Bầu Đoan bị điều tra, CLB Thanh Hóa khó khăn gấp bội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khởi đầu mùa giải mới với chuỗi 3 trận không thắng, các CLB Hà Nội, Thanh Hóa có thể phải làm mới thành phần ban huấn luyện trong thời gian tới.

Từ mùa giải V-League 2025-2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ra quy định bắt buộc các HLV trưởng dẫn dắt CLB V-League phải có chứng chỉ HLV cấp Pro/AFC/VFF. Quy định này nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho giải đấu nhưng cũng khiến nhiều HLV Việt Nam gặp khó, phải tạm ngưng công việc để hoàn thành khóa đào tạo.

HLV Choi Won-kwon chưa tạo ấn tượng tại V-League (Ảnh: CLB THANH HÓA)
HLV Choi Won-kwon chưa tạo ấn tượng tại V-League (Ảnh: CLB THANH HÓA)

Vì vậy, 5 trong số 14 đội tham dự V-League mùa này phải chiêu mộ, sử dụng HLV nước ngoài, đáp ứng yêu cầu điều lệ giải. Alexandré Polking (Công an Hà Nội), Velizar Popov (Thể Công Viettel), Choi Won-kwon (Thanh Hóa) và Teguramori Makoto (Hà Nội) là các HLV giàu kinh nghiệm làm việc tại bóng đá châu Á, từng dẫn dắt các đội tuyển quốc gia hoặc CLB khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, Gerard Albadalejo Castano (Ninh Bình) là cựu cầu thủ Tây Ban Nha, giàu kinh nghiệm huấn luyện ở xứ sở bò tót.

Sau 3 vòng, HLV Choi Won-kwon và Teguramori Makoto gặp nhiều khó khăn, đối diện nguy cơ sớm bị sa thải trong thời gian tới. CLB Hà Nội được đánh giá là ứng viên đua tranh vô địch khi nòng cốt lực lượng có nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh đắt giá. Song phong độ yếu kém của CLB Hà Nội khiến giới chuyên gia đánh giá thấp năng lực và tài dụng quân của nhà cầm quân người Nhật Bản.

Trong khi đó, HLV Choi Won-kwon không có lực lượng hùng hậu trước thềm mùa giải mới vì kinh phí hoạt động của CLB Thanh Hóa dần giảm sút. Đoàn quân của ông Choi đứng cuối bảng xếp hạng khi nhận đến 6 bàn thua, ghi 1 bàn thắng trong 3 trận đấu với cùng vỏn vẹn 1 điểm.

Sắp tới, nguy cơ đội bóng xứ Thanh chia tay cựu trợ lý tuyển Việt Nam gia tăng khi ông Cao Tiến Đoan (Tổng Giám đốc Tập đoàn Đông Á, Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa) vừa bị điều tra liên quan đến vi phạm kế toán.

Năm 2020, ông Đoan nhận trọng trách điều hành CLB Thanh Hóa bằng việc thành lập Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa có vốn điều lệ 36 tỉ đồng. Dưới thời chủ tịch Đoan, đội bóng xứ Thanh gặt hái nhiều thành công ở sân chơi quốc nội, lập kỷ lục 2 năm liên tiếp vô địch Cúp Quốc gia (2023 và 2023-2024), đoạt Siêu cúp Quốc gia 2023.

Nhằm duy trì hoạt động ổn định của CLB Thanh Hóa mùa giải 2025-2026, ngày 29-8, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã gửi tờ trình lên UBND tỉnh về việc chuyển giao công tác quản lý CLB cho LĐBĐ tỉnh Thanh Hóa.

Theo T. Phước (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tranh cãi visa phủ bóng đen lên World Cup 2026

Tranh cãi visa phủ bóng đen lên World Cup 2026

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Palestine (PFA) Jibril Rajoub cho biết ông vẫn đang chờ được cấp phép nhập cảnh vào Mỹ để tham dự các hoạt động của World Cup 2026 cùng lãnh đạo các liên đoàn bóng đá quốc gia khác trên thế giới.

Tìm kiếm nhân tố mới từ sân chơi phong trào

Tìm kiếm nhân tố mới từ sân chơi bóng đá phong trào

(GLO)- Những ngày này, các đội bóng tham dự Ngày hội bóng đá học sinh Festival hè năm 2026 - tranh Cúp Yadea Duy Đức đang tích cực hoàn thiện khâu chuẩn bị. Sự háo hức hiện rõ trên gương mặt các cầu thủ trẻ, hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn, sôi nổi và giàu cảm xúc trong dịp hè năm nay.

null