B.Bình Dương chiêu mộ thủ môn cao nhất làng bóng đá Việt Nam?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quả thực nếu như Phạm Minh Thành thử việc thành công tại B.Bình Dương, nó sẽ mở ra một tương lai đầy tươi sáng cho thủ môn trẻ triển vọng này.
Sau khi chiêu mộ thành công trung vệ ngoại binh có chiều cao 1m95 là Janclesio Almeida Santos, B.Bình Dương tiếp tục tính đến phương án có thêm sự bổ sung cho hàng phòng ngự, khi đang đàm phán để mang về sân Gò Đậu thủ môn cao nhất của của bóng đá Việt Nam - Phạm Minh Thành.

Phạm Minh Thành đang là thủ môn cao nhất của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Sport
Phạm Minh Thành đang là thủ môn cao nhất của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Sport
Hiện tại, thủ môn trưởng thành từ lò đào tạo Than Quảng Ninh đang là cầu thủ tự do sau khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với đội bóng đất Mỏ. Với chiều cao lý tưởng 1m93, Phạm Minh Thành từng được HLV Park Hang-seo đánh giá rất cao và được gọi lên tập trung ở đội U22 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 30 diễn ra tại Philippines.
Nhiều người đã so sánh thủ môn sinh năm 1998 với đàn anh Bùi Tấn Trường, khi cả hai đều sở hữu chiều cao ấn tượng cùng sải tay dài và đặc biệt luôn biết cách làm chủ vòng cấm ở những tình huống chống bóng bổng.
Trong những năm qua, B.Bình Dương đang hướng đến việc trẻ hóa đội hình khi luôn ưu tiên sử dụng những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo. Lúc này thủ thành kỳ cựu Trần Đức Cường đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, do vậy Ban huấn luyện đội bóng đất Thủ phải gấp rút tìm kiếm một thủ môn xứng tầm thay thế và cũng phải phù hợp với tiêu chí trong kế hoạch trẻ hóa đội hình của CLB.

Phạm Minh Thành trong màu áo U22 Việt Nam. Ảnh: Sport
Phạm Minh Thành trong màu áo U22 Việt Nam. Ảnh: Sport
Theo thông tin tìm hiểu từ Dân Việt, sau khi đội bóng Than Quảng Ninh giải thể, thủ môn Phạm Minh Thành đã phải xin việc làm tại một công ty may ở quê nhà để có thu nhập duy trì cuộc sống. Anh cũng bày tỏ rằng, ngoài thời gian làm việc hành chính, bản thân cũng tự giác tập luyện để chờ cơ hội có thể trở lại với bóng đá chuyên nghiệp.
Quả thực nếu như Phạm Minh Thành thử việc thành công tại B.Bình Dương, nó sẽ mở ra một hướng đi mới đầy tươi sáng cho thủ môn trẻ triển vọng này.
Ở Việt Nam hiện tại, để tìm ra được một "người gác đền" có chiều cao lý tưởng như Phạm Minh Thành là điều rất hiếm có. Nếu như biết cách rèn rũa và tạo cho anh cơ hội được thi đấu nhiều tại sân chơi V.League, chắc chắn trong tương lai không xa bóng đá Việt Nam sẽ sở hữu một thủ môn hàng đầu tại Đông Nam Á.
Chia sẻ với PV Dân Việt về khó khăn khi đội bóng chủ quản Than Quảng Ninh giải thể, thủ môn Phạm Minh Thành không giấu được nỗi niềm: "Như mọi người đã biết, không chỉ riêng tôi mà rất nhiều cầu thủ đang bị CLB nợ lương. Hiện cá nhân tôi cũng đang bị chậm lương 4 tháng, khiến bản thân không có sự lựa chọn nào khác, phải đi xin việc làm để duy trì cuộc sống.
Trong những ngày đầu tiên bắt nhịp công việc mới, tôi đã quen việc và thấy cũng không vất vả lắm. Thời gian làm việc của tôi là giờ hành chính, xong việc tôi sẽ dành thời gian tập luyện để duy trì phong độ.
Thời điểm hiện tại, tôi cũng chưa xác định được tương lai sẽ đi đâu, về đâu. Chỉ mong dịch bệnh được đẩy lùi để bóng đá sớm trở lại. Khi đó tôi mới biết mình sẽ làm gì tiếp theo".
Theo Nguyễn Anh (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null