Ayun Pa ưu tiên đầu tư hạ tầng đô thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với mục tiêu trở thành vùng kinh tế động lực khu vực phía Đông tỉnh và hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025, thị xã Ayun Pa đã huy động các nguồn lực tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng để bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, xanh-sạch-đẹp.

Để đạt được các tiêu chí của đô thị loại III vào năm 2025, thị xã Ayun Pa tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị, đầu tư hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng.

1-phuong-doan-ket-thi-xa-ayun-pa-nam-o-khu-vuc-trung-tam-nen-thi-xa-quan-tam-ho-tro-kinh-phi-dau-tu-cai-tao-ha-tang-tao-dien-mao-khang-trang-cho-do-thi.jpg
Năm 2024, thị xã Ayun Pa đầu tư 4,5 tỷ đồng để lát gạch vỉa hè tuyến đường Nguyễn Huệ (phường Đoàn Kết). Ảnh: M.N

Vui mừng khi thấy thị xã ngày càng “thay da đổi thịt”, ông Lương Thành Ngữ (phường Đoàn Kết) cho hay: “Chúng tôi rất vui khi địa phương quan tâm đến việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó nhiều tuyến đường được đầu tư mở rộng, lắp thêm đèn chiếu sáng làm cho bộ mặt đô thị ngày càng khang trang hơn”.

Theo ông Bạch Thanh Long-Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết: Nằm ở khu vực trung tâm nên phường được thị xã quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư cải tạo hạ tầng đô thị. Năm 2023, phường đã triển khai thi công lát gạch vỉa hè các tuyến đường. Trong đó, vỉa hè đoạn đường Nguyễn Huệ được lát gạch với kinh phí đầu tư hơn 1,7 tỷ đồng (vốn Nhà nước 1,2 tỷ đồng, Nhân dân góp 514 triệu đồng). Năm 2024, phường cũng vận động người dân đối ứng kinh phí tiếp tục lát gạch vỉa hè đường Nguyễn Huệ với chiều dài 817,9 m, kinh phí 4,5 tỷ đồng. “Bên cạnh đó, UBND phường chỉ đạo các lực lượng tổ chức ra quân xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán để lập lại trật tự đô thị, giúp đường thông, hè thoáng”-Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết cho hay.

Ông Lê Đình Tiến-Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Ayun Pa-cho biết: Giai đoạn 2021-2025, thị xã cần hơn 550,5 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng bền vững, gắn với việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đặc biệt là tập trung triển khai các giải pháp thực hiện đối với 13/59 tiêu chuẩn đô thị loại III còn chưa đạt. “Chúng tôi ưu tiên hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị, tập trung vào những dự án, công trình quan trọng, các tuyến đường có tính kết nối, lan tỏa; đầu tư hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chuẩn theo yêu cầu đô thị loại III miền núi, vùng cao”-ông Tiến nhấn mạnh.

Để phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, giai đoạn 2021-2023, thị xã đã triển khai một số dự án như: tuyến đường Nguyễn Huệ kết nối đường vành đai 1 với chiều dài 817 m, đường quy hoạch từ vành đai 1 đến đường Ngô Quyền dài hơn 948 m với tổng mức đầu tư hơn 65 tỷ đồng. Địa phương cũng đầu tư sửa chữa, nâng cấp 36 công trình giao thông với chiều dài 14 km. Đây là tiền đề để hình thành khu đô thị mới phía Tây thị xã nhằm thu hút đầu tư, mở rộng khu dân cư.

1-chinh-quyen-thi-xa-ayun-pa-quan-tam-dau-tu-co-so-ha-tang-chinh-trang-do-thi-giup-bo-mat-do-thi-cua-dia-phuong-nay-ngay-cang-khang-trang-rong-thoang.jpg
Chính quyền thị xã Ayun Pa quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị giúp bộ mặt đô thị của địa phương này ngày càng khang trang, rộng thoáng. Ảnh: Minh Nguyễn

Trong khi đó, theo kế hoạch đầu tư công 2021-2025, thị xã Ayun Pa có 4 dự án trọng điểm gồm: tuyến đường trục chính nội thị đấu nối với đường vành đai 1 với chiều dài hơn 2,7 km; xây dựng tuyến đường vành đai 1 (quốc lộ 25-cầu Ia Hiao) dài 6,95 km; tuyến đường Nguyễn Huệ giai đoạn 1 với tổng chiều dài là 817 m và đường vào Cụm Công nghiệp Ia Sao. Ông Đỗ Xuân Dũng-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Ayun Pa-cho biết: Sau khi các dự án này hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đảm bảo kết nối giữa các vùng, trung tâm thương mại-dịch vụ, các khu công nghiệp với các đầu mối giao thông của địa phương. Mặt khác, hệ thống đường giao thông đô thị cũng góp phần thay đổi diện mạo vùng trung tâm thị xã, đáp ứng cơ bản nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp và người dân.

“Thị xã Ayun Pa đang hướng đến mục tiêu trở thành đô thị loại III vào năm 2025. Theo đó, thị xã sẽ từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, mở rộng đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”-Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Ayun Pa nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null