Trải nghiệm trà đạo ở phố núi Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Có một không gian lặng lẽ dành cho trà tại Tâm Việt Trà Quán (192 Nguyễn Thái Bình, phường Hội Phú). Đây là nơi hiếm hoi ở phố núi Pleiku mang đến trải nghiệm thú vị cho những người đam mê thức uống tao nhã này.

Quán được thiết kế theo lối nhà vườn Nhật Bản, tối giản nhưng tinh tế. Sân trước như một khu vườn thiền nhỏ với mái hiên rộng, được che mát bởi cây ngô đồng, thông bonsai.

img-9552.jpg
Không gian nhà vườn tại Tâm Việt Trà Quán. Ảnh: Hoàng Ngọc

Bước vào bên trong, mỗi không gian đều được bài trí riêng biệt với tượng Phật, kệ sách, vài bức thư pháp tao nhã. Sự tối giản, tĩnh tại giúp mọi người dành trọn tâm trí vào chén trà, ở lại với khoảnh khắc hiện tại.

Một điểm đặc biệt của Tâm Việt Trà Quán là những góc nhìn ra chùa Minh Thành nổi tiếng ở phố núi. Ngồi thưởng trà trong không gian vang tiếng chuông chùa sớm chiều khiến con người cũng muốn đặt xuống mọi xao động của đời sống để chậm lại trong từng phút giây bình an.

Các loại trà ở đây cũng vô cùng phong phú với hơn 70 loại, từ những dòng phổ biến đến các danh trà thượng hạng của Việt Nam và Trung Quốc, cùng một số loại trà được trồng và chế biến ngay tại cao nguyên Pleiku. Trà được phân thành 5 dòng cơ bản: trà xanh, trà Ô Long, hồng trà, bạch trà và trà Phổ Nhĩ.

Bên cạnh cách pha trà cầu kỳ, công phu trong những chiếc ấm tử sa chế tác thủ công, Tâm Việt Trà còn giới thiệu những phương thức pha trà giản dị. Nhờ đó, dù là người am hiểu về trà, người mới làm quen hay chỉ đơn giản tìm kiếm một không gian yên tĩnh, đều tìm thấy một góc riêng nơi đây.

Không chỉ là nơi thưởng trà , quán còn trưng bày, giới thiệu hàng trăm loại ấm đất tử sa thủ công và các loại trà cụ, góp phần giới thiệu chiều sâu văn hóa trà đến với khách ghé thăm.

Chủ nhân của không gian này, anh Nguyễn Quốc Tuân được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm trà kéo dài hơn một thế kỷ tại cao nguyên Gia Lai. Anh cho biết: Từ năm 1918, bà cố của anh đã làm trà cho người Pháp tại đồn điền Biển Hồ.

“Trải qua bốn thế hệ, từng bàn tay, từng hơi thở trong gia đình tôi đều thấm đẫm hương trà. Từ thuở nhỏ, tôi đã quen với tiếng nước sôi trong ấm, màu xanh ngọc của búp trà non và sự lặng im khi người lớn trong nhà ngồi trầm tư bên chén trà. Lớn lên, tôi không chọn con đường nào khác ngoài việc ở lại với trà, không chỉ để nối tiếp, mà còn muốn lan tỏa văn hóa trà”, anh Tuân chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Bãi biển nào đẹp nhất Việt Nam theo bình chọn của báo quốc tế?

Bãi biển nào đẹp nhất Việt Nam theo bình chọn của báo quốc tế?

Bên cạnh vô số kỳ quan thiên nhiên khác, đường bờ biển dài 3.400 km của Việt Nam còn sở hữu rất nhiều bãi biển tuyệt đẹp, chưa kể đến những hòn đảo nhiệt đới được bao quanh bởi các rạn san hô nằm rải rác ngoài khơi. Tuy nhiên, đâu là bãi biển đẹp nhất Việt Nam theo góc nhìn của báo quốc tế?

Khách Trung Quốc tới Việt Nam tăng vọt

Khách Trung Quốc tới Việt Nam tăng vọt

Dữ liệu từ nền tảng du lịch số Agoda cho thấy, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam từ du khách Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2026 tăng 164% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong các thị trường quốc tế.

Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Gia Lai: Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ người dân và du khách

Hiệp hội Văn hóa ẩm thực tỉnh Gia Lai: Đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ người dân và du khách

(GLO)- Ngày 18-6, tại phường Quy Nhơn Nam, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) và nâng cao chất lượng dịch vụ ẩm thực phục vụ phát triển du lịch.

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

(GLO)- Ngày đầu tiên điểm đón, trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhơn Châu tại Bến Mũi Tấn (đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn) đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và siết chặt công tác quản lý.

null