Gia Lai: Lãnh án vì tội giết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 17-7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Bùi Văn Luân (SN 1990) 18 năm tù và Nguyễn Tùng (SN 1970, cùng trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku) 17 năm tù về tội “Giết người”. Buộc 2 bị cáo Luân và Tùng phải có trách nhiệm bồi thường tổng cộng hơn 180 triệu đồng cho gia đình bị hại là anh Nguyễn Văn Chút (SN 1975, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku).
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 10-10-2017, sau khi uống rượu say, anh Nguyễn Văn Chút đã cầm dao đi đến nhà ông Nguyễn Chạ (cha bị cáo Nguyễn Tùng) chửi bới và đòi đánh ông Chạ. Sau đó, ông Chạ kể lại sự việc này cho Tùng nghe. Do quá bực tức nên Tùng gọi điện thoại cho Bùi Văn Luân. Tiếp đó, Luân mang kéo đến gặp Tùng và cùng Tùng đi vào nhà anh Chút. Tại đây, 2 bên cãi nhau, Luân cầm cái kéo đâm một nhát vào ngực trái của anh Chút. Thấy vậy, Tùng liền can ngăn Luân. Dù được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng anh Chút đã tử vong vào ngày 18-10-2017. 
Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm