Thị xã Ayun Pa chỉnh trang đô thị đón Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đang gỏ cửa từng nhà. Thị xã Ayun Pa đang diện lên mình một màu áo mới đầy màu sắc với cờ hoa, băng rôn, điện chiếu sáng, đèn led hay đường sá, cây xanh được trang hoàn xanh, sạch đẹp để chuẩn bị đón năm mới.

Những ngày này, dạo quanh các tuyến đường chính của thị xã Ayun Pa, chúng ta có thể bắt gặp những công nhân đang tất bật hoàn thành những công đoạn cuối cùng để sẵn sàng chào đón năm mới. Đa số các hạng mục như công tác quản lý, vận hành sửa chữa điện chiếu sáng công cộng, điện trang trí; công tác duy tu bảo dưỡng thoát nước đô thị, vỉa hè, trang trí đường hoa, công tác đầu tư chỉnh trang lại Quảng trường thị xã, công viên, hoa viên… đã cơ bản hoàn thành.

 

Thị xã Ayun Pa đã sẵn sàn đòn Tết Nguyên đán 2017.
Thị xã Ayun Pa đã sẵn sàn đòn Tết Nguyên đán 2017.

Theo ông Lê Đình Tiến-Phó phụ trách phòng Quản lý Đô thị thị xã Ayun Pa, cho biết: Hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Ayun Pa và đón Tết Đinh Dậu 2017, phòng đã tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã ban hành kế hoạch chỉnh trang đô thị. Theo đó, thị xã đã dành hơn 6 tỷ đồng để đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của thị xã. Trong đó, tập trung nâng cấp, lát gạch vỉa hè đường Trần Quốc Toản, đường Hoàng Văn Thụ, sửa chữa các tuyến đường trong nội thị; đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, đèn trang trí; tập trung sửa chữa vá ổ gà trên các tuyến đường nội thị, phát quang cỏ dại, chỉnh sửa biển báo giao thông, biển tên đường; trồng cây xanh, hệ thống thoát nước…

Đặc biệt, thị xã đã dành 3,3 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp, mở rộng Quảng trường thị xã. Cụ thể, sẽ tiến hành đầu tư lát gạch vỉa hè, đường nội bộ, trồng cỏ khuôn viên; nâng cấp, đầu tư lại hệ thống điện chiếu sáng, đèn trang trí, đèn led, hệ thống nước… Đến nay, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào phục vụ người dân đón Tết Nguyên đán 2017.

 

Hoa tết đã được bày bán ở nhiều tuyến đường nội thị.
Hoa tết đã được bày bán ở nhiều tuyến đường nội thị.

Tập trung kiểm tra, rà soát, tháo dỡ những băng rôn, áp phích đã hết thời hạn tuyên truyền, hoặc nội dụng không còn phù hợp gây mất mỹ quan đô thị, đồng thời tiến hành treo cờ, băng rôn chúc mừng năm mới tại các nút giao thông, tuyến đường chính, công viên, Quảng trường…

Cũng theo ông Tiến, để phục vụ nhu cầu kinh doanh và thưởng hoa của người dân trên địa bàn và những vùng lân cận, UBND thị xã đã chỉ đạo Phòng Quản lý Đô thị thị xã phối hợp với các phường kiểm tra và quy định từng địa điểm bán hoa cụ thể nhằm tránh tình trạng mất trật tự, ách tắc giao thông. Tổ chức rà soát tình hình trật tự đô thị, chứng chỉnh tình trạng xây dựng mái che, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, vứt xả rác không đúng nơi quy định…

Công tác thu gom rác, vệ sinh môi trường cũng như cấp cấp điện, nước cho người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2017 được các cấp chính quyền thị xã và ngày chức năng quan tâm, thực hiện nghiêm túc, đảm bảo phục vụ người dân thị xã đón Tết an lành, hạnh phúc.

Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

null