Bệnh viện sợ mua sắm đến mức "đi xin" và những "tinh hoa" dính vòng lao lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các bệnh viện Tây Nguyên, dù rất muốn, nhưng đành “đi mượn”, “đi xin” thiết bị, vật tư y tế khi mua sắm giờ trở thành “nhạy cảm”, khi “cơ chế” khiến những “ông Tuấn tim”, hay mới nhất Giám đốc bệnh viện Thủ Đức dính lao lý.

 

Lỗi cơ chế, hay quy trình, hay hệ thống nào khiến những tinh hoa của đất nước lâm vòng lao lý? Ảnh: QH
Lỗi cơ chế, hay quy trình, hay hệ thống nào khiến những tinh hoa của đất nước lâm vòng lao lý? Ảnh: QH


Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trong phiên trả lời chất vấn sáng hay đã nói đến hai chữ “đau lòng” khi hàng loạt các giám đốc bệnh viện dính lao lý.

Những vi phạm mang tính cá nhân, nhưng Bộ trưởng cũng nói đến nguyên nhân “cơ chế”.

Không chỉ Bộ trưởng hay cán bộ nhân viên ngành y, bệnh nhân, và nhân dân nữa, cũng chẳng gì vui vẻ khi những “tinh hoa của đất nước” dính lao lý.

Tinh hoa là từ dùng của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Công Long khi ông băn khoăn: Những vi phạm của các bác sĩ trong quản lý, điều hành các bệnh viện công lập có những nguyên nhân từ bất cập của hệ thống pháp luật quản lý điều hành kinh tế?!

Mở ngoặc rằng: Đây là một câu hỏi. Và người đặt ra đang đương nhiệm Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tư pháp.

Là một bác sĩ, cũng đang giữ chức vụ quản lý, ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu hôm qua nói thế này: Lỗi cá nhân chắc chắn phải trả giá nhưng lỗi quy trình, lỗi hệ thống cho dù đã được chỉ ra nhưng sao thay đổi lại khó vô cùng”. Theo ông: “Một giám đốc bệnh viện cần chuyên môn nhưng không chắc đã nắm vững về quản lý hoặc các quy định lắt léo như hiện nay, nên rất cần các cơ chế rõ ràng trong việc mua sắm trang thiết bị, thuốc men...”

Ở BV Tim Hà Nội, nơi giáo sư Nguyễn Quang Tuấn từng công tác, bệnh nhân vẫn nhắc đến chiếc “thẻ ATM y tế”, nó như một cuộc cách mạng về xếp hàng online, một hồ sơ y tế 4.0; một sự “đi trước”, “khai phá” mà lợi ích thuộc về bệnh nhân.

Còn Bệnh viện Thành phố Thủ Đức (BV), chỉ vài năm dưới tay ông Quân, từ hạng 3 đã trở thành BV tuyến quận đầu tiên của cả nước được xếp hạng 1, BV tuyến quận đầu tiên có thể mổ tim hở; lọt top 10 của TP HCM; và là một “hiện tượng”, một đột phá của ngành y tế.

Và giờ, ông Quân, cũng như ông “Tuấn tim”, vừa bị khởi tố.

Cái lỗi quy trình, hệ thống, cơ chế đó là gì vậy mà khiến những tinh hoa, những người đột phá, dám nghĩ dám làm nay trở thành bị can? Khiến mua sắm đã nhạy cảm đến mức các BV phải đi xin, đi mượn, thay vì đi mua?

Bộ trưởng Long sáng nay đã hứa rồi. Rằng sẽ tiếp tục rà soát những thể chế liên quan đến quản lý, tăng cường giám sát mua sắm đầu thầu trên cơ sở phân cấp phân quyền. Mong Bộ trưởng làm ngay, để thật sự chấm dứt câu chuyện những tinh hoa đeo còng số 8 thật sự rất đau lòng.

 

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/benh-vien-so-mua-sam-den-muc-di-xin-va-nhung-tinh-hoa-dinh-vong-lao-ly-972474.ldo

Theo ĐÀO TUẤN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

null