Bế mạc Lễ hội Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Tối 1-9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) đã bế mạc Lễ hội Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ năm 2025 và Lễ hội ánh sáng với chủ đề “Đại ngàn-Biển xanh vươn tầm tỏa sáng”.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chương trình; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo người dân, du khách.

7bbcd7c7a5cf2e9177de.jpg
Các đại biểu tham dự lễ bế mạc. Ảnh: N.Dũng

Lễ hội Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ 2025 có chủ đề “Khát vọng biển xanh-Đại ngàn tỏa sáng” diễn ra từ ngày 29-8 đến 2-9; với chuỗi các hoạt động đặc sắc như: Giới thiệu nghệ thuật ẩm thực cá ngừ đại dương Gia Lai; Ngày hội Văn hóa cà phê và cồng chiêng; Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển”, trưng bày sản phẩm OCOP, làng nghề; chương trình tạp kỹ và nghệ thuật truyền thống; Lễ hội đường phố; Lễ hội ánh sáng...

3bcb46782d70a62eff61.jpg
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương phát biểu tại lễ bế mạc. Ảnh: N.Dũng

Phát biểu tại lễ bế mạc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Thanh Thương khẳng định: “Đây là lễ hội đầu tiên quy tụ đầy đủ tinh hoa văn hóa, ẩm thực, du lịch, nghệ thuật của cả 2 khu vực Đông-Tây của tỉnh. Mặc dù khối lượng công việc lớn, thời gian gấp rút, thời tiết không thuận lợi, nhưng với tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm cao, các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan trong và ngoài tỉnh đã phối hợp nhịp nhàng; góp phần bảo đảm cho lễ hội diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp. Tin rằng, mỗi người sẽ mang theo những kỷ niệm đẹp, những tình cảm gắn bó, yêu mến dành cho mảnh đất và con người Gia Lai”.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định tặng bằng khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân và 9 đơn vị tài trợ có nhiều đóng góp cho lễ hội.

z6967526185410-56364ec665beb0bf077483f86acb90a1.jpg
Các tổ chức, tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Tiếp sau lễ bế mạc là chương trình "Lễ hội ánh sáng" với chủ đề “Đại ngàn-Biển xanh vươn tầm tỏa sáng” gồm 2 chương.

Chương I có chủ đề “Đại ngàn-Biển xanh vươn tầm tỏa sáng” được mở màn bằng những mảng màu nghệ thuật tái hiện nhịp sống làng chài qua tiết mục "Biển xanh bừng nắng-Làng chài thức giấc" và "Thanh âm Đại ngàn-Vũ khúc Cao nguyên" rộn rã cồng chiêng, lửa hội; do các vũ đoàn và đội xiếc biểu diễn.

z6967526325395-41844b7594db116a524d4a72b7fbf8e6.jpg
Tiết mục "Biển xanh bừng nắng-Làng chài thức giấc". Ảnh: D.L
6227ff989e9015ce4c81.jpg
Tiết mục mang đến không khí sôi động cho chương trình. Ảnh: N.Dũng
ce49f94dee45651b3c54.jpg
Các tiết mục được dàn dựng với âm thanh hiện đại, đặc sắc. Ảnh: N.Dũng
z6967526386937-26594b93995cedd85f93080d0f14d7a0.jpg
Tiết mục "Thanh âm Đại ngàn-Vũ khúc Cao nguyên". Ảnh: D.L

Tiếp nối là tiết mục "Giai điệu hợp nhất-Sức mạnh hội tụ" như lời khẳng định sự gắn kết bền chặt giữa biển và núi, giữa hai miền đất vừa hội tụ.

1475271e2716ac48f507.jpg
Đông đảo khán giả đến hoà cùng không khí của Lễ hội ánh sáng. Ảnh: N.Dũng

Điểm nhấn đặc biệt là màn trình diễn drone light kết hợp DJ, biến bầu trời Quảng trường Nguyễn Tất Thành thành sân khấu ánh sáng rực rỡ. Theo đó, có khoảng 400 thiết bị bay công nghệ (drone) đã tái hiện các biểu tượng mang đặc trưng của tỉnh Gia Lai như: nhà rông, võ cổ truyền, trống đồng, tháp chăm, cá ngừ, cà phê...

Tiết mục trình diễn drone. Clip: HUỲNH VỸ

Một số tiết mục trình diễn drone tại chương trình:

961510c23acab194e8db.jpg
Biểu tượng Quy Nhơn-Gia Lai. Ảnh: N.Dũng
1c38136a3062bb3ce273.jpg
Biểu tượng về di sản văn hoá phi vật thể bài chòi. Ảnh: N.Dũng
2efb1a48c0404b1e1251.jpg
Biểu tượng nhà rông. Ảnh: N.Dũng
45596dc244cacf9496db.jpg
Biểu tượng võ cổ truyền. Ảnh: N.Dũng
3b108004520cd952801d.jpg
Lễ hội góp phần quảng bá du lịch của tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.Dũng
img-2635.jpg
Khán giả thích thú ghi lại những khoảnh khắc đẹp của drone. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Chương II với chủ đề “Hơi thở của biển và núi - Nhịp điệu của tuổi trẻ” mang đến không gian trẻ trung, sôi động với sự góp mặt của nhiều gương mặt nghệ sĩ được yêu mến như: Ánh Sáng AZA, Kay Trần, Isaac...

Ca sĩ Ánh Sáng AZA gây ấn tượng bằng loạt ca khúc "Tâm trí lang thang", "Do you", "USO".

Ca sĩ Ánh Sáng AZA trình diễn tại chương trình. Ảnh: D.L
Ca sĩ Ánh Sáng AZA trình diễn tại chương trình. Ảnh: D.L

Tiếp đó, Kay Trần khuấy động sân khấu bằng những bản hit quen thuộc như: "Đường vào tim em", "Phía sau em", "Nước hoa".

kay.jpg
Kay Trần trình diễn tại chương trình. Ảnh: Huỳnh Vỹ
Kay Trần với màn trình diễn khuấy động sân khấu. Clip: Huỳnh Vỹ
khangia.jpg
Khán giả trẻ hào hứng với các tiết mục do ca sĩ Kay Trần trình diễn. Ảnh: D.L

Sự xuất hiện của Isaac với "Mr. Right", "Gọi cho anh", "Anh sẽ về sớm thôi", "Bống Bống Bang Bang" càng đẩy không khí lên cao trào...

72320563f16b7a35237a.jpg
Isaac trình diễn tại chương trình. Ảnh: D.L
Isaac trình diễn và giao lưu với khán giả tại chương trình. Clip: D.L

Có thể bạn quan tâm

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

null