Bóng bàn Việt Nam chia tay chuyên gia Trung Quốc, từ bỏ giấc mơ Olympic Paris 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhận thấy khó có khả năng tranh chấp vé tham dự Olympic Paris 2024, bóng bàn Việt Nam quyết định chia tay chuyên gia người Trung Quốc Dư Chí Quốc và đội tuyển cũng không còn tập trung kể từ sau ASIAD 19 (tháng 10.2023).

Trao đổi với PV Thanh Niên hôm nay (13.12), ông Phan Anh Tuấn - phụ trách bộ môn bóng bàn Cục TDTT cho biết, đội tuyển bóng bàn Việt Nam không còn tập trung kể từ sau khi kết thúc nhiệm vụ tại ASIAD 19, vì thế chuyên gia Dư Chí Quốc cũng thôi việc.

Chuyên gia Dư Chí Quốc (trái) chia tay bóng bàn Việt Nam sau gần 5 năm gắn bó. Ảnh: HƯNG TRẦN

Chuyên gia Dư Chí Quốc (trái) chia tay bóng bàn Việt Nam sau gần 5 năm gắn bó.

Ảnh: HƯNG TRẦN

Ông Phan Anh Tuấn cho biết thêm, trong năm 2024, đội tuyển bóng bàn Việt Nam chỉ tham dự giải vô địch Đông Nam Á nên sẽ tập trung ngắn hạn. Lý giải việc không cử VĐV thi đấu các giải đấu nằm trong hệ thống vòng loại Olympic Paris 2024, lãnh đạo bộ môn bóng bàn cho rằng xét khả năng chuyên môn của các VĐV Việt Nam hiện tại không đủ sức chen chân vào tốp có suất tham dự Olympic đồng thời kinh phí tham dự các giải đấu đó tốn kém nên dự kiến sẽ không cử VĐV tham dự. Điều này sẽ được bộ môn báo cáo cụ thể lên lãnh đạo Cục TDTT.

Tay vợt Nguyễn Anh Tú cùng các tuyển thủ bóng bàn Việt Nam ít cơ hội thi đấu quốc tế. Ảnh: ĐỘC LẬP

Tay vợt Nguyễn Anh Tú cùng các tuyển thủ bóng bàn Việt Nam ít cơ hội thi đấu quốc tế. Ảnh: ĐỘC LẬP

Bóng bàn Việt Nam từng có tay vợt Đoàn Kiến Quốc 2 lần vượt qua vòng loại để góp mặt ở Olympic. Ở đấu trường SEA Games, các tay vợt Việt Nam cũng xuất sắc liên tiếp đoạt HCV ở các kỳ SEA Games 30 2019 (đôi nam, Nguyễn Anh Tú/Đoàn Bá Tuấn Anh), 31 năm 2022 (đơn nam, Nguyễn Đức Tuân), 32 năm 2023 (đôi nam nữ, Đinh Anh Hoàng/Trần Mai Ngọc).

Có thể bạn quan tâm

Võ sĩ trẻ Nguyễn Thành Trung: "Hạt giống đỏ" của thể thao Gia Lai

Nguyễn Thành Trung: "Hạt giống đỏ" của thể thao Gia Lai

(GLO)- Ở tuổi 16, Nguyễn Thành Trung-vận động viên (VĐV) thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku được xem là “hạt giống đỏ” của thể thao Gia Lai. Mới đây, em là một trong những võ sĩ xuất sắc cùng đội tuyển Việt Nam tranh tài tại Giải vô địch Kickboxing thế giới 2025.

Gần 1.000 học sinh, sinh viên hưởng ứng Giải chạy Uprace 2025. Ảnh: Bảo Long

Gần 1.000 học sinh, sinh viên tham gia Giải chạy Uprace 2025

(GLO)- Với chủ đề "Một bước chạy - Một hành trình ý nghĩa", sáng 9-12, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức lễ phát động Giải chạy Uprace 2025.

Phát triển thể thao thành tích cao từ chăm lo nhu cầu thiết thực của vận động viên

Gia Lai phát triển thể thao thành tích cao từ việc chăm lo vận động viên

(GLO)- Từng bước cải thiện, nâng cao đời sống cho vận động viên (VĐV) được xác định là nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh Gia Lai. Sự quan tâm này góp phần quan trọng tạo điều kiện, động lực để vận động viên không ngừng nỗ lực tập luyện, cống hiến.

null