Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Quyết tâm chính trị cao trong giảm nghèo bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 

Nhân chuyến công tác tại huyện Chư Păh ngày 3-11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên đã có buổi làm việc với hệ thống chính trị các xã Ia Mơ Nông và Ia Kreng để nắm tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay và định hướng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc với xã Ia Mơ Nông, ông Nguyễn Văn Hiệu-Chủ tịch UBND xã thông tin: Xã cách trung tâm huyện 17 km về hướng Tây Bắc; tổng diện tích tự nhiên hơn 5.219 ha, trong đó, gần 1.919 ha đất sản xuất nông nghiệp. Toàn xã có 1.063 hộ với 4.186 nhân khẩu, phân bổ trên địa bàn 6 thôn, làng (trong đó, có 5 làng đồng bào dân tộc thiểu số). Xã Ia Mơ Nông có 145 đảng viên đang sinh hoạt tại 11 chi bộ.

Quang cảnh buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên với hệ thống chính trị xã Ia Mơ Nông. Ảnh: Đức Thụy

Quang cảnh buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên với hệ thống chính trị xã Ia Mơ Nông. Ảnh: Đức Thụy

Thời gian qua, xã đã triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi cũng như ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, Đảng ủy xã đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững để triển khai thực hiện. Đồng thời, phân công các Đảng ủy viên phụ trách các thôn, làng nhằm giúp đỡ, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cũng như xóa các hủ tục lạc hậu. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích, góp phần nâng cao thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua các năm.

Tính đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 5% và hộ cận nghèo còn 25%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 49 triệu đồng/người. Ngoài ra, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng được xã quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả tích cực. Xã đã hoàn thành 16/19 tiêu chí và đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới trong năm 2024. Chất lượng công tác giáo dục, y tế và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được duy trì, phát triển. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc tiếp tục được xã quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững…

"Tuy nhiên, thời gian qua, tình hình tiêu thụ, giá cả một số mặt hàng nông sản không ổn định, ảnh hưởng đến thu nhập người dân. Đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Tình hình trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, như tình trạng trộm cắp, tranh chấp, mâu thuẫn, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của một số người dân chưa cao”-Chủ tịch UBND xã Ia Mơ Nông cho biết.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trao quà cho hệ thống chính trị xã Ia Kreng. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trao quà cho hệ thống chính trị xã Ia Kreng. Ảnh: Đức Thụy

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Ia Mơ Nông đạt được trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền Ia Mơ Nông cần phải có quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội, nhất là 5 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo có giảm qua các năm nhưng chưa bền nên xã cần quan tâm đến công tác giảm nghèo bền vững. Trong đó, cần chú trọng phân công cán bộ, đảng viên phụ trách giúp đỡ từng hộ nghèo; đồng thời, triển khai nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả để nâng cao thu nhập cho người dân và giảm nghèo bền vững, hướng tới xóa hộ nghèo trong thời gian sớm nhất.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Để hoàn thành mục tiêu xã nông thôn mới trong năm 2024 thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế. Chú trọng tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, ngăn chặn nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, rút ngắn thời gian tổ chức ma chay… Tiếp tục quan tâm giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nêu cao tinh thần cảnh giác với các đối tượng xấu từ bên ngoài. Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị, trong đó, chú trọng phát triển đội ngũ đảng viên nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đồng thời, quan tâm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, nhất là giữ gìn nghề đan lát, thổ cẩm truyền thống nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị xã Ia Kreng cần có quyết tâm chính trị cao trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị xã Ia Kreng cần có quyết tâm chính trị cao trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Ảnh: Đức Thụy

Tại buổi làm việc với hệ thống chính trị xã Ia Kreng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của hệ thống chính trị của xã trong phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, sau 15 năm chia tách, Ia Kreng chưa có nhiều thay đổi; vẫn là xã vùng 3, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn với trên 80% số hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo. Do đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cần phải quyết tâm, nỗ lực nhiều hơn nữa để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống cho người dân.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: “Hệ thống chính trị và các đồng chí Bí thư, Chủ tịch và cấp ủy các cấp phải trăn trở vấn đề này, đặt ra nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp để nâng cao đời sống của người dân. Hiện nay, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chúng ta đang hưởng lợi nhiều nguồn lực đầu tư từ các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Do đó, Ia Kreng cần có biện pháp, phương pháp để sử dụng hiệu quả các nguồn lực này nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân và giảm nghèo bền vững”.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng chỉ đạo: Trong khi chờ tỉnh có những cơ chế, đặc thù riêng cho các địa phương như xã Ia Kreng thì huyện Chư Păh cần quan tâm nhiều hơn nữa trong lựa chọn cây trồng, vật nuôi, triển khai mô hình phù hợp giúp bà con phát triển kinh tế và đưa xã ngày càng phát triển.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cũng có các phần quà tặng hệ thống chính trị xã Ia Mơ Nông và Ia Kreng.

Có thể bạn quan tâm

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Hôm nay (18-11), Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965- 26/11/2025) diễn ra với chủ đề “Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”. Báo và PT, TH Gia Lai trân trọng giới thiệu bài viết của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc.

Cảnh hỗn loạn và thương vong lớn của quân Mỹ-ngụy trong những ngày đầu của Chiến dịch Plei Me, năm 1965.

Kiên quyết bảo vệ sự thật lịch sử, phản bác mọi xuyên tạc về Chiến thắng Plei Me

(GLO)- Sáu mươi năm sau Chiến thắng Plei Me (19/10-26/11/1965), giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến dịch vẫn tỏa sáng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bóp méo sự thật, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp chiến công của ta, gây hoài nghi trong dư luận.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục

(GLO)- Sáng 11-11, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh.

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chi bộ có vai trò hết sức quan trọng, là “nền tảng”, “nền móng”, là “gốc rễ”, là “hạt nhân” của Đảng ở cơ sở (ảnh tư liệu minh họa).

Cần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Kỳ 1: Tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ” vững mạnh của Đảng

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ”, nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi trực tiếp quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.

Những hạt nhân đoàn kết ở cơ sở

Những hạt nhân đoàn kết ở cơ sở

(GLO)- Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã khen thưởng 65 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Trong số đó, nhiều Trưởng ban Công tác Mặt trận ở thôn, làng đã trở thành hạt nhân gắn kết, bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025. Ảnh: N.H

Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(GLO)- Trong suốt tiến trình cách mạng của dân tộc, ở bất kỳ giai đoạn nào, công tác dân vận luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giữ vững bình yên Tây Nguyên

Giữ vững bình yên Tây Nguyên

(GLO)- Vùng đất Tây Nguyên có truyền thống đoàn kết, nhân dân đang từng ngày vượt khó để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tuy vậy, các thế lực phản động vẫn không ngừng mưu toan chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết, kích động vượt biên trái phép, gây mất ổn định chính trị-xã hội.

Chi bộ, đảng bộ bốn tốt giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

“Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

(GLO)- Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh việc xây dựng, nhân rộng mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Qua hơn 3 năm triển khai, mô hình đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

null