Ba Lan chi 26 tỷ USD viện trợ cho Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 25-8, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, Ba Lan đã chi khoảng 100 tỷ zloty (26 tỷ USD), tương đương 3,3% GDP để viện trợ về cả quân sự lẫn nhân đạo cho Ukraine, kể từ khi xung đột nổ ra giữa nước này với Nga.

Ba Lan nhiều lần tuyên bố rằng, họ cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác kể từ tháng 2-2022.

Theo đó, Ba Lan đã cung cấp cho Ukraine gần 400 xe tăng, hàng trăm xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh, pháo tự hành, bệ phóng tên lửa, 10 máy bay MiG-29 và 10 trực thăng.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda (bìa trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev. Ảnh: Reuters (Nguồn: nld.com.vn)

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda (bìa trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev. Ảnh: Reuters (Nguồn: nld.com.vn)

Tổng thống Duda cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Trong khi đó, Nga liên tục cảnh báo các nước phương Tây không được cung cấp vũ khí cho Kiev và cho rằng chính sách này sẽ khiến xung đột leo thang hơn nữa.

Trước đó, tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Lithuania Ingrida Simonite vào ngày 24-8, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã kêu gọi NATO đồng ý cho phép các nước thành viên của khối bắn hạ tên lửa Nga trên lãnh thổ Ukraine.

Ông Duda lý giải, biện pháp trên là cần thiết bởi “tên lửa Nga đã xâm phạm không phận NATO, cụ thể là Ba Lan ít nhất 2 lần”.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null