hoài Xuân đến đóng tiền đăng ký test Covid-19 vào chiều 29-12 để được tiêm vaccine vào sáng 30-12
Người dân phường Hoài Xuân đến đóng tiền đăng ký test Covid-19 vào chiều 29-12 để được tiêm vaccine vào sáng 30-12


Cùng ngày, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình định xác nhận, UBND tỉnh đã có chỉ đạo UBND thị xã Hoài Nhơn, nhắc nhở Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thị xã này cần chỉ đạo dừng, không thông báo người dân phải test Covid-19 trước khi tiêm vaccine.

“Việc làm này là sai, không đúng. Trước đây, tỉnh cũng đã nhiều lần có ý kiến, chỉ đạo yêu cầu các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc. Qua đây, chúng tôi đã chỉ đạo, nhắc nhở để địa phương rút kinh nghiệm”, ông Lâm Hải Giang cho hay.


 

 Thị xã Hoài Nhơn test theo mẫu gộp (2 người/mẫu) với chi phí hiện tại là 100.000 đồng/mẫu gộp, trước khi tiêm vaccine
Thị xã Hoài Nhơn test theo mẫu gộp (2 người/mẫu) với chi phí hiện tại là 100.000 đồng/mẫu gộp, trước khi tiêm vaccine


Mới đây, phản ánh đến PV Báo SGGP, nhiều người dân thị xã Hoài Nhơn cho biết, thời gian qua, chính quyền chủ trương yêu cầu người dân phải tự bỏ kinh phí test Covid-19 trước khi tiêm vaccine, trong khi tỉnh Bình Định và Bộ Y tế không bắt buộc có điều kiện này.

Theo người dân, chủ trương này vô tình tạo ra nhiều áp lực, gánh nặng lên những vùng dân cư nghèo khó vốn gồng mình giữa vòng vây dịch bệnh, thiên tai.


 

Người dân phường Hoài Xuân chờ được test Covid-19 vào chiều ngày 29-12 để được tiêm vaccine ngày 30-12
Người dân phường Hoài Xuân chờ được test Covid-19 vào chiều ngày 29-12 để được tiêm vaccine ngày 30-12


Nhiều người dân phản ánh, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhà nước chủ trương tiêm vaccine miễn phí không thu tiền. Thế nhưng, tại thị xã Hoài Nhơn, người dân phải tự bỏ kinh phí từ 110.000 – 160.000 đồng để test Covid-19 từ 2 đến 3 lần mới được tiêm vaccine.

Trong khi đó, tại nhiều huyện, thành phố trong tỉnh và các tỉnh khác không có yêu cầu vô lý này. Đa số người dân lo sợ không được tiêm phòng hoặc bị làm khó dễ nên đều phải tự bỏ tiền túi để thực hiện test Covid-19 trước khi tiêm.

Trao đổi với PV Báo SGGP, ông Trần Hữu Thảo, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn khẳng định, chủ trương trên theo tinh thần khuyến khích người dân tự nguyện đi test Covid-19 chứ không hề bắt buộc.

Tuy vậy, ông Thảo cũng nhìn nhận, cách thực hiện của cấp dưới có xu hướng tạo ra áp lực, khiến người dân hiểu lầm. “Việc này, chúng tôi sẽ quán triệt lại để người dân nắm bắt”, ông Thảo nói.

Theo NGỌC OAI (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null