Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 mới nhất sáng 1/10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đoàn Thể thao Việt Nam hiện xếp thứ 16 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 (Asian Games) với 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 12 huy chương Đồng.
Nguyễn Thị Oanh được kỳ vọng giành huy chương ASIAD 19. (Ảnh: TTXVN)
Nguyễn Thị Oanh được kỳ vọng giành huy chương ASIAD 19. (Ảnh: TTXVN)

Đoàn Thể thao Việt Nam đã trải qua ngày thi đấu thứ 2 "trắng tay" tại ASIAD 19 khi không có thêm huy chương nào trong ngày thi đấu 30/9.

Với kết quả này, Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn chỉ có 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 12 huy chương Đồng, tụt xuống vị trí thứ 16 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19.

Tuy nhiên, thành tích của Đoàn Việt Nam sẽ thay đổi do Đội tuyển Boxing Việt Nam chắc chắn có được huy chương, sau khi Lưu Diễm Quỳnh giành vé vào bán kết.

Với boxing Việt Nam, đây là lần đầu tiên môn này có huy chương ở Đại hội Thể thao châu Á.

Trong ngày hôm nay (1/10), Đoàn Việt Nam cũng kỳ vọng có thêm huy chương ở Điền kinh, khi Lương Đức Phước sẽ thi đấu chung kết 1.500m Nam.

Niềm hy vọng Nguyễn Thị Oanh cũng sẽ bước vào tranh tài ở nội dung 1.500m. Đây là nội dung Oanh từng giành huy chương Vàng Giải vô địch Điền kinh châu Á trong nhà hồi tháng 2/2023.

Trong khi đó, Nguyễn Trung Cường cũng sẽ bước vào thi chung kết nội dung 3.000m vượt rào Nam.

Ở top đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19, Đoàn Thể thao Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu và tạo khoảng cách ngày càng xa so với các đoàn thể thao khác.

Khép lại ngày thi đấu chính thức thứ 7, Đoàn Thể thao nước chủ nhà đã giành được tổng cộng 114 huy chương Vàng, 68 huy chương Bạc và 34 huy chương Đồng.

Đoàn Thể thao Nhật Bản xếp thứ 2 bảng tổng sắp huy chương ASIAD với 28 huy chương Vàng, 38 huy chương Bạc và 39 huy chương Đồng.

Đoàn Thể thao Hàn Quốc xếp ngay sau với 27 huy chương Vàng 29 huy chương Bạc và 54 huy chương Đồng.

Ngoài ba đoàn trên, top 10 còn có sự góp mặt của Ấn Độ, Uzbekistan, Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa, Hong Kong, Triều Tiên và Iran.

Có thể bạn quan tâm

Võ sĩ trẻ Nguyễn Thành Trung: "Hạt giống đỏ" của thể thao Gia Lai

Nguyễn Thành Trung: "Hạt giống đỏ" của thể thao Gia Lai

(GLO)- Ở tuổi 16, Nguyễn Thành Trung-vận động viên (VĐV) thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku được xem là “hạt giống đỏ” của thể thao Gia Lai. Mới đây, em là một trong những võ sĩ xuất sắc cùng đội tuyển Việt Nam tranh tài tại Giải vô địch Kickboxing thế giới 2025.

Phát triển thể thao thành tích cao từ chăm lo nhu cầu thiết thực của vận động viên

Gia Lai phát triển thể thao thành tích cao từ việc chăm lo vận động viên

(GLO)- Từng bước cải thiện, nâng cao đời sống cho vận động viên (VĐV) được xác định là nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh Gia Lai. Sự quan tâm này góp phần quan trọng tạo điều kiện, động lực để vận động viên không ngừng nỗ lực tập luyện, cống hiến.

null