(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, số lượng lao động hợp đồng và cán bộ, công chức, viên chức, người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên tại doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý.
(GLO)- Ủy ban nhân dân TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo viên và viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc năm 2024.
(GLO)- Sáng 26-1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi giám sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công (ĐVSNCL) lập giai đoạn 2018-2023” trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023” là nội dung Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai vừa giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo vào chiều 25-1.
(GLO)- Sáng 25-1, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi giám sát tại huyện Chư Sê về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023” trên địa bàn.
(GLO)- Sáng 18-4, tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai, đoàn khảo sát của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương Đảng do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Gia Lai về tình hình giao, quản lý, sử dụng biên chế công đoàn.
(GLO)- Tại Công văn số 201/ĐĐBQH-VP về việc bộ, ngành trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi trước kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, Bộ Nội vụ trả lời nội dung về tạm dừng việc giảm 10% biên chế hàng năm của ngành Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn 2022-2025 để bảo đảm số giáo viên giảng dạy tại các trường của tỉnh.
(GLO)- Hiện nay tỉnh Đắk Lắk vẫn đang còn thiếu hơn 1.800 chỉ tiêu biên chế trong ngành y tế, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Đây là một con số báo động.
(GLO)- Sáng 12-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị.
Câu chuyện về “dôi dư“ biên chế tại TPHCM rộ lên gần một tháng nay, kể từ khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm việc với thành phố. Thực tế, vấn đề tồn tại khá lâu và căng thẳng hơn khi có Nghị định 34/2019, Nghị định 33/2021 của Chính phủ. Nguyên nhân từ đâu, phải chăng từ việc chưa thống nhất về cách tính định biên theo tiêu chí nào.
(GLO)- Thống kê của Sở Y tế, toàn tỉnh Gia Lai có gần 4.900 công chức, viên chức, hợp đồng lao động đang làm việc tại các cơ sở y tế; trong đó có 927 bác sĩ, 298 dược sĩ và trên 1.000 điều dưỡng. Tuy nhiên, hiện toàn ngành còn thiếu 425 biên chế.
Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương là từ 3 - 5 năm.
Bước vào năm học mới 2021-2022, tỉnh Kon Tum thiếu hơn 1.200 biên chế giáo viên các cấp. Hiện một số giáo viên của tỉnh Kon Tum đang mắc kẹt ở địa bàn tỉnh khác do dịch COVID-19.
Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, trong đó, có chỉ tiêu giảm ít nhất 10% biên chế công chức so với năm 2015.
“30% công chức sáng cắp ô đi tối cắp ô về“ - đại biểu Quốc hội Lê Như Tiến nêu tỉ lệ và chất vấn như thế với Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 6-2015.