Du lịch

Du lịch Gia Lai mùa mới, kỳ vọng mới.
Du lịch Gia Lai mùa mới, kỳ vọng mới.

E-magazine Du lịch Gia Lai mùa mới, kỳ vọng mới

Công tác chuẩn bị đón khách năm 2026 đã được các doanh nghiệp (DN) kinh doanh du lịch tích cực triển khai thời gian qua. Đáng chú ý, các khu, điểm du lịch ở khu vực phía Đông tỉnh đã khẩn trương khắc phục thiệt hại do thiên tai, chỉnh trang cảnh quan, nâng cấp hạ tầng, sẵn sàng đón khách ngay từ đầu năm mới.

2.jpg
Khu du lịch Kỳ Co đã khắc phục xong khu nhà nghỉ, nhà hàng để đón khách giữa tháng 12.2025. Ảnh: DNCC

Khu du lịch Kỳ Co (phường Quy Nhơn Đông) đã hoàn thiện việc sửa chữa khôi phục khoảng 50% hạ tầng phục vụ tham quan, nghỉ dưỡng; làm mới các tiểu cảnh, bổ sung điểm chụp ảnh tại khu lưu trú và nhà hàng, chính thức đón khách trở lại từ giữa tháng 12-2025. Đồng thời, tiếp tục xây dựng thêm các điểm check-in, đa dạng hóa dịch vụ trải nghiệm nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc khu du lịch Kỳ Co - chia sẻ: “Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cũng là thời điểm bước vào mùa cao điểm du lịch biển, do đó các sự kiện do tỉnh tổ chức đầu năm mới sẽ tạo đà quan trọng giúp DN thu hút khách và phục hồi hoạt động kinh doanh”.

Tại khu du lịch sinh thái Hầm Hô Rosa Alba (xã Bình Phú), công tác chỉnh trang cũng được triển khai đồng bộ. Hệ thống cảnh quan, điểm chụp ảnh, nhà hàng, khách sạn, nhà sàn, cầu suối được kiểm tra, sửa chữa, đảm bảo điều kiện tốt nhất để phục vụ du khách ngay từ những ngày đầu năm 2026.

Ông Trần Minh Trị - Phó Giám đốc điều hành khu du lịch Hầm Hô Rosa Alba - cho biết: “Cần tổ chức các chương trình tạo điểm nhấn “mở màn”, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong năm mới, nhất là trong bối cảnh du lịch đang từng bước lấy lại đà tăng trưởng. Chúng tôi cũng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng các gói ưu đãi về giá vui chơi, giải trí và ẩm thực để thu hút khách”.

Các cơ sở lưu trú tại phố núi Pleiku và khu vực lân cận cũng bước vào giai đoạn chuẩn bị đón lượng khách nhiều hơn. Ông Nguyễn Trần Hanh, quản lý khách sạn Lucky Star (phường Pleiku), cho biết: “Hơn 60% khách lưu trú của chúng tôi hiện là du khách ngoài tỉnh. Để góp phần kích cầu du lịch, khách sạn triển khai chương trình giảm 15% giá phòng, nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện tiện ích đi kèm”.

dji-0014-tonemapped.jpg
Biển Hồ được ví như "Đôi mắt Pleiku". Ảnh: Doãn Vinh

Trong khi đó, khách sạn Tre Xanh (phường Pleiku) luôn đạt tỷ lệ đặt phòng cao, nhất là dịp đón năm mới và Tết Nguyên đán, nhưng không tăng giá mà vẫn giữ nguyên giá phòng phục vụ du khách.

Anh Văn Minh Khoa, quản lý khách sạn Tre Xanh, cho biết: “Khách sạn tăng cường nhân lực phục vụ, trang hoàng không gian chào đón năm mới. Gần đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khách sạn sẽ thiết kế các góc trang trí theo chủ đề Tết Ngựa, gửi đến du khách lời chúc may mắn, bình an, mã đáo thành công”.

DN lữ hành cũng chủ động xây dựng sản phẩm mới, tập trung khai thác các tour trải nghiệm trong ngày và tour 2-3 ngày kết nối Quy Nhơn - Pleiku, Gia Lai với các tỉnh lân cận.

Ông Phạm Hoàng Trực, Giám đốc Công ty Gotour Travel (phường Quy Nhơn Nam), cho biết: “Chúng tôi thiết kế các tour theo hướng trải nghiệm Quy Nhơn - Pleiku, khám phá cảnh quan thiên nhiên cao nguyên, tìm hiểu văn hóa các dân tộc thiểu số, kết hợp thưởng thức ẩm thực đặc trưng địa phương. Ngoài ra, có các chương trình ưu đãi giảm giá từ 5 - 10% để tạo thêm lựa chọn cho du khách”.

Chương trình countdown đón năm mới 2026 sẽ được tổ chức đồng thời tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), tạo điểm nhấn thu hút du khách đón “giao thừa” Tết Dương lịch, đồng thời quảng bá hình ảnh Gia Lai - điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Đặc biệt, năm 2026, tỉnh Gia Lai sẽ đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia, sự kiện có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của ngành du lịch địa phương, đòi hỏi sự chuẩn bị bài bản và đồng bộ.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Gia Lai 2026 - Đại ngàn chạm biển xanh. Một năm của lễ hội, trải nghiệm, bản sắc và những cuộc gặp gỡ kỳ thú giữa cao nguyên và biển cả. Năm Du lịch Quốc gia 2026 - Gia Lai chính thức khởi động! Bạn sẽ là một phần của hành trình này chứ?

Chuông gió Tây Nguyên

Chuông gió Tây Nguyên

(GLO)- Chưa qua cổng nhà Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Tih (làng Jút 1, xã Ia Hrung) đã có thể nghe thanh âm trong trẻo, hiền hòa của tre nứa chạm vào nhau. Những chiếc chuông treo trước hiên nhà sàn đón gió, ngân nga thanh âm mộc mạc.

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến tổ chức 244 sự kiện, hoạt động du lịch, văn hóa và thể thao, trong đó có 18 hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; 109 hoạt động do tỉnh Gia Lai chủ trì; 117 hoạt động hưởng ứng do 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

Gia Lai sẵn sàng đón khách du xuân

(GLO)- Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14 đến 22-2), Gia Lai được dự báo sẽ đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Ðặc biệt, tỉnh đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026, tạo kỳ vọng về một mùa du lịch sôi động ngay từ những ngày đầu năm mới.

Ngập sắc xuân trên những cánh đồng hoa trước Tết

Ngập sắc xuân trên những cánh đồng hoa trước Tết

Sau nhiều đợt mưa lũ dồn dập cuối năm 2025, nhiều vùng trồng hoa Tết tại TP. Huế từng ngập sâu, chịu thiệt hại nặng nề. Bước sang đầu năm 2026, nhờ nỗ lực vượt khó bền bỉ của người nông dân, sắc xuân tươi mới đang dần trở lại trên những cánh đồng hoa cố đô một thời tiêu điều, xơ xác.