(GLO)- Không chỉ anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các ông Siu Đôm và Đinh A Nhur (xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) còn có nhiều đóng góp trong quá trình tái thiết, xây dựng quê hương sau ngày giải phóng. Họ là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.
(GLO)- Ngày 1-3, Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Tình thương Pleiku cùng UBND xã Ayun trao tặng quà suất quà cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.
(GLO)- Đón đầu nguồn nước từ công trình thủy lợi Plei Keo, gần 4 năm trước, người dân xã Ayun (huyện Chư Sê) đã đưa những cây cà phê đầu tiên về trồng trên vùng đất pha cát cằn cỗi. Đến nay, diện tích cà phê ở Ayun không ngừng tăng, góp phần đưa cuộc sống người dân nơi đây ngày một khởi sắc.
(GLO)- Trong 3 ngày (23 đến 25-11), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai phối hợp Trung tâm Y tế huyện Chư Sê và chính quyền địa phương khảo sát, đánh giá triển khai Mô hình chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời tại xã Ayun (xã vùng III), huyện Chư Sê.
(GLO)- Việc triển khai hiệu quả các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất ở xã đặc biệt khó khăn Ayun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.
(GLO)- Từ đỉnh đèo nhìn xuống, xã Ayun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) hiện ra trước mắt trong màu vàng võ của cây cối, trơ trọi đất đá trên cánh đồng Tung Ke. Vậy nhưng, nửa ngày ở xã nghèo một thuở, tiếp xúc với nhiều người dân, tôi vỡ lẽ: Ayun trù phú không còn xa!
(GLO)- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội thảo đầu bờ đánh hiệu quả thực hiện mô hình thâm canh bắp lai C.P.511 thuộc dự án “Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển kinh tế-xã hội tại xã đặc biệt khó khăn Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai“ năm 2021.
(GLO)- Cây cầu treo bắc qua suối Ayun (thôn 2, xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) vừa được tu sửa những vị trí hư hỏng để đảm bảo an toàn cho người tham giao thông.
(GLO)- Gần 8 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai rộn ràng đón mừng xã đạt chuẩn NTM theo Quyết định số 120/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai công nhận xã Ayun đạt chuẩn NTM năm 2019. Đây là kết quả nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và người dân xã Ayun.
(GLO)- Với sự quan tâm của huyện Mang Yang cộng với phát huy những nguồn lực sẵn có và huy động sự đóng góp của nhân dân, đầu năm 2020, xã Ayun đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).
(GLO)- Trong không khí hân hoan, phấn khởi của những ngày đầu năm mới, sáng 1-2, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, của huyện Chư Sê và xã Ayun đã có mặt tại cánh đồng Vơng Chép để cùng bà con đón dòng nước mát từ công trình thủy lợi Pleikeo, chính thức khởi động sản xuất vụ Đông Xuân đầu tiên tại nơi này.
(GLO)- Sáng 1-2, huyện Chư Sê (Gia Lai) đã tổ chức lễ phát động ra quân xuống đồng đón nước công trình thủy lợi Pleikeo sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020 tại cánh đồng làng Vơng Chép, xã Ayun...
(GLO)- Sau nhiều năm mong đợi, dòng nước từ công trình thủy lợi Plei Keo đã tưới mát cánh đồng xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Ước mơ có nguồn nước tưới cho cây trồng trong vụ Đông Xuân từ bao đời nay của hàng trăm hộ dân xã Ayun đã và đang dần hiện hữu. Niềm tin về những mùa vàng bội thu, về cuộc sống no đủ của bà con nơi đây không còn xa nữa.
(GLO)- Thung lũng Ayun, Gia Lai thời điểm này đang xanh ngát màu lúa non. Ít ai biết rằng, trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, người dân nơi đây đã một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ đứng lên đánh đuổi kẻ thù.
(GLO)- Sáng 25-2, tại trụ sở HĐND, UBND xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, Chùa Di Lặc, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trao 500 xuất quà cho người dân khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi xuất quà trị giá 300.000 đồng gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, gia vị
(GLO)- Xã Ayun nằm ven thượng nguồn dòng Ayun hùng vĩ, cách trung tâm thị trấn Chư Sê, Gia Lai chừng 15 km về hướng Đông. Trên con đường gập ghềnh đá sỏi, chúng tôi băng qua đèo Tung Ke, đi sâu vào những ngôi làng nhỏ nằm cheo leo trong thung sâu, vẫn không thấy mảy may chút bụi bặm dẫu đang là mùa khô Tây Nguyên. Vẻ đẹp thơ mộng của từng cảnh sắc nơi đây khiến cho người ta quên rằng mình đang đến thăm một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Chư Sê.
(GLO)- Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Ayun là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Chư Sê (Gia Lai), dù chỉ cách trung tâm huyện lỵ chưa đầy 20 km.