Bị cáo Ngô Văn Phú lãnh 12 năm tù về tội giết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 8-11, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Phú (SN 1989, trú tại buôn Ka Tô, xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) 12 năm tù về tội “Giết người”.
Bị cáo Ngô Văn Phú tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK
Bị cáo Ngô Văn Phú tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK
Theo hồ sơ vụ án, Phú và anh Đào Đình Đạc (SN 1992, trú tại thôn Mới, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa) là bạn bè quen biết nhau. Tuy nhiên, thấy anh Đạc hay qua nhà mình chơi, đồng thời nghi ngờ giữa anh Đạc với vợ của mình là chị Nguyễn Thị Xuyến (SN 1993 trú tại buôn Ka Tô) có quan hệ tình cảm nên giữa Phú và chị Xuyến xảy ra mâu thuẫn rồi ly hôn.
Ngày 15-5-2021 khi đi ngang qua nhà ông Nguyễn Văn Tuyển (bố của chị Xuyến), thấy xe ô tô của anh Đạc đang đậu trong sân nhà ông Tuyển nên Phú càng thù tức. Vì vậy, khi phát hiện anh Đạc lái xe ô tô lưu thông trên đường, Phú đã nhặt đá ném vào người đối phương làm kính chắn gió phía trước của xe ô tô bị vỡ, cục đá trúng vào đầu (vùng trọng yếu trên cơ thể) làm anh Đạc bất tỉnh dẫn đến xe ô tô mất lái lật xuống vực. Sau đó, Phú rời khỏi hiện trường.
Hậu quả, những người ngồi trên xe, gồm: anh Đạc bị tổn hại  41 % sức khỏe, chị Phạm Thị Ngọc Anh (SN 1993, cùng trú tại buôn Ka Tô) bị tổn hại 14 % sức khỏe, chị Xuyến không bị thương tích.
Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử sơ thẩm xác định hành vi của Phú đã phạm vào tội “Giết người” quy định tại Bộ luật Hình sự.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

null