Trường Chính trị tỉnh Gia Lai đạt và vượt các chỉ tiêu về đào tạo, bồi dưỡng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 3-1, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị và tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên nhà trường.

169e7871dc2860763939.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Lam Nguyên

Năm 2024, Trường Chính trị tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trường vừa trực tiếp tổ chức, vừa triển khai thực hiện và phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức đạt và vượt các chỉ tiêu về đào tạo, bồi dưỡng theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Trong năm, Trường Chính trị tỉnh đã mở 58 lớp với 3.141 học viên; trong đó, đào tạo 39 lớp với 1.656 học viên; bồi dưỡng 22 lớp, với 1.492 học viên; liên kết đào tạo, bồi dưỡng 6 lớp, với 318 học viên.

Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của nhà trường cũng đạt kết quả tích cực như: Thực hiện 1 đề tài cấp cơ sở: “Nâng cao chất lượng hoạt động thảo luận chương trình Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai”; tổ chức 1 Hội thảo khoa học cấp trường: “Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đak Pơ”; phối hợp với Học viện Chính trị khu vực III tổ chức hội thảo “Phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh Gia Lai”…

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, trong đó tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, hoạt động nghiên cứu thực tế của giảng viên cũng như hoạt động thảo luận của học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị; nhiệm vụ và giải pháp hoàn thành các tiêu chí nghiên cứu khoa học, tiêu chí xây dựng đội ngũ lãnh đạo phòng, khoa và giảng viên để nhà trường đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025.

6329551a31428d1cd453.jpg
Năm 2024, Trường Chính trị tỉnh tổ chức đạt và vượt các chỉ tiêu về đào tạo, bồi dưỡng. Ảnh: Lam Nguyên

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và những kết quả mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường đã đạt được năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, trong sự phát triển chung của tỉnh thời gian qua cũng như giai đoạn tới không thể thiếu vai trò, sự đóng góp của Trường Chính trị tỉnh.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh một số vấn đề nhà trường cần lưu ý trong thời gian tới, đặc biệt là triển khai thực hiện nghiêm các nội dung theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trường chính trị chuẩn.

Mặt khác tiếp tục tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của nhà trường giai đoạn 2025-2030; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức theo lộ trình quy định.

Có thể bạn quan tâm

Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Khai mạc chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 17/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIV (Lớp thứ nhất). Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và phát biểu chỉ đạo.

Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Krái

Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Ia Krái

(GLO)- Ngày 14-8, tại Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Blan (xã Ia Krái) diễn ra Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, với sự tham dự của cấp ủy, chính quyền địa phương, đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan cùng đông đảo người dân, người lao động trên địa bàn xã.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hội đàm với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội đàm với Tiểu đoàn Công an bảo vệ Biên giới 623 (Ty Công an tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) nhằm thống nhất phương hướng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong thời gian tới.

Xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

Xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026

(GLO)- Ngày 13-8, tại làng Đăk Ó (xã Kon Chiêng), Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Kon Chiêng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026.

Khai mạc diễn tập tác chiến xã Tây Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026.

Khai mạc diễn tập tác chiến xã Tây Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026

(GLO)- Sáng 13-8, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai đã khai mạc diễn tập tác chiến xã Tây Sơn trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo khai mạc cuộc diễn tập.

Quy hoạch cán bộ: Chọn đúng nguồn, tạo nền tảng lâu dài

Quy hoạch cán bộ: Chọn đúng nguồn, tạo nền tảng lâu dài

(GLO) - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, các xã, phường trên địa bàn tỉnh từng bước kiện toàn tổ chức, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, quy hoạch cán bộ được xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm lựa chọn nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

null