Võ đường làm du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Không gian luyện tập võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được mở rộng theo hướng gắn với hoạt động du lịch. Nhiều võ đường mở cửa đón du khách, đưa di sản võ học trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc biệt.

Cầu nối quảng bá văn hóa

Nổi tiếng là nơi lưu giữ những pho sách võ thuật cổ, đào tạo nhiều thế hệ võ sư, võ sinh xuất sắc, chùa Long Phước (xã Tuy Phước) là nơi thường xuyên tổ chức nhiều buổi biểu diễn võ thuật phục vụ khách tham quan.

vo-co-truyen-2.jpg
Chùa Long Phước (xã Tuy Phước) trở thành điểm đến kết hợp hài hòa giữa không gian tâm linh và biểu diễn võ cổ truyền phục vụ du khách. Ảnh: Kiều Vy

Sau khi được đầu tư xây dựng, mở rộng thêm nhiều hạng mục, chùa đã có thêm các công trình: nhà thờ tổ, khu tập luyện và biểu diễn võ thuật, bảo tháp, vườn tượng thập bát La Hán, khu lưu trú dành cho du khách…

Trên cơ sở đó, cuối tháng 12-2025, chùa Long Phước ra mắt sản phẩm du lịch “Hành trình võ và thiền”. Mô hình du lịch này được kỳ vọng sẽ mang lại giá trị giáo dục, giúp người tham gia vừa rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng đời sống tinh thần, vừa có cơ hội khám phá và cảm nhận rõ nét bản sắc văn hóa truyền thống.

Võ sư Nguyễn Văn Thắng - Chủ nhiệm CLB Võ thuật chùa Long Phước - chia sẻ: “Các đoàn khách tham quan chủ yếu là học sinh một số trường học trong tỉnh và khách đến từ các tỉnh phía Bắc.

Thời gian tới, CLB sẽ tiếp tục xây dựng, dàn dựng các tiết mục biểu diễn đặc sắc nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách khi đến tham quan, trải nghiệm”.

Cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, nhiều năm qua, các võ đường như Phi Long Vịnh, chùa Long Phước (xã Tuy Phước), Lê Xuân Cảnh (phường An Nhơn Đông), Lý Xuân Hỷ (phường An Nhơn), Hồ Sừng (xã Bình Hiệp), Phan Thọ (xã Tây Sơn)… trở thành điểm đến tham quan của nhiều đoàn du khách.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động đón khách trải nghiệm, các võ đường còn chú trọng xây dựng lực lượng võ sinh trẻ tham gia biểu diễn tại nhiều điểm du lịch trên địa bàn, qua đó góp phần quảng bá tinh hoa văn hóa dân tộc.

Võ sư Hồ Sỹ (võ đường Hồ Sừng) chia sẻ: “Chúng tôi xem việc biểu diễn ở các điểm du lịch và chương trình nghệ thuật là cơ hội để quảng bá văn hóa dân tộc. Những bài võ đặc trưng trong thập bát ban binh khí được du khách thích thú đón nhận”.

Chủ động “làm giàu” hoạt động đón khách

Từ năm 2012, võ đường Phan Thọ (xã Tây Sơn) đã đón khách đến tham quan. Đến nay, hoạt động này được kết nối với các DN lữ hành để hình thành sản phẩm du lịch trải nghiệm.

Chương trình trải nghiệm gồm các nội dung: giới thiệu lịch sử hình thành võ đường, dâng hương tại nhà thờ tổ, xem biểu diễn võ cổ truyền và hướng dẫn du khách trực tiếp tập luyện một số động tác võ cơ bản.

Hằng năm, võ đường này đón khoảng 50 đoàn khách quốc tế, qua đó giới thiệu nhiều bài võ và nét đặc trưng của võ cổ truyền Bình Định.

vo-co-truyen-1.jpg
Du khách tham quan và tập luyện võ thuật tại võ đường Phan Thọ (Tây Sơn). Ảnh: H.V

Công ty TNHH Du lịch Intrepid Vietnam là một trong những đối tác thường xuyên đưa 15 - 20 đoàn khách mỗi năm đến võ đường Phan Thọ trải nghiệm.

Hướng dẫn viên Bùi Thanh Bắc cho biết: “Chúng tôi thiết kế tour trải nghiệm, tạo điều kiện để du khách tìm hiểu sâu hơn về võ Tây Sơn. Du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi được giới thiệu về bản sắc văn hóa địa phương. Những trải nghiệm thực tế tại võ đường góp phần làm cho chuyến đi phong phú, ý nghĩa hơn”.

Sau khi trải nghiệm thực tế tại võ đường Phan Thọ, du khách Olivia Wilson (New Zealand) chia sẻ: “Khi được tìm hiểu sâu, tôi nhận ra rằng mỗi thế võ, bài quyền đều hàm chứa ý nghĩa sâu sắc, thể hiện rõ tính thực chiến, gắn bó mật thiết với đời sống của người dân địa phương. Việc trực tiếp trải nghiệm tập luyện tại võ đường mang đến cho chúng tôi cảm giác rất mới mẻ, cuốn hút và đáng nhớ”.

Đặc biệt, võ đường Phan Thọ còn là nơi hiếm hoi ở Gia Lai xây dựng khu nhà ở phục vụ du khách lưu trú; thậm chí, nhiều người ở lại trong quãng thời gian dài để học võ và trải nghiệm đời sống địa phương.

vo-co-truyen-4.jpg
Các tiết mục võ thuật được đầu tư nâng cấp, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đa dạng của từng chương trình biểu diễn. Ảnh: ĐVCC

Chia sẻ về định hướng phát triển thời gian tới, chưởng môn Phan Minh Hải cho biết: “Nhiều đoàn khách đến tham quan đều mong muốn kéo dài thời gian lưu trú để tìm hiểu sâu hơn về võ thuật và văn hóa truyền thống.

Từ thực tế đó, võ đường dự tính đầu tư thêm lều trại, tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoài trời như đốt lửa trại, tham gia lao động sản xuất, nấu ăn… nhằm đa dạng hóa trải nghiệm, giúp du khách cảm nhận trọn vẹn hơn đời sống văn hóa gắn với vùng đất Võ”.

Bên cạnh các võ đường, công tác quảng bá võ cổ truyền Bình Định được các đơn vị chuyên nghiệp của tỉnh thực hiện quy mô và bài bản. Đội tuyển quyền thuật của Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định thường xuyên được mời biểu diễn phục vụ các hoạt động ngoại giao văn hóa, du khách tại các điểm du lịch, lễ hội, sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao quan trọng tại nhiều tỉnh, thành, ngành trong cả nước...

vo-co-truyen-3.jpg
Võ sinh Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định biểu diễn phục vụ hoạt động đối ngoại và giao lưu văn hóa. Ảnh: ĐVCC

Hằng năm, các tiết mục biểu diễn được xây dựng mới, dàn dựng công phu với sự kết hợp hài hòa giữa trích đoạn võ thuật, vũ đạo và âm nhạc, mang nét trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đậm bản sắc truyền thống.

Võ sư cao cấp Trần Duy Linh, Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, cho biết: “Qua mỗi đợt giao lưu, chúng tôi rút ra nhiều kinh nghiệm và nhận thấy cần tiếp tục nâng cao chất lượng các tiết mục biểu diễn để quảng bá hiệu quả hơn võ cổ truyền Bình Định.

Trung tâm đang nỗ lực đào tạo nhiều võ sinh đạt trình độ kỹ thuật cao; gắn các tiết mục biểu diễn với đội ngũ hòa âm, nhạc sĩ sáng tác và biên đạo dàn dựng để có được những màn trình diễn đặc sắc, chinh phục khán giả trong và ngoài nước”.

Có thể bạn quan tâm

Những cuốn sách tâm lý hay dành cho gen Z

Những cuốn sách tâm lý hay dành cho gen Z

(GLO)- Giữa nhịp sống nhanh và vô vàn áp lực vô hình, gen Z bắt đầu tìm đến sách tâm lý như một cách tự chữa lành. Không giáo điều, không xa vời, những cuốn sách dưới đây sẽ giúp người trẻ đọc chính mình và điềm tĩnh hơn trước cuộc sống.

Đa dạng sân chơi dịp hè cho trẻ

Đa dạng sân chơi dịp hè cho trẻ

(GLO)- Mùa hè là thời điểm trẻ em nghỉ ngơi sau những tháng ngày học tập căng thẳng. Thay vì đăng ký học thêm như trước, nhiều phụ huynh tại Gia Lai ưu tiên cho con tham gia các sân chơi thể chất, lớp học kỹ năng sống, trải nghiệm thiên nhiên để rèn kỹ năng và phát triển một cách toàn diện.

Giúp trẻ giải tỏa áp lực tâm lý

Giúp trẻ giải tỏa áp lực tâm lý

(GLO)- Theo thống kê mới nhất của Bộ Y tế, cả nước có đến 3 triệu trẻ em đang gặp phải ít nhất 1 trong 10 chứng rối loạn tâm thần cần được quan tâm, chăm sóc. Thế nhưng phải làm gì và làm như thế nào để giúp trẻ vượt qua những vấn đề tâm lý là một câu hỏi không dễ trả lời.

Người vẽ chân dung Bác Hồ trên đá

Người vẽ chân dung Bác Hồ trên đá

(GLO)- Với tài vẽ tranh trên đá, anh Dương Đức Hòa-Giáo viên Mỹ thuật Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Kon Chiêng (huyện Mang Yang) đã khắc họa thành công chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trên chất liệu tưởng chừng không có gì ngoài vẻ khô cứng.

Công dân toàn cầu

Công dân toàn cầu

(GLO)- Trong tiến trình hội nhập, không ít bạn trẻ đã chủ động nhận diện, nắm bắt cơ hội cũng như ý thức được những thách thức để tự tin bước ra thế giới làm công dân toàn cầu.