Điểm sáng trong công tác chỉnh trang đô thị ở Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và sự chung sức của người dân, công tác chỉnh trang đô thị tại phường Đoàn Kết (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, trở thành điểm sáng trong xây dựng đô thị văn minh.

Tuyến đường Nguyễn Huệ (phường Đoàn Kết) thuộc trung tâm thị xã Ayun Pa với nhiều cơ quan, đơn vị, trường học, cửa hàng kinh doanh buôn bán. Tuy nhiên, một số đoạn vỉa hè bị hư hỏng, gây mất mỹ quan. Năm 2023, phường đã chọn tổ dân phố 3 để triển khai thí điểm xã hội hóa lát gạch mở rộng vỉa hè. Tuyến đường được thi công có chiều dài 420 m với 54 hộ dân sinh sống. Ngay sau khi có chủ trương, tổ dân phố 3 đã tổ chức họp dân triển khai kế hoạch, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ công trình kiến trúc, đóng góp kinh phí triển khai.

Sau hơn 1 tháng thi công, tuyến đường đã hoàn thành với tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 1,2 tỷ đồng, người dân đóng góp 500 triệu đồng. Vỉa hè được mở rộng từ 5 m lên 7 m, lát gạch đồng bộ tạo diện mạo mới khang trang cho đô thị.

Sau khi được mở rộng và lát gạch đồng bộ, vỉa hè đường Nguyễn Huệ (phường Đoàn Kết) khang trang, sạch đẹp hơn. Ảnh: V.C

Sau khi được mở rộng và lát gạch đồng bộ, vỉa hè đường Nguyễn Huệ (phường Đoàn Kết) khang trang, sạch đẹp hơn. Ảnh: V.C

Với 49 m mặt đường, gia đình bà Phạm Thị Hồng Loan là một trong những hộ tiên phong giải tỏa mặt bằng, đóng góp kinh phí làm đường. Bà Loan cho hay: “Gia đình tôi tự nguyện chặt 3 cây bóng mát cổ thụ, đóng góp 49 triệu đồng chung tay cùng địa phương hoàn thành công trình. Vỉa hè được mở rộng, việc kinh doanh cà phê của gia đình thuận lợi hơn trước rất nhiều. Người dân trên tuyến đường cũng nhắc nhở nhau nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, xây dựng lối sống văn minh đô thị”.

Với anh Phạm Hồng Thạch, không chỉ phá bỏ tường rào, cổng nhà kiên cố với chiều dài 5 m, anh còn đóng góp 4,9 triệu đồng để thi công công trình. Anh chia sẻ: “Trước đây, vỉa hè nhiều đoạn chắp vá, lồi lõm gây mất mỹ quan, nhiều người đi lại bị vấp té. Nay phường triển khai mở rộng, nâng cấp vỉa hè, người dân được hưởng lợi trực tiếp nên đồng thuận cao. Công trình hoàn thành, nhà cửa hai bên đường khang trang, rộng rãi hơn, các cháu nhỏ cũng thoải mái chơi đùa”.

Ông Võ Xuân Thi-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 3-cho biết: Khi triển khai công trình, chúng tôi đặc biệt chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong công tác xã hội hóa chỉnh trang đô thị. Với một số hộ chưa thống nhất, tổ trực tiếp xuống tận nhà lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và phân tích rõ lợi ích để tạo sự đồng thuận. Tổ cũng tạo điều kiện cho các hộ dân có thể đóng góp 1 lần hoặc nhiều lần tùy hoàn cảnh gia đình. Đến nay, công trình hoàn thành, tất cả 54 hộ dân đều phấn khởi, đánh giá cao chủ trương của chính quyền địa phương.

Cũng với mục tiêu mang lại diện mạo mới cho khu dân cư, 2 năm qua, tổ dân phố 1 đã triển khai lắp đặt 3 công trình “Thắp sáng đường quê” trị giá 43 triệu đồng tại 3 tuyến đường Hồ Xuân Hương, Phan Đình Giót và Duy Tân. Trong đó, người dân đóng góp 100% kinh phí, bình quân 500 ngàn đồng/hộ; hiến hơn 3.000 m2 đất mở rộng tuyến đường Duy Tân từ 3 m lên 9 m. Ông Phạm Minh Chuyên-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 1-cho hay: “Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách có hạn, việc huy động nguồn lực xã hội hóa chỉnh trang đô thị là việc làm cần thiết. Người dân hiểu rõ vai trò, trách nhiệm cũng như quyền lợi của mình nên hưởng ứng tích cực. Nhờ vậy, diện mạo tổ dân phố ngày càng khang trang, sạch đẹp”.

Diện mạo phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Vũ Chi

Diện mạo phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Vũ Chi

Theo ông Bạch Thanh Long-Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết, phường tranh thủ các nguồn lực tập trung cho công tác chỉnh trang đô thị. Nhờ chủ trương đúng, phương pháp vận động phù hợp, linh hoạt, kiên trì giúp các hộ dân hiểu được lợi ích của việc nâng cao chất lượng các tuyến đường, từ đó tự nguyện hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc, đóng góp ngày công, kinh phí để thi công các công trình. Từ thành công của công trình thí điểm mở rộng vỉa hè tại tổ dân phố 3, năm 2024, phường dự kiến tiếp tục triển khai nhân rộng dọc tuyến đường Nguyễn Huệ, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị văn minh vào năm 2025.

Đánh giá về công tác huy động nguồn lực xã hội hóa chỉnh trang đô thị tại thị xã Ayun Pa, ông Lê Đình Tiến-Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã-thông tin: Việc huy động nguồn lực xã hội hóa, dùng sức dân để lo cho dân được thị xã triển khai thường xuyên, liên tục trong nhiều năm qua, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi tại các khu dân cư. Phường Đoàn Kết là đơn vị tiên phong đi đầu triển khai nhiều công trình “ý Đảng, lòng dân”. Thời gian tới, thị xã tiếp tục bố trí nguồn kinh phí cũng như huy động nguồn lực xã hội hóa triển khai chỉnh trang đô thị tại các tuyến đường tiếp theo, góp phần đưa thị xã đạt chuẩn đô thị loại III.

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

Sông Ayun bị “rút ruột” suốt ngày đêm

(GLO)- Gần đây, một số đối tượng ngang nhiên hút cát trái phép trên sông Ayun (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), gây sạt lở đất sản xuất ven sông. Dù người dân nhiều lần phản ánh, tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

null