Nhận thấy khó có khả năng tranh chấp vé tham dự Olympic Paris 2024, bóng bàn Việt Nam quyết định chia tay chuyên gia người Trung Quốc Dư Chí Quốc và đội tuyển cũng không còn tập trung kể từ sau ASIAD 19 (tháng 10.2023).
Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ có mặt trong top 20 bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 nếu như giành được huy chương Vàng ở môn Karate trong ngày thi đấu cuối cùng 8/10.
Tính đến 18 giờ ngày 6/10, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 3 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc và 17 huy chương Đồng, xếp thứ 19 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19.
Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 14 huy chương Đồng, vươn lên vị trí thứ 17 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19.
Đoàn Thể thao Việt Nam hiện xếp thứ 16 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 (Asian Games) với 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 12 huy chương Đồng.
Xạ thủ Phạm Quang Huy đã thi đấu xuất sắc để giành huy chương Vàng ở nội dung 10m súng ngắn hơi Nam với 240,5 điểm, hơn người xếp thứ 2 là xạ thủ Hàn Quốc Lee Wonho 1,1 điểm.
Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 10 huy chương, gồm 1 huy chương Bạc và 9 huy chương Đồng, xếp thứ 22 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19.
Tính đến sáng 27/9, Đoàn Thể thao Việt Nam có 6 huy chương, gồm 1 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng, xếp thứ 19 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19.
Xạ thủ Ngô Hữu Vượng của Đội tuyển Bắn súng đã thi đấu xuất sắc để giành huy chương Bạc, qua đó giúp Đoàn Thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19.
4 vận động viên Thu Hiền, Lương Thị Thảo, Nguyễn Thị Giang và Phạm Thị Thảo của Đội tuyển Rowing Việt Nam đã giành huy chương Đồng nội dung thuyền 4 Nữ hạng nặng 2 mái chèo.
Đoàn Thể thao chủ nhà Trung Quốc bứt tốc mạnh mẽ ngay buổi sáng ngày thi đấu chính thức đầu tiên khi giành đến 5 huy chương Vàng để đứng đầu Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19.