Bắt 2 nghi can tàng trữ 1 kg ma túy đá, hàng trăm viên thuốc lắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai nghi can tàng trữ khoảng 1 kg ma túy đá và hàng trăm viên thuốc lắc khai nhận đã chia nhỏ số ma túy này bán cho người nghiện.
Ngày 5.1, Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đang điều tra mở rộng vụ án tàng trữ số lượng lớn ma túy đá và thuốc lắc tại một nhà nghỉ ở P.Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu.
 
Số ma túy bị công an thu giữ. Ảnh: Nguyễn Long
Số ma túy bị công an thu giữ. Ảnh: Nguyễn Long
Theo thông tin ban đầu, khuya 3.1, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.Vũng Tàu phối hợp cùng Công an P.Thắng Nhất kiểm tra phòng 402 của nhà nghỉ M.P trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phát hiện Nguyễn Cao Tâm (45 tuổi, ngụ P.3, TP.Vũng Tàu) đang tàng trữ trái phép số lượng lớn ma túy đá.
Tại phòng 402 còn có Tôn Xuân Hùng (48 tuổi, ngụ P.8, TP.Vũng Tàu). Lúc kiểm tra, trên người Hùng đang giấu 1 túi nilon ma túy đá.
Ngoài ra, kiểm tra phòng 402, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều túi nilon chứa ma túy đá và hàng trăm viên thuốc lắc, cân tiểu ly cùng dụng cụ để sử dụng ma túy đá.
Lực lượng chức năng khám xét căn nhà của Hùng trên đường Bình Giã (TP.Vũng Tàu) thu giữ thêm nhiều ma túy đá.
Tổng số ma tuý đá mà lực lượng chức năng thu giữ của Tân và Hùng nặng khoảng 1 kg, hơn 130 viên thuốc lắc các loại… Hai nghi can khai nhận số ma túy trên đang được cất giấu để bán cho nhiều người nghiện trên địa bàn.
Theo Lê Lâm (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Chung tay giữ bình yên buôn làng

Chung tay giữ bình yên buôn làng

(GLO)- Phần lớn thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai đã kết nghĩa với các đơn vị Công an. Từ việc làm đường, thắp sáng đường làng đến tuyên truyền, tặng quà, giao lưu..., tình quân - dân ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng “lá chắn” vững chắc giữ bình yên buôn làng.

null