Ba Lan, Hy Lạp tiếp sức F-16 cho Ukraine

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 19-7 cho biết Ba Lan đã đưa ra quyết định đẩy nhanh việc bàn giao các máy bay F-16 cho Ukraine.

Theo Reuters, Ba Lan - quốc gia giáp Ukraine và là đồng minh thân cận với Kiev trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hiện nay - không phải là một trong những nước cam kết cung cấp máy bay quân sự cho Ukraine. Văn phòng Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk chưa lên tiếng về tuyên bố của ông Zelenskiy.

Trên mạng xã hội X, ông Zelenskiy chỉ viết ngắn gọn: "Hôm nay, chúng tôi nhận được quyết định tích cực từ Chính phủ Ba Lan về một vấn đề cụ thể. Điều này sẽ cho phép Ukraine nhận máy bay F-16 sớm hơn".

Hãng tin PAP của Ba Lan dẫn một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng nước này cho biết quyết định mà ông Zelenskiy đề cập "không liên quan đến các máy bay F-16 của Ba Lan đang ở Ba Lan mà là về các vấn đề hậu cần, như vận chuyển máy bay từ các đồng minh khác".

Ông Zelenskiy trả lời phỏng vấn đài BBC hôm 18-7. Ảnh: Reuters

Ông Zelenskiy trả lời phỏng vấn đài BBC hôm 18-7. Ảnh: Reuters

Ukraine đang chờ đợi những chiếc F-16 đầu tiên với hy vọng giúp tăng cường khả năng phòng không và đẩy lùi các cuộc không kích tầm xa thường xuyên của Nga.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo những chiếc máy bay F-16 đầu tiên từ Đan Mạch và Hà Lan đã trên đường tới Ukraine.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài BBC, ông Zelenskiy nói rằng đã 18 tháng trôi qua mà Ukraine vẫn chưa nhận được máy bay F-16. Tuy nhiên, ông bày tỏ lòng biết ơn về những gì Ukraine nhận được thời gian qua.

Theo ông Zelensky, Nga "đang sử dụng 300 máy bay chiến đấu chống lại Ukraine" và "Kiev cần ít nhất 128 chiếc F-16 để chống lại chúng".

Trước đó, trang Ukrinform đưa tin Hy Lạp sắp ngừng hoạt động 32 máy bay F-16 Block-30 cũ và "chuyển chúng cho Ukraine". Có thể Hy Lạp sẽ "bán F-16 lại cho Mỹ để nâng cấp rồi Washington gửi chúng cho Kiev".

Hy Lạp đã cung cấp thêm khoảng 20.000 quả đạn pháo 155 mm, tên lửa Stinger và 40 xe bọc thép BMP-1 thời Liên Xô cho Ukraine. Nước này đang chuẩn bị gửi 4 máy biến áp lớn để chuyển đổi dòng điện một chiều sang điện áp xoay chiều thấp hơn nhằm cung cấp điện sinh hoạt cho các hộ gia đình ở Ukraine.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null