(GLO)- Phó GS-TS Trần Minh Điển-Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận hơn 3.130 ca mắc virus Adeno, 9 ca tử vong, tăng 2 ca so với con số báo cáo cách đây ít ngày. Theo báo cáo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, hiện chưa phát hiện ổ dịch do virus Adeno trong cộng đồng.
Chỉ từ nốt nhọt sau gáy, bé gái sốt, nhiễm trùng huyết,suy đa tạng, rơi vào tình trạng nguy kịch vì nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng. Mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận từ 1-2 trẻ bị nhiễm trùng huyết vào cấp cứu. Một căn bệnh vô cùng nguy hiểm đến tính mạng của trẻ nhỏ mà cha mẹ ít để ý, đó là nhiễm trùng huyết, gây suy đa cơ quan và tử vong nhanh chóng, mà nguyên nhân phần lớn lại do tụ cầu vàng – loài vi khuẩn có mặt khắp nơi trong môi trường tự nhiên, đặc biệt là môi trường bệnh viện.
Bệnh viện Nhi Trung ương liên tục tiếp nhận các bệnh nhi bị hóc hạt lạc gây suy hô hấp. Bác sĩ cảnh báo đây là tai nạn nguy hiểm thường gặp vào dịp Tết.
Hiện bệnh nhi đã được rút nội khí quản, hoàn toàn tỉnh táo, tuy nhiên các bác sĩ đang theo dõi chặt chẽ về chức năng thận của bệnh nhân để có các biện pháp điều trị phù hợp.
Chỉ trong vòng 10 ngày qua, tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận thêm gần 1.000 trường hợp mắc virus Adeno. Trước đó, tính đến ngày 12/9, bệnh viện đã ghi nhận 412 ca.
Sau khi có được nguồn gan để ghép cho bệnh nhi T.V.H.V. (1 tuổi, trú tại Mỹ Lộc, Nam Định), các bác sĩ lại phải đối mặt với khó khăn lớn nhất chính là cháu bé còn quá nhỏ tuổi và chỉ nặng 6,7kg.
Bệnh viện Nhi Trung ương vừa điều trị thành công cho một bệnh nhi bị dạng nang tuyến phổi kèm theo lõm ngực bẩm sinh rất hiếm gặp dưới sự hỗ trợ của robot Da Vinci-Si. Đây là hệ thống robot phẫu thuật hiện đại trên thế giới, mới được ứng dụng tại Bệnh viện Nhi Trung ương.